Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (344)
Nhìn lại 2 ngày Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Hà Nội

Nhìn lại 2 ngày Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Hà Nội

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet

Sáng nay (11/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì hội nghị với 38 chủ tịch, tổng giám đốc ngân hàng tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế

Thủ tướng chủ trì hội nghị với 38 chủ tịch, tổng giám đốc ngân hàng tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói hội nghị có tinh thần như hội nghị "Diên Hồng" nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

TP.HCM quyết liệt "gỡ vướng" cho nhà ở xã hội, đâu là điểm mấu chốt?

TP.HCM quyết liệt "gỡ vướng" cho nhà ở xã hội, đâu là điểm mấu chốt?

Tính đến tháng 11/2023, TP.HCM đã có 9 dự án được tái khởi động và khởi công (trong đó có 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020) với tổng diện tích đất 17,5ha, 517.689m2 sàn xây dựng, quy mô 6.383 căn hộ.

Áp lực chi tiêu hơn 7.000 tỷ đồng/ngày

Áp lực chi tiêu hơn 7.000 tỷ đồng/ngày

Số vốn đầu tư công chưa giải ngân trong năm 2023 còn khoảng 247.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch giao nhưng chỉ còn 35 ngày để chi tiêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023

Tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công.

Kết hợp Cảng Cái Mép và Cần Giờ để cạnh tranh với các trung tâm logistics thế giới

Kết hợp Cảng Cái Mép và Cần Giờ để cạnh tranh với các trung tâm logistics thế giới

Định hướng quy hoạch đang xây dựng cảng trung chuyển quốc tế của vùng Đông Nam Bộ gồm cảng Cái Mép và Cần Giờ, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai cảng này sẽ kết hợp tạo thành trung tâm logistics lớn của vùng và của cả nước, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn trên thế giới, chứ không phải để cạnh tranh nhau.

Không để dòng vốn tín dụng tắc nghẽn, chậm trễ "chảy" vào nền kinh tế 2 tháng cuối năm

Không để dòng vốn tín dụng tắc nghẽn, chậm trễ "chảy" vào nền kinh tế 2 tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chưa tìm được "tiếng nói chung" giữa ngân hàng và doanh nghiệp, HoREA kiến nghị 8 giải pháp

Chưa tìm được "tiếng nói chung" giữa ngân hàng và doanh nghiệp, HoREA kiến nghị 8 giải pháp

Cuộc đám phán giữa các doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng về tháo gỡ tín dụng ngày 13/11 được các chuyên gia đánh giá là "vẫn chưa tìm được tiếng nói chung". Vì vậy, HoREA tiếp tục kiến nghị 8 giải pháp từ việc sửa đổi Thông tư 06/2023/TT-NHNN.

Có tiền "bỏ heo" 100 triệu đồng/năm, cũng phải mất 25 năm mới mua nổi "căn hộ bình dân" ở TP.HCM

Có tiền "bỏ heo" 100 triệu đồng/năm, cũng phải mất 25 năm mới mua nổi "căn hộ bình dân" ở TP.HCM

Căn hộ bình dân ở TP.HCM đang có giá 2-3 tỷ đồng, vì vậy, người có thu nhập trung bình thấp, có tiền để dành được khoảng 100 triệu đồng/năm cũng phải mất khoảng 25 năm mới có thể mua nổi.