Shein sẽ lần đầu tiên lập kho hàng khổng lồ tại Việt Nam
V.N (Theo Reuters)
16/05/2025 9:49 AM (GMT+7)
Nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein đang thuê một kho hàng khổng lồ tại Việt Nam — đây là lần đầu tiên hãng đặt cơ sở kho vận tại quốc gia này, Reuters cho biết. Động thái này có thể giúp Shein giảm thiểu sự phụ thuộc vào những biến động khó lường trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.
Tòa nhà văn phòng của Shein tại Quảng Châu, Quảng Đông. Ảnh: Reuters.
Shein được thành lập tại Trung Quốc và nổi tiếng với các sản phẩm giá rẻ. Reuters dẫn các nguồn tin riêng giấu tên cho biết, Shein đã đồng ý thuê gần 15 hecta đất công nghiệp để xây kho hàng gần TP. Hồ Chí Minh.
Shein hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các nhà cung ứng tại Trung Quốc để sản xuất hàng hóa cho thị trường Mỹ và các nước khác. Tuy nhiên, hãng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Trung Quốc, dù căng thẳng gần đây có phần hạ nhiệt.
Theo các nguồn tin, Shein đang tìm cách thuê thêm kho chứa tại miền Nam Việt Nam, bên cạnh kho lớn đã thuê (tương đương khoảng 26 sân bóng đá), để lưu trữ quần áo và sản phẩm từ các nhà thầu trước khi xuất khẩu.
Reuters không thể xác minh nguồn gốc hàng hóa sẽ được lưu trữ trong kho thuê tại Việt Nam.
Trước đó, Shein từng công bố kế hoạch tìm nguồn hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Một số nhà cung ứng của Shein tại miền Nam Trung Quốc tiết lộ với Reuters rằng họ đang mất đơn hàng vào tay các nhà máy mới mở tại Việt Nam.
Shein hiện đang tìm cách niêm yết cổ phiếu tại London, nhưng không trả lời câu hỏi của Reuters về việc thuê kho ở Việt Nam. Hãng cũng từng phủ nhận thông tin cho rằng họ đang chuyển dịch năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
Khu vực quanh TP. Hồ Chí Minh có sân bay quốc tế, cảng biển lớn nhất nhập hàng từ Trung Quốc, và một cảng khác đảm nhận phần lớn hàng xuất khẩu bằng đường biển sang Mỹ.
Trong bối cảnh bất ổn tiếp diễn, các chuyên gia cho rằng Shein buộc phải giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
“Sẽ rất nguy hiểm nếu họ không đa dạng hóa” - ông Manish Kapoor, CEO và nhà sáng lập công ty giải pháp chuỗi cung ứng thương mại điện tử Growth Catalyst Group, nhận định.
Đội quân nhà cung cấp khổng lồ
Shein đã xây dựng được một đội ngũ nhà cung cấp khổng lồ tại Trung Quốc, có khả năng sản xuất các sản phẩm thời trang nhanh như áo croptop chỉ với vài nhân dân tệ phục vụ nhu cầu quần áo giá rẻ của thế hệ Gen Z trên toàn thế giới.
Hãng cho biết đang mở rộng mạng lưới nhà thầu tại Trung Quốc và đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,37 tỷ USD) vào các dự án công nghiệp tại phía Nam, bao gồm trung tâm chuỗi cung ứng trị giá 500 triệu USD gần Quảng Châu. Giai đoạn đầu của trung tâm này — đang được xây dựng — sẽ chiếm diện tích khoảng 49 hecta, tương đương diện tích của Vatican.
Shein đã trở thành “gã khổng lồ” với doanh thu hơn 30 tỷ USD mỗi năm, dựa trên lợi thế giá rẻ và các quy định thương mại thuận lợi như chính sách miễn thuế "de minimis" của Mỹ, cho phép hàng nhập khẩu dưới 800 USD được miễn thuế.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã bãi bỏ miễn thuế này đối với hàng Trung Quốc từ ngày 2/5, khiến các kiện hàng của Shein phải chịu mức thuế lên tới 120%. Sau đó, Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận hạ mức thuế xuống 54% đối với kiện hàng dưới 800 USD, và 30% cho hàng thương mại giá trị thấp.
Việc hạ nhiệt quan hệ Mỹ - Trung đã gây lo ngại cho các quốc gia đang hưởng lợi từ căng thẳng này. Tuy nhiên, mức thuế hiện tại mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc vẫn giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh, do hàng từ Việt Nam vẫn được miễn thuế nếu có giá trị dưới 800 USD.
Rủi ro tiếp tục hiện hữu
Dù vậy, sự “ân xá” này có thể không kéo dài. Ông Kapoor cho biết ông đang khuyên các khách hàng không nên xem việc giao hàng nhỏ lẻ miễn thuế như là chiến lược cốt lõi trong chuỗi cung ứng.
“Chúng tôi khuyên các doanh nghiệp nên chuẩn bị tâm lý rằng chính sách miễn thuế ‘de minimis’ này có thể bị xóa bỏ hoàn toàn trong thời gian tới,” ông nói.
Các mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam sang Mỹ hiện chịu mức thuế 10% đến tháng 7, khi mức này có thể tăng lên 46% nếu Việt Nam không đạt được thỏa thuận nào khác với Nhà Trắng
Lần đầu tại thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk, một nữ bí thư Đảng uỷ xã cùng bà con buôn làng livestream bán sầu riêng. Phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt xem và đã có hơn 60 tấn sầu riêng được đặt mua.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 22/8 cho biết, chính quyền của ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra thuế quan “lớn” đối với đồ nội thất nhập vào Mỹ, bước đi hướng tới việc áp thuế cao hơn cho một lĩnh vực vốn đã chứng kiến giá tăng vì thuế quan.
Giá cả leo thang do các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang khiến nhiều người Mỹ đổ xô đến Walmart để săn thực phẩm và đồ gia dụng giảm giá, khuyến mại.
Trong làn sóng chuyển đổi số đang lan rộng khắp Việt Nam, ngay cả những làng nghề truyền thống cũng đang tìm thấy sức sống mới – và mở rộng thị trường – nhờ điện thoại thông minh, livestream và mạng xã hội, theo báo Hàn Korea Herald.
Hãng Delta Air Lines và United Airlines đã bị hành khách kiện với cáo buộc họ phải trả thêm tiền để ngồi ghế cửa sổ nhưng lại bị xếp vào chỗ ngồi chỉ nhìn thấy một bức tường trống.
Doanh nhân Adrian Choy hy vọng du khách đến Malaysia sẽ coi việc nếm thử loại trái cây gây tranh cãi nhất thế giới - sầu riêng, là một trải nghiệm văn hoá “phải thử", giống như du khách đến Bordeaux, Pháp, sẽ thưởng thức rượu vang đỏ trứ danh.
Lần đầu tại thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk, một nữ bí thư Đảng uỷ xã cùng bà con buôn làng livestream bán sầu riêng. Phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt xem và đã có hơn 60 tấn sầu riêng được đặt mua.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 22/8 cho biết, chính quyền của ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra thuế quan “lớn” đối với đồ nội thất nhập vào Mỹ, bước đi hướng tới việc áp thuế cao hơn cho một lĩnh vực vốn đã chứng kiến giá tăng vì thuế quan.
Giá cả leo thang do các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang khiến nhiều người Mỹ đổ xô đến Walmart để săn thực phẩm và đồ gia dụng giảm giá, khuyến mại.
Trong làn sóng chuyển đổi số đang lan rộng khắp Việt Nam, ngay cả những làng nghề truyền thống cũng đang tìm thấy sức sống mới – và mở rộng thị trường – nhờ điện thoại thông minh, livestream và mạng xã hội, theo báo Hàn Korea Herald.
Hãng Delta Air Lines và United Airlines đã bị hành khách kiện với cáo buộc họ phải trả thêm tiền để ngồi ghế cửa sổ nhưng lại bị xếp vào chỗ ngồi chỉ nhìn thấy một bức tường trống.
Doanh nhân Adrian Choy hy vọng du khách đến Malaysia sẽ coi việc nếm thử loại trái cây gây tranh cãi nhất thế giới - sầu riêng, là một trải nghiệm văn hoá “phải thử", giống như du khách đến Bordeaux, Pháp, sẽ thưởng thức rượu vang đỏ trứ danh.