Thứ sáu, 26/04/2024

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị băng hà

V.N

09/09/2022 6:00 AM (GMT+7)

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, đã băng hà ở tuổi 96. Thái tử Charles, 73 tuổi, người giữ quyền thừa kế ngai vàng từ năm 3 tuổi, đương nhiên nối ngôi vua, và sẽ chính thức đăng quang trong thời gian sớm nhất có thể.



Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 - Ảnh 1.


Thông báo của Cung điện Buckingham viết: “Nữ hoàng băng hà trong an bình tại Balmoral vào chiều nay. Vua và Hoàng hậu sẽ ở lại Balmoral vào tối nay và sẽ trở lại London vào ngày mai”.

Phát biểu bên ngoài Văn phòng Thủ tướng, tân Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết sự ra đi của nữ hoàng là cú sốc lớn đối với nước Anh và toàn thế giới. "Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là nền móng của nước Anh hiện đại. Đất nước đã phát triển mạnh mẽ dưới triều đại của nữ hoàng. Bà chính là tinh thần của nước Anh, và tinh thần đó sẽ tồn tại bất diệt”, bà Truss nói.

Cờ trên các tòa nhà nổi tiếng ở Anh đã được hạ xuống đợi nước Anh chính thức công bố quốc tang.

Với tư cách Nữ hoàng của Vương quốc Anh và 14 vương quốc khác, đồng thời là người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung 54 quốc gia, nữ hoàng Elizabeth II trở thành nguyên thủ quốc gia nổi tiếng nhất thế giới với thời gian trị vì cực kỳ dài.

Lên ngôi ở tuổi 26, bà đã chèo lái thành công chế độ quân chủ lập hiến qua nhiều thập kỷ thay đổi hỗn loạn. Với uy tín cá nhân, bà đã mang lại sức mạnh cho những giai đoạn rất khó khăn của vương triều.

Chồng bà, Công tước xứ Edinburgh, là người đã ở bên bà gần như cả đời.

Thái tử Charles,, ngay sau khi Nữ hoàng băng hà, đã đưa ra tuyên bố đầu tiên với cương vị Quốc vương kế vị: "Mẹ yêu dấu của tôi, Nữ hoàng bệ hạ, đã băng hà. Đây là thời khắc đau buồn nhất với tôi và tất cả thành viên hoàng gia. Chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của một vị quân vương đáng kính và một người mẹ được nhiều người yêu mến. Tôi biết sự ra đi của bà sẽ được cảm nhận sâu sắc trên khắp đất nước này, khắp các vùng lãnh thổ và Khối Thịnh vượng chung, cũng như vô số người trên khắp thế giới".

Bất chấp cuộc sống hoàng gia thường xuyên bị công chúng soi mói, Elizabeth II vẫn là một nhân vật bình tĩnh và kiên định, vượt qua các cuộc ly hôn tai tiếng của ba người con, và cuộc khủng hoảng sau cái chết của Diana, Công nương xứ Wales trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào năm 1997.

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị băng hà - Ảnh 2.

Theo CNN, nhiều người dân tập trung trước Điện Buckingham ở London không cầm được nước mắt khi biết hung tin. Ảnh: CNN.


Bà có 7 thập kỷ trị vì nước Anh cũng như lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung gồm 52 thành viên. Dấu ấn của bà đi qua nhiều thăng trầm của lịch sử thế giới, sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc cho đến cuộc suy thoái lớn đang diễn ra ở nước Anh trong bối cảnh liên tiếp hứng chịu hậu quả từ các cuộc khủng hoảng Brexit, COVID-19 và xung đột ở Ukraine.

Mười lăm vị thủ tướng đã phục vụ trong thời kỳ Nữ hoàng trị vì, chứng minh cho kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm về các vấn đề đối nội đối ngoại và sức thu hút của bà. Trước khi qua đời, vào hôm 6/9 Nữ hoàng còn kịp bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh cho bà Liz Truss, thủ tướng thứ 15, và là thủ tướng cuối cùng dưới triều đại của bà. 

Bà lên ngôi khi Sir Winston Churchill vẫn còn là thủ tướng. Việc kế nhiệm sớm hơn nhiều so với dự kiến, sau khi cha bà, Vua George VI băng hà vào năm 1952.

Lòng quyết tâm từ khi lên ngôi tiếp tục duy trì trong Nữ hoàng. Trong một thông điệp gửi đến thần dân, bà nói: “Khi tôi 21 tuổi, tôi đã thề hy sinh cuộc đời mình để phục vụ thần dân, và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi thực hiện lời thề đó. Mặc dù lời thề đó đã được thực hiện trong những ngày tôi hãy còn non kinh nghiệm, tôi không hối hận và cũng không rút lại một lời nào trong đó”.

Thường được miêu tả là cổ hủ, nhưng bà có nhiều dấu ấn trong trị vì để giữ cho chế độ quân chủ lập hiến thích ứng với xã hội hiện đại luôn đổi thay nhanh chóng.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.