Dịp lễ 30/4-1/5, bên cạnh tàu Thống Nhất và một số tàu khu đoạn đang hoạt động, đường sắt sẽ nối lại nhiều tuyến tàu đang tạm dừng và tăng tải tại các tuyến đông khách du lịch.
Đường sắt tăng cường khai thác tàu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa thông báo bổ sung thêm tàu trên một số tuyến nhu cầu tăng cao khi kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Đồng thời, các tàu sẽ khai thác sớm hơn thông báo trước đó.
Cụ thể, chặng Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Hải Phòng khai thác tăng cường 4-5 đôi tàu chạy liên tục, nhưng thay vì chỉ hoạt động từ ngày 28/4 tới hết 4/5, một số đôi tàu đã được đẩy lịch khai thác sớm hơn, ngay từ tuần này tới hết dịp nghỉ lễ.
Tương tự, dịp lễ sắp tới, đường sắt cũng tăng cường thêm một số đôi tàu cho các chặng dự báo đông khách, gồm: Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Huế; Hà Nội – Đà Nẵng.
Phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng mở bán vé nhiều tàu khu đoạn được tăng cường dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hoạt động trong giai đoạn từ 26/4 đến hết 3/5, như: Sài Gòn – Đà Nẵng; Sài Gòn – Quảng Ngãi; Sài Gòn - Quy Nhơn; Sài Gòn - Nha Trang; Sài Gòn - Phan Thiết. Trong đó, các tàu tăng cường nhiều nhất vào các đoạn Sài Gòn – Nha Trang/Phan Thiết.
Thông tin một số clip, tài khoản đăng tải về việc một người nước ngoài thuê nhà tại Khu đô thị Vạn Phúc bị Van Phuc Group cưỡng chế hoạt động kinh doanh là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Van Phuc Group.
Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học và công nghệ, canh tác hữu cơ nên nhiều loại trái cây của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang ngày càng chiếm lĩnh được thị trường trong nước và nước ngoài, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng.
Từ ngày 11-15/8, Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong.
Nắm bắt nhu cầu sử dụng rau rừng ngày càng cao, ông Đèo Văn Thiện (SN 1951, thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đầu tư trồng rau dớn rừng, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm
Đến thăm khu vườn cây cảnh của anh Hoàng Văn Thành (trú tại xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), phóng viên choáng ngợp trước vườn hàng ngàn cây cảnh hoa mẫu đơn được trồng trong chậu bung sắc nở hoa.
Diện tích trồng na của tỉnh Lạng Sơn trên 4.000ha, trong đó, 1.000ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Sản lượng na hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, giá trị sản xuất khoảng 1.200 tỷ đồng, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Vừa qua, dự án Thư viện sách – Thư viện xanh đã được trao tặng cho Trường tiểu học “B” An Hảo thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự án do Trần Anh Group phối hợp cùng CLB 2030 thực hiện.