Trung Quốc: Kỷ lục 9 tỷ chuyến đi mùa di chuyển Tết Nguyên đán
V.N (Theo GT)
14/01/2025 9:00 AM (GMT+7)
Đợt du lịch Tết Nguyên đán hàng năm của Trung Quốc, còn được gọi là "xuân vận", chính thức bắt đầu từ hôm nay 14/1, trong đó ước tính có tới 9 tỷ chuyến đi kỷ lục được thực hiện trong khoảng thời gian 40 ngày lễ hội.
Khi hành khách đã chuẩn bị hành lý để bắt đầu những chuyến đi đoàn tụ và đất nước Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc di cư hàng năm lớn nhất của người dân, các nhà quan sát và nhà kinh tế dự đoán rằng kỳ nghỉ sắp tới sẽ chứng kiến một đợt mua sắm rầm rộ, thể hiện rõ sức sống và sự năng động của "một nền kinh tế đang chuyển động".
Hành khách trên sân ga xe lửa ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG.
Tính đến 4 giờ chiều Chủ Nhật 12/1, tổng cộng đã có 75,74 triệu vé tàu được bán ra kể từ khi bắt đầu bán vé du lịch Tết Nguyên đán vào ngày 31/12/2024, theo hãng thông tấn Tân Hoa.
Tại Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, đồ trang trí có các yếu tố của Lễ hội mùa xuân như đèn lồng, áp phích và hình dán cửa sổ đã được treo lên. Sân bay cũng sẽ mở một khu chợ thương mại theo chủ đề vào 15/1, với các hoạt động văn hóa như viết thẻ cầu nguyện và thử thách sưu tập tem.
Trong thời gian cao điểm du lịch, sân bay dự kiến sẽ xử lý 37.600 chuyến bay, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sân bay cho biết lưu lượng hành khách dự kiến sẽ đạt 6,1 triệu chuyến trong giai đoạn 40 ngày, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, với trung bình mỗi ngày khoảng 150.000 hành khách.
Theo Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, ngoài hành khách nội địa về quê, thăm gia đình, du lịch..., trong số các chuyến bay quốc tế trong thời gian Tết, các điểm đến phổ biến bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Qatar và Vương quốc Anh.
Dữ liệu từ cơ quan giao thông Bắc Kinh ngày 13/1 cũng cho thấy, tổng số hành khách ra vào thủ đô bằng tàu hỏa, máy bay và phương tiện sẽ đạt 116 triệu trong đợt di chuyển cao điểm, tương đương với trung bình mỗi ngày là 2,9 triệu người, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tian Yun, một nhà kinh tế kỳ cựu tại Bắc Kinh, nói với tờ Global Times rằng ông kỳ vọng lĩnh vực tiêu dùng của Trung Quốc, với số lượng cư dân di chuyển kỷ lục, sẽ giải phóng nhiều tiềm năng hơn và tạo ra nhiều xu hướng mới hơn trên khắp "Trung Quốc đang chuyển động", chẳng hạn như chứng kiến nền kinh tế bạc, nền kinh tế trẻ em, du lịch gia đình, du lịch văn hóa dân gian và nền kinh tế tuyết đang hình thành.
Nhìn chung, đợt di chuyển cao điểm Tết Nguyên đán năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục, với ước tính 9 tỷ chuyến đi dự kiến sẽ được thực hiện trên khắp cả nước trong khoảng thời gian 40 ngày bắt đầu từ 14/1, theo dữ liệu chính thức.
"Số lượng hành khách kỷ lục, một mặt, phản ánh sự cải thiện đáng kể của Trung Quốc về năng lực vận tải xuyên khu vực, dù là hàng không, đường sắt hay đường bộ. Mặt khác, nó nhấn mạnh tiềm năng tiêu dùng và động lực tiêu dùng to lớn của đất nước, có thể giúp nền kinh tế có khởi đầu tốt trong năm mới", Tian nhấn mạnh.
Trung Quốc sẽ công bố số liệu tăng trưởng GDP hàng năm của năm 2024 và mục tiêu cho 2025 vào tuần này.
Ye Yufei, một nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh, cho biết cô có kế hoạch đưa gia đình đi du lịch giải trí ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Nam Trung Quốc, trong lễ hội. "Tôi có kế hoạch chi tiêu cho một số hoạt động giải trí như lặn biển, chèo thuyền chuối và dù lượn, đồng thời tận hưởng hải sản địa phương và đồ ăn nhẹ đặc sản. Mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế địa phương cũng là một lựa chọn" - Global Times dẫn lời Ye nói, không giấu được sự phấn khích của mình về chuyến đi đầu tiên trong năm Tỵ.
Dữ liệu từ nhiều nền tảng du lịch khác nhau cũng chỉ ra rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 28/1 sẽ đạt đỉnh về du lịch, điều này cũng nói lên rất nhiều về sự tự tin và sức mua của người tiêu dùng.
Một báo cáo do uzai.com công bố vào đầu tháng 1 cho thấy số lượng đặt chỗ cho các điểm đến du lịch theo nhóm đường dài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng du khách tăng 46%.
Dữ liệu từ trip.com cho thấy số lượng đặt chỗ cho các tour du lịch trong nước và nước ngoài cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Đặc biệt, số lượng đặt chỗ cho các chuyến đi đến Hồng Kông tăng vọt 73% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng đặt chỗ đến Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Iceland lần lượt tăng 56%, 74%, 50%, 49% và 108%.
“Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đẹp đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.
Sự phát triển tăng dần của những trang trại, vườn cây trồng rau, quả xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen - “Thủ phủ” du lịch xanh của Kon Tum, đã và đang tạo nên sự hấp dẫn lớn “hút” du khách đến với nơi này.
Hôm Chủ nhật 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ áp thuế 100% đối với các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, nói rằng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang "chết rất nhanh" do các ưu đãi mà các quốc gia khác đưa ra để thu hút các nhà làm phim Mỹ.
Một sản phẩm du lịch mới bằng đường sắt mang tên “Hành trình văn hóa - Về miền đất võ”, kiến tạo những sản phẩm du lịch mới khác biệt, giàu bản sắc và những trải nghiệm ý nghĩa cho du khách.
“Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đẹp đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.
Sự phát triển tăng dần của những trang trại, vườn cây trồng rau, quả xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen - “Thủ phủ” du lịch xanh của Kon Tum, đã và đang tạo nên sự hấp dẫn lớn “hút” du khách đến với nơi này.
Hôm Chủ nhật 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ áp thuế 100% đối với các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, nói rằng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang "chết rất nhanh" do các ưu đãi mà các quốc gia khác đưa ra để thu hút các nhà làm phim Mỹ.
Một sản phẩm du lịch mới bằng đường sắt mang tên “Hành trình văn hóa - Về miền đất võ”, kiến tạo những sản phẩm du lịch mới khác biệt, giàu bản sắc và những trải nghiệm ý nghĩa cho du khách.