Thứ bảy, 27/04/2024

Sắp có làng bè "độc nhất" ở miền Tây

22/05/2023 1:00 PM (GMT+7)

Làng bè này có hơn 160 chiếc và được sơn 6 màu: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy vẻ đẹp và nét độc đáo của làng bè nổi Châu Đốc.

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, cho biết đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và khả năng thực hiện dự án "Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc", tại khu vực thị trấn Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Sắp có làng bè độc nhất ở miền Tây - Ảnh 1.

Mái và vách của những chiếc bè này sẽ được sơn đủ sắc màu.

Dự kiến, làng bè này có hơn 160 chiếc và được sơn 6 màu: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy vẻ đẹp và nét độc đáo của làng bè nổi Châu Đốc

Đây là dự án được tỉnh An Giang phê duyệt khoảng 3 năm nay, nhưng do dịch COVID-19 đã làm dự án phải chậm thực hiện.

Theo ông Hiếu, làng bè khi vào hoạt động sẽ góp phần nâng chất và phát huy giá trị chuỗi tham quan du lịch như: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam - chợ Châu Đốc - làng bè Châu Đốc - làng Chăm Đa Phước - làng Chăm Châu Phong...

Sắp có làng bè độc nhất ở miền Tây - Ảnh 4.

Làng bè nổi Châu Đốc vốn được du khách biết đến từ lâu, nay cần thêm sắc màu để trở nên rực rỡ.

Sắp có làng bè độc nhất ở miền Tây - Ảnh 5.

Tượng đài cá ba sa tại ngã ba sông Châu Đốc.

Sắp có làng bè độc nhất ở miền Tây - Ảnh 6.

Góc nhìn từ trên cao ngã ba sông Châu Đốc.

"Các bè trong dự án được nhà tài trợ sơn màu trên mái và 4 vách xung quanh để tạo nét độc đáo, "độc nhất vô nhị" ở miền Tây, thậm chí độc đáo nhất cả nước. Ngoài ra, chúng tôi còn động viên đồng bào dân tộc Chăm tại địa phượng tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đây là điều rất cần thiết để góp phần cải thiện môi trường du lịch của tỉnh, đồng thời còn tạo điều kiện cho người dân có nhiều thu nhập thông qua các dịch vụ đi kèm" – ông Hiếu nói thêm.

Theo NLĐO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".