Thứ năm, 25/04/2024

Nóng chiến sự Ukraine: Kharkiv hứng 53 cuộc tấn công trong 24h, đoàn xe Nga ùn ùn tiến về phía đông

14/04/2022 11:04 AM (GMT+7)

Kharkiv bị tấn công với 53 cuộc tấn công trong 24 giờ, hàng chục người bị thương khi đoàn xe của Nga tiến về phía đông Ukraine.

Nóng chiến sự Ukraine: Kharkiv hứng 53 cuộc tấn công trong 24 giờ, đoàn xe Nga ùn ùn tiến về phía đông - Ảnh 1.

Chảo lửa Kharkiv bị nã pháo kích liên tục. Ảnh Fox News

Đoàn xe Nga tiến về phía nam đến miền đông Ukraine khi chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài gần 50 ngày.

Fox News dẫn lời một quan chức khu vực cho biết, thành phố Kharkiv của Ukraine đã bị tấn công bởi 53 vụ pháo kích và tên lửa trong 24 giờ qua khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến về miền đông Ukraine.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi liên tục chiến đấu để ngăn chặn lực lượng Nga đi qua các vùng Donetsk và Luhansk", người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkiv Oleg Synegubov thông báo trên Telegram.

"Thật không may, trong 24 giờ qua, 22 thường dân, trong đó có 3 trẻ em đã bị thương trong trận pháo kích trong khu vực và 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công", Fox News cho biết.

Kharkiv cách biên giới Nga khoảng 30 dặm và nằm dọc theo một con đường lớn mà các lực lượng Nga sẽ cần phải tiến hành để tiến về phía nam tới các khu vực phía đông của Donetsk và Luhansk.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên rằng các lực lượng Nga có thể sẽ bám sát các tuyến đường khi Moscow cố gắng điều thêm một đoàn xe thứ hai vào Ukraine, lần này là hướng về mặt trận phía đông.

Thời tiết mùa xuân thay đổi đồng nghĩa với việc một cuộc đổ bộ trên mặt đất có thể khó khăn hơn đối với Nga và các phương tiện bọc thép nặng sẽ bị hạn chế di chuyển khi mặt đất tan băng.

Bất chấp gần 50 ngày bị pháo kích dữ dội, ông Synegubov khuyến cáo người dân Kharkiv cần bình tĩnh và không nên di tản, đồng thời cho biết: "Các lực lượng vũ trang của chúng tôi phá hủy rất nhiều thiết bị và nhân lực của người Nga mỗi ngày".

Không rõ đoàn xe của Nga có phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vụ pháo kích nào nhắm vào Kharkiv trong 24 giờ qua hay không, nhưng một quan chức cao cấp của Mỹ được Fox News dẫn lời cho rằng có vẻ như lực lượng Ukraine đã bắt đầu tấn công đoàn xe.

Nóng chiến sự Ukraine: Kharkiv hứng 53 cuộc tấn công trong 24 giờ, đoàn xe Nga ùn ùn tiến về phía đông - Ảnh 2.

Kharkiv nhìn từ trên cao. Ảnh Kharkiv

Quân đội Nga được cho là đang vận chuyển hỗn hợp nhân sự và xe bọc thép để hỗ trợ những gì các quan chức phương Tây mô tả là "một cuộc tấn công lớn" hiện đang được gấp rút chuẩn bị ở miền đông Ukraine.

Đoàn xe được cho là cách Kharkiv khoảng 77 dặm về phía nam bên ngoài thành phố Izyum - cách biên giới khu vực Donbas khoảng 16 dặm - và hoạt động di chuyển chậm chạp.

Các quan chức quốc phòng Ukraine chưa rõ đoàn quân Nga chính xác sẽ đi về đâu.

Các lực lượng Nga được đánh giá là chỉ duy trì hơn 80% lực lượng chiến đấu kể từ chiến sự Ukraine bắt đầu 47 ngày trước.

Tuy nhiên, các quan chức cũng cảnh báo rằng Nga có thể đang tìm cách tuyển mộ thêm 60.000 quân để hỗ trợ cho chiến dịch quy mô lớn ở miền đông Ukraine.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.