Tín dụng phục hồi, hàng loạt ngân hàng báo lãi ngay quý đầu năm
+aA-
Quốc Hải
17/04/2024 9:33 AM (GMT+7)
Theo các chuyên gia, lợi nhuận các ngân hàng trong quý I năm nay tăng là do tăng trưởng tín dụng trong tháng 3 đã phục hồi sau 2 tháng đầu năm khá ảm đạm.
HDBank ước tính với mức tăng lợi nhuận quý I ước đạt 48% dựa trên mức nền thấp của quý I/2023, tương đương lãi sau thuế hơn 3.200 tỷ đồng.
Mới nhất, LPBank báo tin vui kết quả kinh doanh quý I rất khả quan. Cụ thể, theo báo cáo được nhà băng này công bố, lợi nhuận trước thuế quý I đạt 2.886 tỷ đồng, tăng tới 84,36% so với cùng kỳ, hoàn thành 27,49% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 84,88% so với cùng kỳ.
Theo lý giải từ phía LPBank, có được kết quả này là nhờ ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm, với chất lượng tín dụng thuộc nhóm tốt bậc nhất hệ thống. Bên cạnh đó, LPBank cũng chú trọng thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt phải kể đến sản phẩm kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu…
Trước LPBank, hàng loạt ngân hàng cũng hé lộ kết quả kinh doanh khả quan trong quý đầu năm.
Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã hé lộ lãi trước thuế tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 1.506 tỷ đồng.
Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng công bố, lợi nhuận trước thuế trong quý I của nhà băng này đạt 2.600 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.
Theo đó, kết thúc quý I, tăng trưởng tín dụng của VIB ước đạt 1%, trong đó 95% các khoản vay đều có tài sản đảm bảo; tỷ lệ nợ xấu hiện khoảng 2,4%.
Một ngân hàng khác là ACB cũng vừa hé lộ những thông tin đầu tiên. Theo đại diện ACB, quý I năm nay ngân hàng ghi nhận tăng trưởng ổn định khoảng 3%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng quý I của ACB ghi nhận mức 3,7%, vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn tăng trưởng 2,1%; tỷ lệ CASA cải thiện từ 22% lên 23%.
Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên mới đây, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB cũng cho biết, lợi nhuận trước thuế của OCB trong quý I/2024 đạt khoảng 1.000 - 1.200 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022).
Trong báo cáo vừa công bố, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra dự báo lợi nhuận của các ngân hàng trong quý I/2024 với phần lớn các kết quả tương đối tích cực.
Điển hình là VPBank đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 180% so với cuối năm 2023; dự báo cả năm 2024 sẽ tăng hơn 90%, đạt khoảng hơn 16.000 tỷ đồng.
Tiếp đó là HDBank với mức tăng lợi nhuận quý I ước đạt 48% dựa trên mức nền thấp của quý I/2023, tương đương lãi sau thuế hơn 3.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 2024 của ngân hàng này được dự báo tăng 31,5% nhờ vào tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt và biên lãi thuần (NIM) tiếp tục cải thiện.
Hai ngân hàng VietinBank và OCB cũng được dự báo lợi nhuận sau thuế cùng tăng hơn 44%, tương đương khoảng 6.976 tỷ đồng và 1.135 tỷ đồng; trong khi Sacombank được dự báo lãi tăng 31,6%; MB ước tăng 14,8%; Vietcombank ước tăng dưới 10%...
Dự báo chung cho toàn ngành, MBS kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng theo dõi tăng 23,6% trong năm 2024 với 3 động lực chính là tăng trưởng tín dụng cao hơn của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước; NIM tăng nhẹ hoặc đi ngang và sự phục hồi của thu nhập ngoài lãi nhờ hoạt động thu phí được phục hồi.
Bên cạnh đó, kinh doanh vàng và ngoại hối cũng sẽ được dự báo có thu nhập tốt trong 6 tháng đầu năm 2024 nhờ những biến động gần đây.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.