Nhóm "cổ phiếu vua" gây sức ép, VN-Index giảm hơn 7,5 điểm
+aA-
Quốc Hải
27/11/2023 4:19 PM (GMT+7)
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục gia tăng sức ép khiến VN-Index kết phiên giảm hơn 7,5 điểm, về mốc 1.088,06 điểm. Đáng lưu ý, thanh khoản thị trường giảm mạnh về mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua, chỉ đạt hơn 13.250 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
VN-Index giảm hơn 7,55 điểm phiên hôm nay, về mốc 1.088 điểm
Phiên giao dịch hôm nay, rổ VN30 cũng chìm trong sắc đỏ khi có tới 23 mã giảm và chỉ còn 5 mã giữ sắc xanh. Trong rổ này, bộ 3 cổ phiếu gồm SAB, VHM và VIC gây chú ý khi "ngược dòng" thành công giúp chỉ số VN-Index bớt giảm sâu.
Đóng cửa, SAB tăng 2,1%, VHM tăng 1,8%, VIC tăng 1,2%, tổng 3 mã này đã đóng góp 1,7 điểm cho VN-Index.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu giảm sâu nhất là STB và SSI khi cùng để mất hơn 2%, trong khi cổ phiếu tạo sức ép lớn nhất là BID khi lấy đi hơn 0,8 điểm.
Trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ phiếu HAG của nhà bầu Đức vẫn giữ vững mức tăng 1,9% và đóng cửa tại mức giá 10.600 đồng/CP, với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt hơn 36,44 triệu đơn vị khớp lệnh.
Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nới rộng đà giảm và gia tăng sức ép lên thị trường khi trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng giảm mạnh nhất tới Vn-Index thì có tới 6 mã "cổ phiếu vua", gồm: STB, BID, CTG, VCB, MBB, TCB.
Còn nếu xét về biên độ giảm, STB là mã giảm mạnh nhất ngành, tiếp theo là TCB giảm 2,5%, TPB giảm 2,1%, VIB và SHB cùng giảm hơn 1,8%, BID giảm 1,5%...
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng gây ảnh hưởng mạnh đến VN-Index. Cụ thể, toàn bộ cổ phiếu trong ngành trên sàn HoSE đều mất điểm.
Trong đó, VIX giảm 3%, đóng cửa tại vùng giá thấp nhất trong ngày là 16.100 đồng/CP và VND giảm 3,3%, đóng cửa tại 20.600 đồng/CP; đồng thời, thanh khoản 2 mã này cũng dẫn đầu nhóm chứng khoán, tương ứng đạt 22,1 triệu đơn vị và 18,36 triệu đơn vị.
Các mã chứng khoán ảnh hưởng đến VN-Index phiên hôm nay
Chốt phiên, VN-Index giảm 7,55 điểm (-0,69%) xuống 1.088,06 điểm. Toàn sàn HoSE có 165 mã tăng và 351 mã giảm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 595 triệu đơn vị, giá trị 11.809 tỷ đồng, giảm 37,91% về khối lượng và 38,63% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.
Trên sàn HNX có 62 mã tăng và 104 mã giảm, chỉ số HNX-Index giảm 2,22 điểm (-0,98%) xuống 223,89 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 55,29 triệu đơn vị, giá trị 1.040,81 tỷ đồng.
Còn trên UPCoM, đóng cửa phiên giao dịch, UPCoM-Index giảm 0,5 điểm (-0,58%) xuống 84,5 điểm với 127 mã tăng và 100 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21,17 triệu đơn vị, giá trị 274,13 tỷ đồng.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.