TP.HCM điều chỉnh xe buýt phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch
+aA-
Hồng Trâm
19/12/2022 8:00 AM (GMT+7)
Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM dự báo dịp Tết Dương lịch 2023, nhu cầu sử dụng xe buýt sẽ có nhiều biến động do 1 lượng lớn người dân sẽ về quê hoặc đi du lịch.
Cao điểm Tết Dương lịch đang đến gần, số lượng hành khách có nhu cầu đi xe buýt dự báo sẽ có nhiều biến động. Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đơn vị đã lên phương án để phục vụ nhu cầu người dân.
Theo đó, Trung tâm dự báo dịp Tết Dương lịch 2023 nhu cầu sử dụng xe buýt của hành khách trên một số tuyến sẽ giảm. Nguyên nhân là do học sinh, sinh viên và người lao động sẽ được nghỉ tết. Tuy nhiên, nhu cầu của hành khách đến các địa điểm khu du lịch, khu di tích sẽ tăng cao.
Người dân TP.HCM tới huyện Cần Giờ bằng xe buýt sẽ tăng trong Tết Dương lịch 2023. Ảnh: H.T
Do đó, để chủ động điều chỉnh thông số hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2023.
Trong đó, Trung tâm sẽ điều chỉnh một số tuyến, căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách với 6 nhóm tuyến cần điều chỉnh.
Trung tâm dự báo trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2023, hành khách sẽ có nhu cầu đi bằng xe buýt đến huyện Cần Giờ tăng cao.
Do đó, các tuyến xe buýt số 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh) và tuyến xe buýt số 90 (Phà Bình Khánh - Cần Thạnh) sẽ tăng số chuyến hoạt động/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.
Trung tâm cũng tăng số chuyến xe của tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề 61-3 (Bến xe An Sương – Bến xe Thủ Dầu Một) từ 16 chuyến lên 36 chuyến xe/ngày.
Như vậy, trong dịp Lễ Tết Dương lịch 2023 sẽ điều chỉnh tăng 46 chuyến/ngày của 3 tuyến là 77, 90 và 61-3. Tổng số chuyến tăng trong 3 ngày là 138 chuyến xe.
TP.HCM yêu cầu đảm bảo phương tiện công cộng kết nối sân bay, bến xe, nhà ga trong dịp Tết. Ảnh: H.T
Mặt khác, Trung tâm cũng chuẩn bị phương án cho nhóm tuyến có sản lượng giảm. Cụ thể, Trung tâm sẽ giảm 1.920 chuyến của 21 tuyến xe buýt có trợ giá. Trong đó, các tuyến xe buýt số 50, 52 và 86 sẽ tạm thời ngưng hoạt động trong 3 ngày nghỉ lễ. Riêng 3 tuyến này sẽ giảm 576 chuyến.
Nhóm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất có các tuyến buýt số 103, 109, 152 và 72-1 và nhóm tuyến kết nối Bến xe Miền Đông mới với ba tuyến gồm 76, 93 và 150 phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số đã được Sở GTVT và biểu đồ chạy xe do Trung tâm ban hành.
Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị đảm bảo xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe, xây dựng các phương án ứng phó với tình hình phát sinh thực tế. Trong đó, chú ý đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng kết nối với bến xe, ga đường sắt Sài Gòn, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong cao điểm Tết 2023.
Khi trung tâm cũ dần quá tải, TP.HCM buộc phải mở rộng lõi đô thị. Khu vực Thủ Thiêm đang nổi lên như điểm hội tụ hạ tầng, tài chính, thúc đẩy thị trường bất động sản trung tâm tái định vị.
Dù sở hữu hạ tầng đồng bộ và sân bay Long Thành, giá bất động sản Đồng Nai vẫn ở “vùng trũng” so với Bình Dương và TP.HCM cũ. Chuyên gia nhận định thị trường đang tái cơ cấu, mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong thập kỷ tới.
Giá nhà tại TP.HCM tăng nhanh và vượt xa thu nhập đang tạo rủi ro lớn cho thị trường. Giới chuyên gia nhận định chỉ khi nguồn cung phù hợp được đưa vào đủ mạnh, mặt bằng giá mới có thể giảm về mức hợp lý.
Trước những luồng ý kiến về cho thuê căn hộ ngắn hạn, TP.HCM đang thực hiện rà soát toàn diện các quy định quản lý, nhằm vừa bảo vệ quyền lợi cư dân, vừa tạo hành lang pháp lý minh bạch cho nhà đầu tư.
UBND TP.HCM vừa trình HĐND danh mục 63 khu đất tham gia cơ chế thí điểm nhà ở thương mại năm 2025 với tổng diện tích hơn 854ha. Trong đó, hơn 438ha là đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích.
TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Trước khi UBND phê duyệt, dự thảo sẽ được công khai để người dân và doanh nghiệp góp ý, đảm bảo tính minh bạch và sát thực tế thị trường.
Khi trung tâm cũ dần quá tải, TP.HCM buộc phải mở rộng lõi đô thị. Khu vực Thủ Thiêm đang nổi lên như điểm hội tụ hạ tầng, tài chính, thúc đẩy thị trường bất động sản trung tâm tái định vị.
Dù sở hữu hạ tầng đồng bộ và sân bay Long Thành, giá bất động sản Đồng Nai vẫn ở “vùng trũng” so với Bình Dương và TP.HCM cũ. Chuyên gia nhận định thị trường đang tái cơ cấu, mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong thập kỷ tới.
Giá nhà tại TP.HCM tăng nhanh và vượt xa thu nhập đang tạo rủi ro lớn cho thị trường. Giới chuyên gia nhận định chỉ khi nguồn cung phù hợp được đưa vào đủ mạnh, mặt bằng giá mới có thể giảm về mức hợp lý.
Trước những luồng ý kiến về cho thuê căn hộ ngắn hạn, TP.HCM đang thực hiện rà soát toàn diện các quy định quản lý, nhằm vừa bảo vệ quyền lợi cư dân, vừa tạo hành lang pháp lý minh bạch cho nhà đầu tư.
UBND TP.HCM vừa trình HĐND danh mục 63 khu đất tham gia cơ chế thí điểm nhà ở thương mại năm 2025 với tổng diện tích hơn 854ha. Trong đó, hơn 438ha là đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích.
TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Trước khi UBND phê duyệt, dự thảo sẽ được công khai để người dân và doanh nghiệp góp ý, đảm bảo tính minh bạch và sát thực tế thị trường.