Skype sẽ "không còn khả dụng" để sử dụng bắt đầu từ tháng 5 - công ty xác nhận trên X, đồng thời thông báo với người dùng rằng thông tin đăng nhập của họ có thể được sử dụng trên gói miễn phí của Microsoft Teams "trong những ngày tới".
Việc đóng cửa Skype diễn ra 14 năm sau khi Microsoft mua dịch vụ này với giá 8,5 tỷ USD tiền mặt, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của công ty tại thời điểm đó. Microsoft đã tích hợp dịch vụ này vào các sản phẩm khác của mình, chẳng hạn như Office và dịch vụ hệ điều hành di động kém may mắn Windows Phone.
Sự phổ biến của Skype đã giảm dần trong những năm gần đây, mặc dù có sự phục hồi do đại dịch đã thúc đẩy các sản phẩm cạnh tranh khác, bao gồm Zoom, Google Meet và Cisco WebEx.
Skype cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thập kỷ rưỡi qua từ các ứng dụng như FaceTime của Apple và WhatsApp của Meta. Thêm vào đó, Microsoft đã đầu tư mạnh vào Teams, nơi cung cấp nhiều dịch vụ tương tự.
Skype ra mắt vào năm 2003 tại Estonia và nhanh chóng trở nên phổ biến như một cách để gọi điện miễn phí trên toàn thế giới, một lợi ích đáng chú ý khi xét đến việc gọi điện quốc tế trên điện thoại truyền thống trước đây rất đắt đỏ.
Dịch vụ này nhanh chóng trở nên phổ biến, khiến eBay mua lại vào năm 2005 với giá 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, quan hệ đối tác đã không thành công và eBay đã bán 65% cổ phần của mình tại Skype cho một nhóm nhà đầu tư với giá 1,9 tỷ USD vào năm 2009 trước khi Microsoft mua lại vào năm 2011.
Tập đoàn xe điện BYD ra mắt hệ thống sạc mới tại Trung Quốc hôm thứ Hai 17/3, làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt đã có sẵn trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và đưa công ty này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
Elon Musk đã dành cả tuần với Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago, đi khứ hồi trên Air Force One. Trong khi Musk dành nhiều thời gian hơn với ông Trump, ba công ty của ông đang gặp khó khăn.
Tập đoàn xe điện BYD ra mắt hệ thống sạc mới tại Trung Quốc hôm thứ Hai 17/3, làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt đã có sẵn trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và đưa công ty này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
Elon Musk đã dành cả tuần với Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago, đi khứ hồi trên Air Force One. Trong khi Musk dành nhiều thời gian hơn với ông Trump, ba công ty của ông đang gặp khó khăn.