Thứ sáu, 26/04/2024

Tạp chí Time chọn Elon Musk là Nhân vật của năm 2021

14/12/2021 1:00 PM (GMT+7)

CEO Tesla và SpaceX, người giàu nhất hành tinh Elon Musk vừa được Tạp chí Time vinh danh là 'Nhân vật của năm'.

Về lựa chọn của năm 2021, Tổng biên tập Edward Felsenthal của Tạp chí Time viết: "Nhân vật của năm là một người có sức ảnh hưởng lớn và ít cá nhân nào vượt qua Elon Musk về tầm ảnh hưởng đối với cuộc sống trên trái đất và cả cuộc sống ngoài không gian nữa". 

"Năm 2021, Elon Musk không chỉ nổi lên với tư cách là người giàu nhất thế giới mà còn là ví dụ về sự thay đổi vô cùng lớn trong chúng ta", ông Edward nói thêm.

Time cho rằng nhờ những đóng góp vào ngành công nghiệp vũ trụ cũng như ô tô điện, bên cạnh mối quan tâm về tiền điện tử đã giúp Elon Musk được vinh danh làm "Nhân vật của năm 2021". 

Tạp chí Time chọn Elon Musk là Nhân vật của năm 2021 - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk được chọn làm Nhân vật của năm 2021. (Ảnh: Time).

Tỷ phú Elon Musk sinh năm 1971 tại Nam Phi. Ông là nhà sáng lập công ty du lịch vũ trụ SpaceX kiêm CEO hãng xe điện nổi tiếng Tesla. 

Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng với những phát ngôn trên mạng xã hội Twitter về tiền điện tử và các vấn đề liên quan đến cổ phiếu của Tesla.

Hiện tại, Elon Musk đang là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ròng lên tới 266 tỷ USD, theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, xếp ở vị trí sau đó lần lượt là tỷ phú Jeff Bezos với 198 tỷ USD và ông trùm hàng xa xỉ Pháp, Bernard Arnault với 167 tỷ USD.

Năm 2021 có lẽ là một năm thành công của Elon Musk khi ông là người trực tiếp lèo lái hai doanh nghiệp có giá trị trên 100 tỷ USD.

Đáng chú ý, hãng xe điện Tesla hiện tại là nhà sản xuất xe hơi giá trị nhất thế giới, gia nhập câu lạc bộ tỷ đô cùng với Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon.

Từ năm 1927, Tạp chí Time đã bắt đầu giải thưởng "Nhân vật của năm" nhằm vinh danh tác động của một nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có ảnh hưởng nhất trong năm qua. Năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tướng của ông là bà Kamala Harris cùng được chọn là "Nhân vật của năm".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.