Thứ bảy, 20/04/2024

Tổng thống Nga muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine "càng nhanh càng tốt"

PV

17/09/2022 6:30 AM (GMT+7)

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand-Uzebekistan, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, Nga sẽ làm mọi cách để chấm dứt xung đột ở Ukraine càng nhanh càng tốt.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Nga V.Putin nói: “Tôi biết lập trường của ngài về cuộc xung đột ở Ukraine, mối bận tâm mà ngài không ngừng bày tỏ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng tất cả điều này dừng lại càng nhanh càng tốt”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, chính phía Ukraine từ chối đàm phán. Ông nhấn mạnh, "họ muốn đạt được các mục tiêu của mình bằng các biện pháp quân sự".

Liên quan vấn đề này, Tổng thống Ukraine V.Zelensky nhiều lần tuyên bố rằng, điều kiện để nước này quay trở lại đàm phán là Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine "càng nhanh càng tốt" - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn độ N.Modi và Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc gặp. (Ảnh: kremlin.ru)

Hôm qua, Tổng thống V.Putin đã thảo luận về "thỏa thuận ngũ cốc" với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Samarkand. Nhà lãnh đạo Nga đã giải thích chi tiết về cách thức thực hiện thỏa thuận ngũ cốc, cụ thể là "chỉ một phần nhỏ những gì đã được thực hiện thực sự đến với các nước nghèo".

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn kinh tế Phương đông diễn ra tuần trước ở thành phố Vladivostok-Nga, Tổng thống Putin đã nói rằng, chỉ 3% trong số ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine đến được với các nước nghèo.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhắc nhớ về những cam kết của Liên hợp quốc trong thỏa thuận đã ký tại Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ để lương thực và phân bón của Nga đến được thị trường thế giới.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.