"Ống tiết kiệm 3 sạch" đổi thay bản làng

Thứ tư, ngày 04/10/2023 06:25 AM (GMT+7)
Từ phong trào "Ống tiết kiệm 3 sạch", người phụ nữ dân tộc Tày Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì, Hà Giang) đã góp phần thay đổi diện mạo của bản làng.
Bình luận 0

Từ “Ống tiết kiệm 3 sạch”

Sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1980) gặp nhiều khó khăn, nhưng không cam chịu đói nghèo, lạc hậu như nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khác, chị Hảo quyết tâm, nỗ lực học tập, mơ ước trở thành cán bộ. Năm 2004, chị bén duyên với phong trào phụ nữ khi được cấp ủy tin tưởng, hội viên phụ nữ tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Chiến Phố.

"Ống tiết kiệm 3 sạch" đổi thay cả bản làng - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hảo (trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì) tặng quà, động viên hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, thực hiện chủ trương của Hội LHPN huyện về xây dựng mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” (Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), bằng hình thức thành lập nhóm đóng góp tiền mặt quay vòng trong tháng cho các thành viên sử dụng vào các phần việc như: Sửa chữa nhà ở, xây bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, làm đường bê tông vào nhánh hộ, xây dựng chuồng trại, bó láng nền nhà, mua sắm vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. 

Hội phụ nữ xã Chiến Phố triển khai thí điểm tại tại cụm dân cư xã Chiến Phố rồi nhân rộng ra toàn xã. Đến nay, từ kinh phí của “Ống tiết kiệm 3 sạch” đã đổ bê tông được 16 tuyến đường, bó láng nền nhà cho 7 hộ, làm 4 công trình nhà vệ sinh, mua 2 téc nước sinh hoạt và nhiều đồ dùng thiết yếu khác. 

“Ống tiết kiệm 3 sạch” vừa mang lại giá trị về kinh tế, cải thiện điều kiện sinh hoạt hàng ngày, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vươn lên của hội viên, phụ nữ, chung tay cùng địa phương xây dựng Nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. 

Chia sẻ về những ngày đầu làm mô hình, chị Hảo cho biết: “Phụ nữ Chiến Phố chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, không thành thạo tiếng phổ thông... vì vậy việc triển khai gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi kiên trì tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, đến nay mô hình đã thành công, trở thành “điểm sáng” trong phong trào “Ống tiết kiệm 3 sạch” của Hội LHPN huyện”.

Đến nhiều cách làm hay được nhân rộng

Hội LHPN xã Chiến Phố có 10 chi hội với trên 880 hội viên. Ngay từ những ngày đầu làm công tác hội, chị Hảo đã luôn trăn trở với những khó khăn trong cuộc sống của hội viên, đặc biệt là nhiều phụ nữ không nói được tiếng phổ thông, giao thông chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, thu nhập thấp, thiếu việc làm, tỷ lệ hộ nghèo cao, sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn... 

Bởi vậy, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ và phong trào hội, chị Hảo chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể BTV, BCH Hội LHPN xã và chương trình hành động cá nhân; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua do các cấp hội và địa phương tổ chức; phát triển kinh tế; học và nói tiếng phổ thông; hiến đất làm đường giao thông, xây dựng Nông thôn mới gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. 

Đến nay, toàn xã có 286 hộ đạt 8/8 tiêu chí “5 không 3 sạch”, 420 hộ đạt 3 sạch; thành lập 8 tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi lợn nái luân chuyển với 37 thành viên, đã luân chuyển được 78 con lợn giống và xuất bán trên 310 lợn con, giúp hội viên tăng thu nhập. Thành lập 1 tổ cung ứng rau cho trường học bán trú với 33 thành viên, thu nhập 51 triệu đồng/năm; thành lập 5 “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới”; xây dựng 2 tuyến đường phụ nữ tự quản dài 4 km; giúp đỡ 4 hội viên cải tạo vườn tạp; hỗ trợ 370 ngày công giúp phụ nữ nghèo, khuyết tật làm nhà ở; phối hợp tổ chức mở 4 lớp xóa mù chữ/72 hội viên; đỡ đầu 1 trẻ mồ côi. Các cuộc vận động, phong trào thi đua, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành tích trên của Hội LHPN xã mang đậm dấu ấn của người cán bộ dám nghĩ, dám làm Nguyễn Thị Hảo.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì - Hoàng Thị Hường chia sẻ: “Chị Nguyễn Thị Hảo là một cán bộ hội cơ sở giỏi, có uy tín, kinh nghiệm, năng động, nhiệt tình, tận tâm, có nhiều sáng kiến công tác hội và các phong trào thi đua, giúp nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền xã đánh giá cao. Bên cạnh đó, với vai trò là Ủy viên BTV Hội LHPN huyện, chị Hảo luôn tham mưu kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở hội triển khai các phong trào thi đua, khâu đột phá, chủ đề công tác năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội hiệu quả”.

Với nhiều thành tích trong công tác hội, chị Nguyễn Thị Hảo vinh dự được Hội LHPN các cấp và địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; là tấm gương sáng trong công tác hội ở cơ sở được nhiều hội viên, phụ nữ yêu mến.

Biện Luân (baohagiang.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem