Nga gây bất ngờ khi đáp trả mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng "vũ khí nguy hiểm nhất thế giới", kết luận này được chia sẻ bởi một chuyên gia tài chính đồng thời là cựu cố vấn CIA - ông James Rickards.
Đô la Mỹ (USD) hiện là đồng tiền có nhu cầu cao nhất trên thế giới, với sự trợ giúp của nó, khoảng 80% tất cả các khoản thanh toán toàn cầu và hầu hết những giao dịch dầu mỏ đã được thực hiện.
Vị trí đặc quyền này của đồng tiền quốc gia Mỹ mang lại quyền lực to lớn cho Washington, nước đã biến đồng USD thành vũ khí nguy hiểm nhất của mình.
Nhưng theo chuyên gia James Rickards, Washington đang ngày càng lạm dụng vị trí thống trị của đồng USD trên thế giới, hành vi như vậy sẽ là một "trò đùa tàn nhẫn" đối với Mỹ. Ý kiến này được đưa ra trên tờ Daily Reckoning.
“Các loại vũ khí mạnh nhất của Mỹ không phải là những loại có thể bắn, bay hay phát nổ. Đây không phải là tàu ngầm, máy bay, xe tăng hay tia laser".
"Vũ khí chiến lược mạnh nhất của Hoa Kỳ hiện nay là đồng đô la. Washington sử dụng USD một cách chiến lược để thưởng cho bạn bè và trừng phạt kẻ thù”, nhà phân tích của ấn phẩm Mỹ cho biết.
Việc sử dụng đồng đô la như một vũ khí không chỉ giới hạn trong các cuộc chiến thương mại và tiền tệ, nó còn mạnh hơn thế nhiều. Đồng tiền của Mỹ có thể được sử dụng để thay đổi chính quyền, gây ra sự sụp đổ của các công ty riêng lẻ hoặc sự hủy hoại với đối thủ.
Mặc dù vậy theo chuyên gia James Rickards, điều này không thể tiếp tục trong thời gian dài và đồng USD sẽ sớm trở thành nạn nhân do chính thành công của nó.
Mọi hành động đều dẫn đến sự phản hồi. Các đối thủ của Mỹ hiểu rõ tính dễ bị tổn thương của mình trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và bắt đầu thực hiện những biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích của họ.
Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là Nga, nước mà Mỹ đã áp đặt nhiều hạn chế. Moskva đã phản ứng bằng cách thực hiện một số bước đi đầy tính bất ngờ.
Cựu cố vấn CIA cho biết: “Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất một đồng tiền dự trữ mới tại cuộc họp của Khối BRICS gần đây. Ông James Rickards tuyên bố rằng Nga đang nỗ lực phá vỡ quyền bá chủ của đồng USD.
Nga đang lôi kéo đồng minh, tập trung vào việc tạo ra một hệ thống tài chính mới độc lập với Mỹ và đồng đô la. Các nước phương Tây càng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, Moskva càng tích cực hoạt động theo hướng này.
Một trong những bước đi của Nga trong cuộc chiến chống lại đồng đô la là đặt cược vào vàng. Nước này đã tăng đáng kể dự trữ vàng, bởi vì kim loại quý trên là công cụ tài chính đáng tin cậy nhất trên thế giới.
Sử dụng vàng là cách hoàn hảo để tránh một cuộc chiến tài chính với Mỹ. Kim loại này là vật chất, vì vậy nó không thể "bị hack", có thể được vận chuyển trong hộp kín trên máy bay, vì vậy không thể truy tìm chuyển động của nó.
“Ví dụ, Nga có thể giải quyết các nghĩa vụ cán cân thanh toán của mình bằng việc cung cấp hoặc bán vàng cho đối tác”, chuyên gia người Mỹ tin tưởng.
Liên bang Nga đã trở thành tấm gương cho các quốc gia khác muốn thoát khỏi sự phụ thuộc của Mỹ. Và có khá nhiều nước như vậy trên thế giới, thậm chí cả Châu Âu cũng đang có dấu hiệu muốn phá vỡ sự bá chủ của đồng đô la.
Đặc biệt là ở Đức, họ kêu gọi thành lập một hệ thống thanh toán mới dựa trên nền tảng EU, độc lập với Mỹ và SWIFT, sẽ không liên quan đến thanh toán bằng đồng đô la.
“Thế giới đang nỗ lực từ bỏ sự thống trị của đồng đô la. Với chế độ trừng phạt khắc nghiệt chống lại Nga, điều này có nguy cơ xảy ra sớm hơn dự kiến của hầu hết mọi người”, chuyên gia James Rickards kết luận
49 năm sau ngày thống nhất đất nước với hơn 30 năm đổi mới và phát triển, ngành thương mại TP. Hồ Chí Minh đã “lột xác” theo hướng văn minh, hiện đại.
Kể từ khi triển khai hệ thống KRX với thị trường chứng khoán Việt Nam, HoSE đã có 8 lần dời lịch vận hành vào những năm 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và mới đây nhất là ngày 2/5/2024.
Tỷ giá USD/VND hiện nay đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 10 năm qua. Các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND.
Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
Rào cản lớn nhất hiện nay là những góc nhìn không đồng thuận với sự tồn tại của "trường chuyên, lớp chọn" từ cấp THCS. Nhưng đừng quên nhu cầu giáo dục trong một xã hội đang phát triển là rất đa dạng.
Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lập đỉnh mới sau thông tin Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ngoại tệ can thiệp thị trường từ 19-4