Thứ bảy, 27/04/2024

TP.HCM: Nắng gắt kéo dài, nước giải khát, kính râm bán chạy

27/03/2023 12:04 PM (GMT+7)

Thời gian gần đây, tình trạng nắng gắt kéo dài diễn ra tại TP.HCM. Đây cũng là thời điểm nước giải khát, bao tay, kính râm... bán được hàng.

Những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM nắng nóng kéo dài. Từ 7 giờ sáng, nắng đã bắt đầu chiếu mạnh, không khí oi bức xuất hiện ngay từ sáng sớm. Nắng mạnh, kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều tối, trong đó nắng gắt nhất vào khoảng 9 giờ - 15 giờ. Thời tiết nắng nóng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của nhiều người.

Nguyên nhân nắng gắt kéo dài tại TP.HCM

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 9 giờ, nắng tại TP.HCM bắt đầu gắt lên, cường độ mạnh gây cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc trực tiếp. Nhiệt năng từ các con đường nhựa, cộng với khí thải của các phương tiện giao thông càng làm không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.

Phần lớn người dân ra đường trong khung giờ này đều tìm cách tránh nắng tối đa như: thoa kem chống nắng, mặc áo chống nắng, che dù, đội nón… Mặc dù đã làm mọi cách để tránh nắng, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra lo sợ khi phải ra đường vào thời gian này.

TP.HCM: Nắng gắt kéo dài, nước giải khát, kính râm bán chạy - Ảnh 1.

Tình trạng nắng gắt kéo dài tại TP.HCM khiến người dân khổ sở. Ảnh: Quang Sung

Chị Nguyệt Thu Ngân, sống tại Bình Thạnh cho biết, khoảng hai tuần trước chị cảm thấy thời tiết tại TP.HCM rất dễ chịu, buổi sáng dù có nắng nhưng vẫn mát mẻ. “Không hiểu tại sao mấy hôm gần đây nắng trở nên gắt và mạnh như vậy. Mình đưa con đi học từ sớm, nhưng nắng đã rất mạnh. Mình đã mặc áo dài tay nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng từ bên ngoài. Riêng buổi trưa không cần phải nói, ngồi trong nhà vẫn cảm nhận được sức nóng hừng hực từ trên trần nhà xuống”, chị Ngân cho hay.

Tương tự, anh Lê Cao - tài xế xe ôm công nghệ cho biết: “Một ngày mình ở ngoài đường khoảng 10 tiếng, trong đó 8 tiếng là phải đi làm dưới ánh nắng gắt. Đi làm mấy ngày gần đây rất mệt, phải trùm kín để tránh nắng. Nhưng trùm kín thì đổ mồ hôi, mất nước, rất dễ bị say nắng”.

TP.HCM: Nắng gắt kéo dài, nước giải khát, kính râm bán chạy - Ảnh 2.

Công nhân môi trường làm việc dưới cái nắng gắt, phải liên tục dùng nước làm mát cơ thể. Ảnh: Quang Sung

Lý giải về tình trạng thời tiết khắc nghiệt trên, đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây ra thời tiết nắng nóng tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam là do áp cao cận nhiệt đới.

"Hiện áp cao cận nhiệt đới đang hạ trục về phía Nam. Mỗi khi có hình thái thời tiết này trời sẽ ít mây và nắng khá gắt. Nắng nóng tại miền Nam sẽ còn kéo dài và vào cao điểm trong nửa đầu tháng 4 tới", đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết.

Trời nắng, nước cam, bao tay… bán chạy

Trước tình hình nắng gắt, nhu cầu về nước giải khát và các vật dụng chống nắng của người dân TP.HCM tăng cao. Chị Hòa Nhân - bán nước giải khát trên đường Phổ Quang (quận Tân Bình) cho hay, những ngày gần đây số lượng nước bán ra tăng cao so với mọi khi.

“Bình thường mỗi ngày bán đâu đó 50 ly, gần đây thì số lượng tăng lên nhiều, có khi là gấp đôi mọi hôm. Thường buổi trưa và buổi chiều là bán được nhất, thời điểm người ta nghỉ trưa với đi làm về. Nắng nóng nên người ta hay mua những loại nước như: nước cam, nước mía, chanh dây…”, chị Nhân cho hay.

TP.HCM: Nắng gắt kéo dài, nước giải khát, kính râm bán chạy - Ảnh 3.

Những hàng nước ven đường, trở nên đắt khách ngày nắng nóng. Ảnh: Quang Sung

Gần đó, bà Thanh Yến - bán bao tay, kính, khẩu trang cho biết, đợt nắng nóng này hàng của bà cũng bán được hơn mọi khi. Trong đó những mặt hàng như bao tay, khẩu trang, kính râm là những mặt hàng bán chạy nhất.

“Nói chung là trời nắng thì bán chạy hơn mọi khi. Lâu lâu có đoàn gần 10 người đi chơi, họ ghé vô mua một lần nên bán khỏe lắm. Không chỉ có người đi xe máy mới mua, lâu lâu có chị em phụ nữ đi ô tô cũng ghé vào mua bao tay, khẩu trang”, bà Yến cho hay.

TP.HCM: Nắng gắt kéo dài, nước giải khát, kính râm bán chạy - Ảnh 4.

Quầy bán bao tay, nón... bán thêm các loại nước nhân ngày nắng nóng. Ảnh: Quang Sung

Tình hình nắng nóng khiến người dân ngại ra đường mua đồ, đây cũng là thời điểm các shipper phải hoạt động nhiều hơn. Anh Cường - một chủ tiệm cơm tại quận Gò Vấp cho hay, hiện nay khách đến quán ít hơn, đa phần là giao hàng tận nơi. “Nắng nóng quá, khách cũng ngại đến quán ăn, vừa đông người, không khí vừa nóng bức. Giờ ờ nhà, đặt đồ ăn có người giao tận nơi, vừa khỏe bên bán vừa khỏe bên mua”, anh Cường nói.

Thời gian tới, thời tiết Nam Bộ ít mưa nên độ ẩm không khí thấp, khí lạnh cũng không còn tác động nữa nên thời tiết nóng bức cả ngày. TP.HCM có nhiều tòa nhà cao tầng, bê tông... hấp thụ nhiệt, về đêm nhiệt tỏa ra cũng khiến bầu không khí nóng nực hơn.

Đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, do độ ẩm không khí thấp nên cần đề phòng cháy nổ, chập điện. Đối với người dân cần bổ sung nước thường xuyên, che chắn cẩn thận khi đi ra đường.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.