Thời tiết bất lợi, lượng khách ra đảo Lý Sơn trong dịp lễ hội đầu năm 2025 thế nào?
Công Xuân
05/02/2025 12:06 PM (GMT+7)
Từ cận Tết cổ truyền Ất tỵ 2025 đến nay, trước sự tác động của nhiều đợt thời tiết xấu, đã ảnh hưởng như thế nào đến thu hút khách du xuân, đặc biệt là đảo Lý Sơn, PV Dân Việt đã trao đổi với chính quyền sở tại và BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn.
Sáng
5/2, nói về tình hình vận chuyển khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại dịp
Tết cổ truyền 2025 đến nay, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn Nguyễn Hữu Đoan
cho biết, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, trước
Tết cổ truyền, BQL cảng đã xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các cấp,
ngành, đơn vị liên quan.
Khách làm thủ tục tại đầu cảng Sa KỲ để ra Lý Sơn.Ảnh: TCC
Cụ
thể tổ chức lịch chạy tàu phù hợp; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát,
kiểm soát các hoạt động vận tải, hỗ trợ vận tải tại 2 đầu bến cảng Sa Kỳ và Lý
Sơn.
Sắp
xếp, bố trí cầu cảng, xây dựng kế hoạch điều độ, tác nghiệp tàu thuyền vào/rời
cảng, giải phóng hàng hóa an toàn, khoa học, không để xảy ra tình trạng tàu
xuất bến trễ.
Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn Nguyễn Hữu Đoan.Ảnh: CX
Đẩy
mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ, giao dịch trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân và du khách; không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự
an toàn giao thông tại các bến cảng.
Đặc
biệt trong ngày 28/1/2025 (tức 29 tết), ngay sau khi nhận được thông báo tình
hình thời tiết trên biển đã ổn định trở lại, BQL cảng đã chủ động phối hợp với
cơ quan chức năng, đơn vị vận tải tổ chức và bố trí 6 chuyến tàu khách.
Theo đó
phục vụ vận chuyển 780 lượt hành khách (trong đó chuyến cuối cùng xuất bến tại
Sa Kỳ lúc 16 giờ, với 100 lượt khách), về quê đón tết cùng với gia đình tại Lý
Sơn, không để hành khách ở lại qua đêm giao thừa tại bến cảng.
Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn Nguyễn Hữu Đoan khẳng định, trừ một số thời điểm phải cho phương tiện tạm dừng vì ảnh hưởng của thời tiết xấu; hoạt động vận chuyển khách ra vào đảo Lý Sơn trong dịp Tết cổ truyền 2025, được đơn vị triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và ổn định cho hành khách, trong quá trình đi lại trên tuyến.Ảnh: TCC
Giám
đốc BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn Nguyễn Hữu Đoan khẳng định, trừ một số thời điểm
phải cho phương tiện tạm dừng vì ảnh hưởng của thời tiết xấu; hoạt động vận
chuyển khách ra vào đảo Lý Sơn trong dịp Tết cổ truyền 2025, được đơn vị triển
khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và ổn định cho hành khách, trong quá trình
đi lại trên tuyến.
Du khách và người dân đang xem lễ hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn trong dịp Tết cổ truyền Ất tỵ 2025.Ảnh: MD
Cụ
thể tính từ ngày 18/1 - 5/2/2025 ( từ 19 tháng Chạp năm Giáp Thìn - mùng 8
tháng giêng năm Ất Tỵ), đối với chiều từ Sa Kỳ - Lý Sơn, đã vận chuyển 11.943
lượt hành khách; đối với chiều từ Lý Sơn - Sa Kỳ, đã vận chuyển 9.292 lượt hành
khách; tuyến Đảo Lớn – Đảo Bé (huyện Lý Sơn), vận chuyển 898 lượt hành khách.
Riêng
trong thời gian diễn ra Lễ hội đua thuyền (mùng 4 Tết đến nay), trừ 1 ngày tạm
dừng do thời tiết xấu, tổng lượt khách (ra vào tại 2 đầu cảng), đã vận chuyển
khoảng 9.400 lượt khách.
Đánh
giá về lượng khách ra đảo trong dịp Tết cổ truyền Ất tỵ 2025, đặc biệt là trong
thời gian diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn
Phạm Thị Hương nhìn nhận, có ít hơn (nhưng không đáng kể) so với cùng dịp những
năm trước đó.
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương.Ảnh: CX
Và
một trong những nguyên nhân chính, là do thời tiết trên vùng biển Quảng Ngãi từ
những ngày sau tết đến nay, khá xấu. Bên cạnh đó trời khá lạnh, nên du khách
ngại di chuyển.
Theo bậc cao niên trong làng, lễ hội đua thuyền Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi có từ xa xưa, do một người phụ nữ trong làng khởi xướng và tổ chức, để người dân trong làng vui chơi trong những ngày tết cổ truyền….
Có chiều cao lên đến 125m, tượng Phật Quan Âm nằm trên đỉnh núi Thiên Mã – Chùa Minh Đức, Khu Văn hóa Thiên Mã, TP. Quảng Ngãi là tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1-2/2) tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), du lịch Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Sau lễ hội đua thuyền của huyện đảo Lý Sơn, lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, được chính thức công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của tỉnh Quảng Ngãi.
Theo bậc cao niên trong làng, lễ hội đua thuyền Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi có từ xa xưa, do một người phụ nữ trong làng khởi xướng và tổ chức, để người dân trong làng vui chơi trong những ngày tết cổ truyền….
Có chiều cao lên đến 125m, tượng Phật Quan Âm nằm trên đỉnh núi Thiên Mã – Chùa Minh Đức, Khu Văn hóa Thiên Mã, TP. Quảng Ngãi là tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1-2/2) tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), du lịch Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Sau lễ hội đua thuyền của huyện đảo Lý Sơn, lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, được chính thức công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của tỉnh Quảng Ngãi.