Sở Tài chính TP.HCM vừa có công văn gửi các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.
ảnh minh họa
Theo đó, cơ quan này cho biết từ tháng 7 đến đầu tháng 8, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm liên tiếp 4 đợt với mức giảm trung bình 7.270 đồng/lít xăng và 6.110 đồng/lít dầu diesel.
"Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đề nghị các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường rà soát mức giá bán đăng ký tham gia chương trình hiện nay để đánh giá việc điều chỉnh phù hợp với mức biến động giảm giá của xăng dầu", Sở này đề nghị.
Trường hợp điều chỉnh giảm giá, Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp có văn bản đăng ký giảm giá kịp thời. Trường hợp không điều chỉnh giảm giá, đề nghị các doanh nghiệp có văn bản phản hồi, phân tích cụ thể cơ cấu hình thành giá để sở làm cơ sở xem xét điều chỉnh giá trong thời gian tới.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cho biết hiện nay giá nguyên vật liệu, thức ăn chăn nuôi... vẫn ở mức cao và giá bán hàng bình ổn đang thấp hơn so với thị trường nên doanh nghiệp khó có thể điều chỉnh giảm giá ngay.
Đơn cử với mặt hàng trứng, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Vĩnh Thành Đạt cho biết hiện nay giá trứng đang thấp hơn thị trường 10-15%, đồng thời giá nguyên liệu đầu vào đang tăng cao nên doanh nghiệp chưa điều chỉnh giảm giá.
Mới đây, tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm của TP.HCM, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết trong cơ cấu giá cả hàng hóa, xăng dầu chỉ chiếm tỷ trọng không lớn. Việc giảm giá xăng dầu chỉ là điều kiện để điều chỉnh giá cả hàng hóa.
"Trong khi đó, nhiều hàng hóa đầu vào khác như thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu... đều tăng mạnh trong 2 năm qua, ảnh hưởng đến việc tăng giá chung. Hiện, các doanh nghiệp cũng đang điều chỉnh chi phí, giá thành để giữ được thị trường", ông nói.
Ngày 4/8, Bộ trưởng Công Thương có công điện yêu cầu cơ quan quản lý thị trường mở đợt tổng kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về giá từ nay cho đến hết năm.
Tại Hội chợ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) 2023, vừa được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, Vinanutrifood đã ghi ấn tượng với gian hàng VietNam Coffee House, chứng tỏ sự phát triển đặc biệt của công ty trong ngành cà phê nói riêng và thực phẩm nói chung.
Nhiều nhà bán hàng trên TikTok Shop, Shopee không đồng ý việc các sàn này liên tục tăng mức phí thanh toán trên tổng doanh thu. Với sức mua tốt, lượng khách hàng tăng, các sàn liên tục tăng phí thanh toán với người bán hàng.
Hiện Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới đối với nhiều nhóm ngành hàng, trong đó Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 2 về da giày, thứ 3 về dệt may.
CEO Kido Trần Lệ Nguyên cho biết bánh trung thu của hãng nhận được sự ủng hộ cực lớn, vì vậy, đã cháy hàng sớm. Kênh sỉ giúp tập đoàn này hoàn thành sớm mùa kinh doanh trung thu, thậm chí vượt kỳ vọng.
Rất nhiều gia đình, nhóm bạn sẵn sàng xếp hàng để mua giúp bánh trung thu hộ của một thương hiệu lâu đời tại Hải Phòng.
Mỗi con tôm hùm Đông Úc nặng khoảng 3 - 5kg, giá mỗi kg gần 2,3 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên tôm hùm Đông Úc được nhập khẩu vào Việt Nam, phục vụ nhu cầu hải sản cao cấp của người Việt.