Ảnh minh họa từ tài khoản X của nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson.
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Joe Wilson đã công bố kế hoạch đưa ra luật để tạo ra tờ tiền 250 USD có hình ảnh của Tổng thống Donald Trump.
Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa nhằm tôn vinh Trump vì các chính sách kinh tế của ông. Wilson đã chia sẻ hình ảnh đã chỉnh sửa của dự luật được đề xuất trên mạng xã hội vào thứ Tư 26/2.
"Tôi rất biết ơn khi thông báo rằng tôi đang soạn thảo luật để chỉ đạo Cục Khắc và In ấn thiết kế tờ tiền 250 USD có hình Donald J. Trump" - vị nghị sĩ tuyên bố trong một bài đăng trên X.
Nhà lập pháp đã trích dẫn những thách thức về kinh tế là động lực cho đề xuất này, khẳng định rằng lạm phát đã làm tăng nhu cầu về tiền tệ có mệnh giá cao hơn.
"Lạm phát (do ông Biden gây ra) đã phá hủy nền kinh tế, buộc các gia đình Mỹ phải mang theo nhiều tiền mặt hơn. Tờ tiền có giá trị nhất dành cho Tổng thống có giá trị nhất!" - ông nhận xét.
Luật hiện hành của Mỹ cấm mô tả những cá nhân còn sống trên tiền tệ, điều này đòi hỏi phải có những sửa đổi pháp lý để đề xuất này được tiến hành.
Trong một sáng kiến tương tự để vinh danh tổng thống, nghị sĩ Anna Paulina Luna của bang Florida đã đưa ra một biện pháp vào tháng trước để thêm hình ảnh ông Trump vào Núi Rushmore. Đề xuất này kêu gọi bộ trưởng nội vụ sắp xếp để khắc khuôn mặt của ông Trump trên tượng đài quốc gia, hiện có George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.
Các đảng viên Cộng hòa khác trong quốc hội đã đề xuất nhiều hình thức tôn vinh khác, bao gồm cả việc thiết lập một ngày lễ công cộng vào ngày sinh nhật của ông Trump và cho phép ông ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba.
Bộ Tài chính, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế tiền tệ, theo truyền thống sẽ chọn những nhân vật lịch sử có đóng góp được công nhận rộng rãi để mô tả. Việc thực hiện đề xuất của nghị sĩ Wilson không chỉ đòi hỏi những thay đổi về mặt lập pháp mà còn phải thay đổi các thông lệ lâu đời liên quan đến thiết kế tiền tệ của Mỹ.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng thanh tra, quản lý thị trường thành phố Hà Nội chưa kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 2 công ty làm sữa giả vừa bị khởi tố để điều tra.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa công khai thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cho thấy ông có thể đang chuẩn bị cho một thay đổi gây chấn động trong giới tài chính Hoa Kỳ: sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.