Cưỡng chế thuế 2 DN trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nhưng tài khoản không có tiền, ngành thuế tính chuyện... kê biên tài sản
+aA-
Quốc Hải
19/05/2022 6:30 AM (GMT+7)
Gần 2 tuần sau quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của 2 công ty trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm, ngành thuế vẫn không thu được đồng nào do tài khoản các doanh nghiệp này không có tiền.
4 lô đất mà TP.HCM tổ chức bán đấu giá hồi cuối năm 2021 có nguy cơ "bể kèo" toàn bộ... Ảnh: Hồng Trâm
Trao đổi với phóng viên, ông Thái Minh Giao, Cục phó Cục Thuế TP.HCM xác nhận thông tin từ ngân hàng cho biết tài khoản của 2 công ty (Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega) trúng đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) không có tiền nên vẫn chưa thực hiện được biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản nộp vào ngân sách.
Ông Giao cho biết trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thì có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.
"Nếu sau thời gian 30 ngày nhưng tài khoản 2 công ty trúng đấu giá không có tiền, hoặc không đủ tiền thì cơ quan thuế sẽ thông báo ngừng sử dụng hóa đơn", ông Giao thông tin.
Hiện cơ quan thuế vẫn chờ các động thái tiếp theo của 2 doanh nghiệp, vì cũng chưa hết thời gian thi hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Tiếp đó, nếu 2 doanh nghiệp này không nộp tiền, cơ quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của luật như tiến hành kê biên tài sản 2 công ty này, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, cơ quan thuế có thể áp dụng cưỡng chế thu tiền, tài sản khác 2 hai công ty trúng đấu giá do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.
Biện pháp cưỡng chế cuối cùng là cơ quan thuế sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động.
Sau 180 ngày (đến ngày 6/7/2022), nếu 2 công ty này vẫn chưa nộp đủ tiền vào ngân sách thì UBND TP.HCM sẽ có quyết định về hủy kết quả trúng đấu giá.
Hiện cơ quan thuế vẫn đang tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày. Việc tính chậm nộp cho đợt đầu tiên đã áp dụng từ ngày 6/2 và từ ngày 7/4, doanh nghiệp bị tính thêm tiền nộp chậm đợt 2. Với số tiền trúng đấu giá khoảng 8.000 tỷ đồng của 2 lô đất này, hiện số tiền chậm nộp hai doanh nghiệp này phải trả là hơn 2,3 tỷ đồng/ngày.
Một trong 4 lô đất mà TP.HCM tổ chức bán đấu giá. Ảnh: Quang Duy
Hiện nay, số tiền chậm nộp của 2 doanh nghiệp đã lên khoảng 70 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 6/5, Chi cục Thuế TP.Thủ Đức đã ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản 2 công ty là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega do quá hạn đóng tiền trúng lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).
Tuy nhiên, do tài khoản ngân hàng 2 công ty này không có tiền nên ngành thuế Thủ Đức không thu được đồng nào.
Như Dân Việt đã đưa tin, hồi tháng 12/2021, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446 m2) và phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1 m2), đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.
Đầu tháng 1/2022, cơ quan thuế ban hành thông báo đến 2 doanh nghiệp. Theo quy định, trong vòng 30 ngày là thời hạn đóng tiền đợt 1 với 50% tiền sử dụng đất và trong vòng 90 ngày là thời hạn đóng tiền đợt 2 (50% còn lại).
Sau đó, 2 doanh nghiệp này xin nộp chậm, đóng như tiền 'trả góp' và không được chấp nhận. Đến dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, 2 doanh nghiệp hứa nộp 100 tỷ đồng để "thể hiện thiện chí" nhưng sau đó cũng... thất hứa.
Đến thời điểm hiện tại 2 doanh nghiệp này vẫn chưa nộp đồng nào vào ngân sách.
Khi trung tâm cũ dần quá tải, TP.HCM buộc phải mở rộng lõi đô thị. Khu vực Thủ Thiêm đang nổi lên như điểm hội tụ hạ tầng, tài chính, thúc đẩy thị trường bất động sản trung tâm tái định vị.
Dù sở hữu hạ tầng đồng bộ và sân bay Long Thành, giá bất động sản Đồng Nai vẫn ở “vùng trũng” so với Bình Dương và TP.HCM cũ. Chuyên gia nhận định thị trường đang tái cơ cấu, mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong thập kỷ tới.
Giá nhà tại TP.HCM tăng nhanh và vượt xa thu nhập đang tạo rủi ro lớn cho thị trường. Giới chuyên gia nhận định chỉ khi nguồn cung phù hợp được đưa vào đủ mạnh, mặt bằng giá mới có thể giảm về mức hợp lý.
Trước những luồng ý kiến về cho thuê căn hộ ngắn hạn, TP.HCM đang thực hiện rà soát toàn diện các quy định quản lý, nhằm vừa bảo vệ quyền lợi cư dân, vừa tạo hành lang pháp lý minh bạch cho nhà đầu tư.
UBND TP.HCM vừa trình HĐND danh mục 63 khu đất tham gia cơ chế thí điểm nhà ở thương mại năm 2025 với tổng diện tích hơn 854ha. Trong đó, hơn 438ha là đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích.
TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Trước khi UBND phê duyệt, dự thảo sẽ được công khai để người dân và doanh nghiệp góp ý, đảm bảo tính minh bạch và sát thực tế thị trường.
Khi trung tâm cũ dần quá tải, TP.HCM buộc phải mở rộng lõi đô thị. Khu vực Thủ Thiêm đang nổi lên như điểm hội tụ hạ tầng, tài chính, thúc đẩy thị trường bất động sản trung tâm tái định vị.
Dù sở hữu hạ tầng đồng bộ và sân bay Long Thành, giá bất động sản Đồng Nai vẫn ở “vùng trũng” so với Bình Dương và TP.HCM cũ. Chuyên gia nhận định thị trường đang tái cơ cấu, mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong thập kỷ tới.
Giá nhà tại TP.HCM tăng nhanh và vượt xa thu nhập đang tạo rủi ro lớn cho thị trường. Giới chuyên gia nhận định chỉ khi nguồn cung phù hợp được đưa vào đủ mạnh, mặt bằng giá mới có thể giảm về mức hợp lý.
Trước những luồng ý kiến về cho thuê căn hộ ngắn hạn, TP.HCM đang thực hiện rà soát toàn diện các quy định quản lý, nhằm vừa bảo vệ quyền lợi cư dân, vừa tạo hành lang pháp lý minh bạch cho nhà đầu tư.
UBND TP.HCM vừa trình HĐND danh mục 63 khu đất tham gia cơ chế thí điểm nhà ở thương mại năm 2025 với tổng diện tích hơn 854ha. Trong đó, hơn 438ha là đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích.
TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Trước khi UBND phê duyệt, dự thảo sẽ được công khai để người dân và doanh nghiệp góp ý, đảm bảo tính minh bạch và sát thực tế thị trường.