Ngày 9/10/2021, UBND huyện Thống Nhất, (tỉnh Đồng Nai) có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.
Theo đó, Trạm Dầu Giây, thuộc địa bàn ấp 9/4, (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất), không nằm trong vùng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16 nên đủ điều kiện tổ chức hoạt động trở lại.
Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Như vậy, từ 12h ngày 11/10/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ tổ chức hoạt động trở lại các trạm thu phí trên toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.
Các phương tiện sử dụng dịch vụ đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây thanh toán phí dịch vụ sử dụng theo quy định trừ các trường hợp được miễn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
Trước đó, Trạm Dầu Giây đã 2 lần tạm dừng hoạt động để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đợt đầu tiên từ 0h ngày 20/7/2021 đến 0h ngày 20/9/2021; đợt 2 từ 0h ngày 2/10/2021 đến nay).
Triển khai cơ chế đặc thù để phát triển thị trường carbon theo Nghị quyết 98, TP.HCM nghiên cứu không chỉ bán mà còn có thể mua tín chỉ carbon ở các quốc gia khác để phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố.
Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi người con đất Việt.
Các tháng đầu năm 2024, làn sóng phục hồi thị trường nhà đất đang lan rộng. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt gần 31%, tương đương với khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước.
TP.HCM còn 4 dự án nhà ở xã hội với 2.704 căn nhà đang bị vướng mắc pháp lý, chưa thể cấp sổ hổng. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người mua nhà.