Đại diện Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại Việt Nam chưa có trong tiền lệ. Do đó, không thể so sánh hay đánh giá được vé tàu cao hay thấp.
Trong khi EU đang quay cuồng do giá năng lượng tăng vọt, các đồng minh lại thu được lợi nhuận khủng khi lấp các khoảng trống Nga để lại. Mâu thuẫn đã nảy sinh giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Ông Yoshiharu Jin, Giám đốc Công ty TNHH Iiyama Seiki, đã bị điều chuyển công tác công ty mẹ tại Nhật Bản từ ngày 3/10 sau khi có hành động thô lỗ với 2 công nhân.
Những món ăn Việt được truyền thông quốc tế ca ngợi giờ đây không chỉ xuất hiện trong những cửa tiệm chuyên bán món Việt.
Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021. Trong số đó, ngân sách trung ương ước đạt 93,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 94,8% dự toán.
Trong kiến nghị vừa gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã chỉ ra hàng loạt dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản chưa thật sự minh bạch, an toàn và bền vững…
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 xuống còn 2,9%.
Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng, vận động của VN-Index trong tháng 10 sẽ được quyết định bởi vùng quan sát quan trọng 1.100 điểm...
Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), tình hình kinh tế quí 3 và chín tháng đầu năm 2022 của Việt Nam khởi sắc và lạc quan khi so với cùng kỳ năm trước. Nhưng với những bất ổn, biến động lớn của kinh tế thế giới hiện nay thì các doanh nghiệp trong nước cần chuẩn bị nhiều hơn để ứng phó những áp lực mới.
UNCTAD cảnh báo chính sách tiền tệ và tài khóa của các nền kinh tế tiên tiến có nguy cơ đẩy thế giới vào cuộc suy thoái toàn cầu và trì trệ kéo dài, gây thiệt hại nặng hơn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cú sốc COVID-19 năm 2020.