Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (15)
Chốn tiên cảnh hiện ra ở Đà Lạt

Chốn tiên cảnh hiện ra ở Đà Lạt

Thời điểm cây chò nước ra lá non, đi kèm với ánh sương ban mai khiến du khách như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh khi đến thăm suối Tía, Đà Lạt. Đáng chú ý, điểm đến này hiện trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều nhiếp ảnh gia trong nước.

Cánh đồng hoa nữ hoàng xanh đẹp lung linh, phục vụ miễn phí giữa lòng Đà Lạt

Cánh đồng hoa nữ hoàng xanh đẹp lung linh, phục vụ miễn phí giữa lòng Đà Lạt

Vườn hoa nữ hoàng xanh cạnh chợ Đà Lạt đang trong mùa nở rộ, tạo nên một màu tím đẹp lãng mạng và hoàn toàn phục vụ miễn phí cho tất cả mọi người đến tham quan, chụp ảnh.

Cầu kính 7D ở Thung lũng Tình yêu của Đà Lạt đặc biệt ra sao mà giới trẻ rần rần hẹn nhau check in?

Cầu kính 7D ở Thung lũng Tình yêu của Đà Lạt đặc biệt ra sao mà giới trẻ rần rần hẹn nhau check in?

Không chỉ đây là cây cầu kính đầu tiên ở khu vực miền Nam, cầu kính 7D ở Đà Lạt còn nối Đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình yêu - điểm đến sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình nhất nhì tại thành phố hoa.

Sẽ sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt

Sẽ sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng vừa ban hành kết luận về phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, trong đó từ 2023-2025, huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào thành phố Đà Lạt để hình thành một đơn vị hành chính lớn hơn.

Lễ hội âm nhạc quốc tế tại Đà Lạt dự kiến thu hút 50 ngàn người

Lễ hội âm nhạc quốc tế tại Đà Lạt dự kiến thu hút 50 ngàn người

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Soundfest 2023 sẽ diễn ra ngày 2-5 tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt với sự tham gia của hơn 50 ngàn người.

Đà Lạt tìm biểu tượng tình yêu mới cho Thung lũng Tình yêu

Đà Lạt tìm biểu tượng tình yêu mới cho Thung lũng Tình yêu

Thung lũng Tình yêu là một trong những điểm đến đặc biệt của Đà Lạt, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 km. Vào những năm 30, người Pháp đã đặt tên nơi này là Vallée d'Amour, bởi sự thơ mộng và trữ tình.

Sống đẹp nơi công cộng

Sống đẹp nơi công cộng

Việc ứng xử văn hóa, văn minh nơi công cộng đã được nói đến nhiều lần, nhưng nơi này, nơi kia vẫn xảy ra những việc “không vừa mắt”, khiến dư luận không hài lòng. Đặc biệt, trong thời điểm đầu năm, khi các lễ hội, hoạt động du lịch đang diễn ra sôi động, thì vấn đề này càng được quan tâm hơn.

Đà Lạt cung ứng gần 200 triệu cành hoa Tết

Đà Lạt cung ứng gần 200 triệu cành hoa Tết

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), dịp Tết Nguyên đán 2023, nhà vườn các địa phương trong thành phố sẽ cung ứng ra thị trường gần 200 triệu cành hoa các loại.

Festival hoa Đà Lạt 2022 kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 12

Festival hoa Đà Lạt 2022 kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 12

Lễ hội hoa 2 năm diễn ra một lần tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ tôn vinh những người trồng hoa, mà còn là chuỗi sự kiện quảng bá du lịch, sản phẩm đặc trưng và con người Đà Lạt hiền hòa đến với du khách trong và ngoài nước.

Đà Lạt sẽ đón 5 triệu lượt du khách trong năm 2022

Đà Lạt sẽ đón 5 triệu lượt du khách trong năm 2022

Với những sự kiện như: Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng, Fastival hoa Đà Lạt..., Lâm Đồng dự kiến sẽ đón hơn 5 triệu lượt du khách trong năm 2022.