Thời tiết nắng nóng, không khí oi bức khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất lớn. Ngành điện cảnh báo tiền điện tháng 4 này sẽ tăng rất cao. Chỉ trong ngày 21/4, lượng điện tiêu thụ toàn TP.HCM đạt đến 93,53 triệu kWh.
Một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua nhiều khu vực ở châu Á, dẫn đến các trường hợp tử vong và khiến một số trường học phải đóng cửa.
Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 36 độ C, kèm theo bức xạ tia UV cao khiến nhiều người ở TP.HCM khó chịu khi di chuyển ngoài đường.
Thời gian gần đây, tình trạng nắng gắt kéo dài diễn ra tại TP.HCM. Đây cũng là thời điểm nước giải khát, bao tay, kính râm... bán được hàng.
Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều công nhân, thợ điều khiển máy xúc vẫn tập trung gấp rút sửa chữa, khắc phục sự cố bể ống nước xảy ra dọc đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Ngày cuối tuần, hơn 1.000 các bạn trẻ đến từ khắp TP.HCM đã có mặt để tham gia rọn rác, làm sạch tuyến Rạch Lăng 2 và vệ sinh tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận Phường 5, Quận Gò Vấp và Phường 13, Quận Bình Thạnh (TP.HCM).
Hãng xe công nghệ Grab cho biết sau khi khắc phục được lỗi thì 100% "phụ phí nắng nóng gay gắt" thuộc về đối tác tài xế.
Nhiều người lựa chọn bật điều hòa ở mức nhiệt 26 độ vì cho rằng vừa mát lại tiết kiệm điện. Nhưng điều này liệu có đúng, mời bạn đọc bài viết phân tích dưới đây.
Cũng như các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay, pin lithium-ion trên xe điện có thể hoạt động kém hiệu quả nếu gặp phải thời tiết nắng nóng. Vì vậy, chủ sở hữu cần lưu ý một số cách để kéo dài tuổi thọ của bộ phận này.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) ra công văn số 785 yêu cầu Công ty TNHH Grab phối hợp về việc cung cấp thông tin liên quan các mức phí và phụ phí công ty này thu thêm gần đây khi áp dụng thu phụ phí thời tiết nắng nóng gay gắt đối với nhiều tỉnh, thành phố.