Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co, VN-Index có thể giảm
+aA-
Vũ Nam
19/01/2022 1:00 PM (GMT+7)
Sau đà giảm liên tiếp 4 phiên vừa qua, các chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán có thể tiếp tục diễn ra sự phân hóa và khả năng hồi phục của VN-Index còn thấp.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 18/1,VN-Indexgiảm 13,9 điểm (-0,96%) xuống 1.438,94 điểm. HNX-Index giảm 24,13 điểm (-5,42%) xuống 421,21 điểm. UPCoM-Index giảm 1,89 điểm (-1,73%) xuống 107,47 điểm.
Khối ngoại giao dịch có phần tích cực đặc biệt ở sàn HoSE. Tính chung toàn thị trường chứng khoán, khối ngoại mua vào 60,7 triệu cổ phiếu, trị giá 2.429 tỷ đồng, trong khi bán ra 47,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.832 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 14,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 597 tỷ đồng.
Riêng sàn HoSE, khối ngoại mua ròng đột biến 896 tỷ đồng (gấp 4,5 lần phiên trước), tương ứng giá trị mua ròng là 27,6 triệu cổ phiếu.
Ở sàn HNX, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 340.128 cổ phiếu.
Tại sàn UPCoM, khối ngoại chấm dứt chuỗi 27 phiên mua ròng liên tiếp bằng việc bán ròng trở lại 304 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 14,5 triệu cổ phiếu.
Theo Công ty Chứng khoán Asean (AseanSC), sự phân hóa này khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên tới, khi mà dòng tiền đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, và chưa có dấu hiệu quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
“Dự báo trong phiên giao dịch tới, vùng hỗ trợ gần 1.420 – 1.430 điểm có thể giúp VN-Index hồi phục trở lại trong phiên sáng để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.440 – 1.450 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.460 – 1.470 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày”, AseanSC dự báo.
Nhận định về thị trường chứng khoán, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, thị trường đã giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp, chuỗi giảm tương đương đầu năm 2021. VN-Index đã giảm hơn 110 điểm, tương đương giảm 7,28% kể từ mức đỉnh. Tín hiệu tích cực lúc này là đà giảm đã chững lại nhờ nhóm cổ phiếu bluechips, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí,… như VCB, BID, GAS,…
Trong khi đó, theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) khả năng thị trường tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới là thấp. VN-Index có thể sẽ bước sang giai đoạn giằng co với biên độ trong khoảng 1.400-1.450 điểm và nếu bứt phá lên trên ngưỡng 1.450 điểm thì có thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục.
SHS khuyến cáo, nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy trong phiên 12/1 và đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong phiên hôm nay có thể tiếp tục canh những nhịp điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm (nếu có) trong phiên tiếp theo để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nhằm hướng đến sóng tăng của thị trường có thể diễn ra sau kỳ nghỉ Tết. Theo thống kê, điều này đã diễn ra 5/6 lần trong giai đoạn 2016-2021 (ngoại trừ năm 2020 thị trường giảm do Covid-19).
Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định khả quan hơn. YSVN cho rằng, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ biến động quanh ngưỡng 1.450 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý giảm mạnh vào vùng bi quan quá mức cho thấy rủi ro ngắn hạn có chiều hướng giảm dần và thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục trong ngắn hạn. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.