Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (33)
Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Một đường dây tín dụng đen tại TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mang tên ATM Online do Đỗ Minh Hải cầm đầu đã bị Công an quận 4 đánh sập.

Tràn lan “Hội bùng nợ”, “Hội vỡ nợ làm liều” trên mạng xã hội, công an khuyến cáo gì?

Tràn lan “Hội bùng nợ”, “Hội vỡ nợ làm liều” trên mạng xã hội, công an khuyến cáo gì?

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các hội, nhóm có tên: “Hội bùng nợ”, “Hội vỡ nợ làm liều”... Công an TP.HCM đã có khuyến cáo về vấn đề này.

Cuối năm, người dân cần cảnh giác trước cạm bẫy tín dụng đen

Cuối năm, người dân cần cảnh giác trước cạm bẫy tín dụng đen

Các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng tiền, vay tiền để trang trải cuộc sống, giải quyết công việc của người dân càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các nhóm "tín dụng đen" tiếp cận giăng lưới các "con mồi".

Làm gì để không rơi vào bẫy tín dụng đen?

Làm gì để không rơi vào bẫy tín dụng đen?

Hoạt động tín dụng đen đang diễn biến phức tạp, len lỏi vào đời sống công nhân, người lao động tại TP.HCM. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng ngày càng tinh vi, áp dụng công nghệ cao...

Kỳ họp 13 HĐND TP.HCM điểm lại các vụ án ma tuý hàng không, Nguyễn Phương Hằng...

Kỳ họp 13 HĐND TP.HCM điểm lại các vụ án ma tuý hàng không, Nguyễn Phương Hằng...

Ngày 6/2, tại kỳ họp 13 HĐND TP.HCM khóa X, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM Nguyễn Đức Thái đã báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân TP trong năm 2023.

Bùng phát tín dụng "đen", có khoản vay lãi suất tới 1.000%/năm

Bùng phát tín dụng "đen", có khoản vay lãi suất tới 1.000%/năm

Các đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, kinh doanh tài chính... để cho vay với lãi suất trên 1.000%/năm

Việc triển khai gói vay tín chấp dưới 100 triệu đồng qua dữ liệu dân cư còn hạn chế

Việc triển khai gói vay tín chấp dưới 100 triệu đồng qua dữ liệu dân cư còn hạn chế

Việc triển khai gói vay tín chấp dưới 100 triệu đồng qua dữ liệu dân cư theo Thông tư 06 của NHNN còn hạn chế, lãnh đạo một số công ty tài chính chưa chủ động triển khai ở thời điểm hiện tại chủ yếu do khó khăn thu hồi nợ, trong khi "nợ xấu" vẫn đeo bám, tiếp tục gia tăng.

Tín dụng "đen" móc nối với nhân viên ngân hàng, ví điện tử để thu hồi khoản vay, có khoản lãi suất trên 1.000%/năm

Tín dụng "đen" móc nối với nhân viên ngân hàng, ví điện tử để thu hồi khoản vay, có khoản lãi suất trên 1.000%/năm

Các đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, kinh doanh tài chính... để cho vay với lãi suất trên 1.000%/năm, sau đó móc nối với một số nhân viên ngân hàng, công ty trung gian thanh toán, ví điện tử để giải ngân, thu hồi các khoản vay.

Nợ xấu tăng cao, các công ty tài chính đuối sức

Nợ xấu tăng cao, các công ty tài chính đuối sức

Các công ty tài chính bị đánh đồng với các tổ chức tín dụng đen và khách hàng cố tình bùng nợ, thậm chí hội nhóm chia sẻ cách "bùng nợ" vay tiêu dùng đang nở rộ. Khó chồng khó khiến các công ty tài chính "đuối sức".

Các công ty tài chính đang "khó tứ bề"

Các công ty tài chính đang "khó tứ bề"

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm mới đây cho thấy một bức tranh không mấy sáng sủa của các công ty tài chính khi lợi nhuận của nhiều đơn vị sụt giảm sâu, thậm chí lỗ lớn. Phải chăng, những "con gà đẻ trứng vàng" đã hết thời?