TP.HCM luôn là "điểm nóng" về tình hình xây dựng các công trình nhà ở. Để quản lý chặt tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm xây dựng.
Kế hoạch này thực hiện dựa trên Kết luận thanh tra số 41/KL-TTr ngày 14/2/2025 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố, Sở Xây dựng và các quận, huyện tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra các tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.
TP.HCM sẽ xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng. Ảnh: Gia Linh
UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; quản lý hoạt động xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, trong đó có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm.
Sở Xây dựng tăng cường công tác tham mưu UBND Thành phố trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định. Các đơn vị thiết lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng, xử lý theo quy định đối với các công trình có vi phạm về trật tự xây dựng.
Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân cần khắc phục những tồn tại, thiếu sót, xử lý theo quy định trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được nêu trong Kết luận thanh tra.
Trước đó, theo kết luận thanh tra số 41, TP.HCM còn tồn tại một số vi phạm trong quá trình cấp phép và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp. Theo đó, tháng 12/2023, TP.HCM có 205/241 công trình được kiểm tra có vi phạm trật tự xây dựng chưa được lập hồ sơ xử lý.
Trong năm 2024, TP.Thủ Đức và hàng loạt quận, huyện khác như quận 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn và phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) đã có văn bản báo cáo việc thiết lập hồ sơ xử lý và tình hình khắc phục của các công trình có vi phạm trật tự xây dựng. Trong số này, cơ quan chức năng đã tháo dỡ phần vi phạm với 53 công trình, 55 công trình đã tháo dỡ một phần và 77 công trình đã lập bổ sung hồ sơ xử lý.
Hà Nội vừa chốt thời gian phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Do nhu cầu chỗ ở của người dân, người lao động, sinh viên ngày càng tăng đã khiến cho giá thuê nhà nhiều khu vực tại TP.HCM có xu hướng điều chỉnh cao hơn.
Theo Bloomberg, các nhà phát triển bất động sản tại Philippines, Thái Lan và Việt Nam đang phải đối mặt với mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu do nhu cầu tiêu dùng yếu, một số dự án nhà ở mới đang phải thu hẹp quy mô.
Trong chương trình phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa phê duyệt, chính quyền tỉnh đã đề ra hàng loạt mục tiêu, biện pháp cụ thể để tạo sự thay đổi, vóc dáng mới cho “đầu tàu” kinh tế - xã hội của địa phương này.
Hà Nội vừa chốt thời gian phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Do nhu cầu chỗ ở của người dân, người lao động, sinh viên ngày càng tăng đã khiến cho giá thuê nhà nhiều khu vực tại TP.HCM có xu hướng điều chỉnh cao hơn.
Theo Bloomberg, các nhà phát triển bất động sản tại Philippines, Thái Lan và Việt Nam đang phải đối mặt với mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu do nhu cầu tiêu dùng yếu, một số dự án nhà ở mới đang phải thu hẹp quy mô.
Trong chương trình phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa phê duyệt, chính quyền tỉnh đã đề ra hàng loạt mục tiêu, biện pháp cụ thể để tạo sự thay đổi, vóc dáng mới cho “đầu tàu” kinh tế - xã hội của địa phương này.