Thấu kính này trông giống như một cấu trúc phẳng, nhưng trên bề mặt của nó có các hạt nano. Vì vậy nó có khả năng khúc xạ ánh sáng. Nguyên lý hoạt động của thấu kính này tương tự như thấu kính Fresnel, nhưng độ chính xác cao hơn và nó mỏng hơn nhiều.
Samsung nói rằng, công nghệ này có thể làm cho ống kính camera của smartphone mỏng hơn so với hiện tại. Do đó, khi siêu phẩm của Samsung được sản xuất hàng loạt và có sẵn cho các nhà sản xuất, họ có thể giải quyết được những điểm khó khăn, bất tiện đang có trên dòng điện thoại thông minh hiện tại.
Thực tế phải nhìn nhận rằng, hệ thống camera chính trên các thiết bị cầm tay hiện tại có phần lồi ra. Điều này ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ chung của những chiếc điện thoại.
Tại hội nghị Nano Korea 2021 ở Seoul, Lee Shi-woo, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp của Samsung Electronics đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Ông cho biết, hãng đang nghiên cứu phương pháp phủ nano va chạm vào thấu kính, và Samsung hiện đang cố gắng áp dụng công nghệ này vào sản xuất.
Người phụ trách Samsung Electro-Mechanics cho biết, việc xử lý công nghệ thấu kính này cần được thực hiện ở quy mô nanomet. Đến nay, công ty đã sản xuất thành công cụm thấu kính 7P.
Ông cũng nhận xét về sự tiến bộ của công ty đó là tụ điện gốm nhiều lớp (MLCC). Và theo ông, công ty cần xem xét các cấu trúc nano để làm cho các tụ điện tương lai càng trở nên mỏng hơn nữa.
"Đối với tụ điện 0603 MLCC (0,6mm theo chiều ngang và 0,3mm theo chiều dọc), Samsung Electro-Mechanics sử dụng hạt điện môi 0,47 micromet và tinh thể bột 100 nanomet để chế tạo. Hiện bộ phận cũng đang đặt mục tiêu làm mỏng hạt điện môi xuống 0,36 micromet vào năm 2022 và còn 0,30 micromet vào năm 2025. Nhìn chung, công ty đang hướng tới việc giảm kích thước hạt điện môi thành kích thước nanomet chỉ còn ở mức hai chữ số. Đổi lại, công nghệ này cũng nhằm mục đích tăng công suất của tụ điện lên 60,4uF mỗi mm3 từ 28,6uF hiện tại.
Không riêng gì Samsung, các công ty Trung Quốc cũng đang làm việc trên Super Lens (một dạng siêu thấu kính khác).
Hiện tại, doanh nghiệp Trung Quốc Thâm Quyến MetalenX Technology Co., Ltd. cũng tập trung vào thiết kế, sản xuất và ứng dụng siêu thấu kính. Theo công ty, siêu thấu kính này được sản xuất hàng loạt thông qua công nghệ chip bán dẫn. Nó có cấu trúc micro-nano bề mặt để điều chỉnh pha của ánh sáng tới để hội tụ và hình ảnh. Quá trình sản xuất siêu thấu kính khác với quy trình đúc được sử dụng trong sản xuất thấu kính truyền thống. Nó có lợi thế là năng suất cao. Đồng thời, giá thành sẽ giảm xuống sau khi sản xuất hàng loạt.
Độ dày của siêu thấu kính này sẽ dao động theo thứ tự từ hàng trăm nanomet đến micromet. Do đó, nó nhỏ hơn nhiều so với độ dày của thấu kính truyền thống theo thứ tự từ milimet đến decimet. Điều này giúp giảm số cân nặng linh kiện đáng kể.
Hiện tại, siêu thấu kính do công ty này sản xuất có thể hỗ trợ ánh sáng hồng ngoại xa, hồng ngoại gần và ánh sáng nhìn thấy. Nó có thể được sử dụng trong điện tử tiêu dùng, hình ảnh hiển vi, giám sát an ninh và các lĩnh vực khác.
AI đã đi sâu vào từng ngóc ngách của cuộc sống con người, thậm chí còn giúp chúng ta xây dựng hình ảnh cá nhân để mang lại giá trị lớn về kinh tế.
Tôi nghĩ thực tế ảo từ kính Apple Vision Pro sẽ mang lại những điều không tưởng. Nhưng nó lại làm tôi sợ chết khiếp.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Apple nắm giữ vị trí độc quyền bất hợp pháp trong thị trường điện thoại thông minh. Như vậy, Chính phủ Mỹ đến nay đã kiện Alphabet (tập đoàn mẹ của Google), Amazon, Apple, và Meta -- công ty mẹ của Facebook -- về độc quyền.
Chat GPT 5 được xem là phiên bản mới nhất của OpenAI, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng kể, dự kiến được ra mắt vào mùa hè năm nay.
AWING vừa gọi được vốn đầu tư hàng chục triệu USD từ một thành viên của NTT East từ Nhật Bản thành công, đánh dấu làn sóng đầu tư mới từ Nhật vào công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước sẽ là chuyên gia chăm sóc sức khỏe để cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay có thể phát hiện các cơn đau tim và giúp bệnh nhân ung thư.