Thứ sáu, 26/04/2024

Phố hoa giả ở TP.HCM rực rỡ những ngày cận Tết

10/01/2023 8:00 AM (GMT+7)

Xu hướng chọn mua hoa giả trưng Tết ngày càng được ưa chuộng nhờ mặt hàng này không khác gì hàng thật.

Những ngày này, trong khi các chợ hoa Tết còn chưa mở cửa thì các shop hoa giả trên địa bàn TP HCM đã rất nhộn nhịp người mua sắm. 

Tuyến đường Ba Tháng Hai (quận 10) được ví là phố hoa giả do tập trung hàng chục cửa hàng bán hoa vải, nhựa đủ loại kiểu dáng, giá tiền khác nhau đang rực rỡ đủ màu sắc và khách hàng tấp nập chọn lựa hoa trưng bày dịp Tết. 

Ngoài ra, hoa giả các loại còn được bày bán nhiều tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm (quận 5).

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Khách chọn mua hoa giả

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Hoa giả giống như hoa thật

Chị Hồ Minh Nguyệt (ngụ quận 1) đang chọn mua hoa giả tại một shop trên đường Ba Tháng Hai, cho biết Tết hằng năm gia đình chị đều phải về quê hay đi du lịch nhiều ngày nên không thể nào trưng hoa thật được nên chọn hoa giả để làm đẹp nhà cửa dịp Tết là hợp lý nhất.

Còn chị Châu Ánh Kim (ngụ quận Bình Thạnh) sau khi dạo một vòng các cửa hàng hoa giả thì trầm trồ vì quá giống hoa thật. "Hồi xưa nhìn hoa giả từ xa là biết ngay, còn bây giờ nhìn tận mắt cũng không thể nào phân biệt được, kiểu dáng, màu sắc trông y như thật mà phải sờ vào mới biết" - chị Kim nói.

Theo ghi nhận, thị trường hoa giả rất đa dạng về kiểu dáng, chủng loại. Hoa thật có những gì thì hoa giả đều có loại đó, như hoa hồng, mai, đào, hoa lan, hoa cúc, thậm chí có cả những cây bưởi, quất giả cũng làm y như thật. 

Tuy nhiên, giá các mặt hàng đều khá cao, rẻ nhất cũng vài trăm ngàn một cành. Còn đa số từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng một chậu hoặc cây. 

Chị Thu Hiền chủ shop hoa trên đường Ba Tháng Hai, cho hay khách chọn mua hoa giả không chỉ để trưng trong dịp Tết mà họ trang trí quanh năm vì hoa giả hiện được làm rất đẹp, không thua kém gì hoa thật. Chất liệu làm hoa giả đều là cao cấp từ vải lụa tơ tầm thật cho đến vải nhung, vải polyester, bọt polystyrene cũng như chất liệu có chức năng chống tia cực tím để giúp màu sắc không bị phai màu.

Cũng theo chị Thu Hiền, do hoa giả được sử dụng từ chất liệu cao cấp nên giá hoa giả bán ra cũng cao không thua kém gì hoa thật, thậm chí có nhiều loại hoa giả có mức giá cao hơn nhiều so với hoa thật. Tuy có giá cao nhưng lượng khách mua sắm hoa giả mỗi năm đều tăng khá tốt. Để có một chậu hoa lớn đẹp, khách phải chi từ vài triệu đồng cho đến hơn chục triệu đồng.

 

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Dàn hoa hồng thân gỗ cao hơn 2m có giá hơn chục triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Chậu lan hồ điệp vàng có giá gần 10 triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Chậu lan hồ điệp màu tím và trắng có giá 16 triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Hoa mộc lan khoảng 13 triệu đồng/chậu

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Hoa ngọc lan 6 triệu đồng/cây

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Hoa mẫu đơn 22 triệu đồng/chậu

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Chậu có trang trí lá vàng, trái ngọt gần 10 triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 10.

Lan vũ nữ khoảng 7 triệu đồng/chậu

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 11.

Chậu hoa hồng giả gần 10 triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 12.

Hoa quỳnh hơn 10 triệu đồng/chậu

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 13.

Cây kiểng giả trông giống như thật

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 14.

Có cả bông lúa vàng giả

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 15.

Cây lá phong đỏ gần 6 triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 16.

Nhiều loại cây trái giả có giá vài triệu đồng

Phố hoa giả ở TP HCM rực rỡ những ngày cận Tết - Ảnh 17.

Cây trái giả giao cho khách

Theo NLĐO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.