Trước đề nghị dừng chủ trương đầu tư, dự án đảo Ngọc 3.800 tỷ đã thực hiện những phần việc gì?
Công Xuân
10/04/2025 10:19 AM (GMT+7)
Trong báo cáo gửi cấp, ngành chức năng của tỉnh, BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi nêu rõ các phần việc, số tiền đã bố trí và giải ngân của dự án khu đô thị mới Đảo Ngọc (An Phú), TP.Quảng Ngãi.
Sáng
10/4, theo thông tin PV TGTT, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân đã
có phản hồi gửi Sở Tài chính, về việc tham gia ý kiến dừng chủ trương đầu tư dự
án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển (gọi tắt dự án) khu đô thị mới đảo Ngọc
(An Phú), TP.Quảng Ngãi.
Một phần đảo Ngọc (An Phú), TP.Quảng Ngãi.Ảnh: QT
Qua
nghiên cứu, Sở Xây dựng nêu rõ việc đề xuất dừng chủ trương đầu tư dự án khu đô
thị mới Đảo Ngọc của BQL dự án các công trình giao thông tỉnh (tại Tờ trình số
28/TTr-BQL, ngày 28/3/2025) là phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy (Thông báo
Kết luận số 1965-KL/TU, ngày 21/9/2023 về chủ trương chưa thực hiện dự án khu
đô thị mới Đảo Ngọc), trong giai đoạn 2021 – 2025.
Cũng tại văn bản tham gia ý kiến
đã gửi, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết theo báo cáo của BQL dự án các công
trình giao thông tỉnh (Tờ trình số 28/TTr-BQL), dự án đã triển khai thực hiện
được một số công việc như khảo sát, lập và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết
TL1/500….
Theo
đó lũy kế vốn đã bố trí và giải ngân của dự án là 3.853 triệu đồng.
Vì
vậy Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị các sản phẩm đã thực hiện, phê duyệt cần
được nghiên cứu tận dụng, tiết kiệm kinh phí.
Được
biết trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã gửi nội dung đăng ký
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) sắp đến.
Một
trong những nội dung mà chính quyền Quảng Ngãi đã gửi đăng ký trình HĐND tại kỳ
họp thứ 33, đáng chú ý là xin dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng
phục vụ phát triển (gọi tắt dự án) khu đô thị mới đảo Ngọc (An Phú), TP.Quảng
Ngãi.
Dự
án khu đô thị mới đảo Ngọc được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về quyết định
chủ trương dự án đầu tư vào tháng 3/2023.
Dự
án có quy mô đầu tư cầu, đường kết nối khu vực với 2 đường Trường Sa, Hoàng Sa;
kè và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy hoạch chi tiết được
duyệt, với diện tích khoảng 163ha.
Lộ diện “ông lớn” tham gia xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi
Đây
là dự án Nhóm A; tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử
dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh, địa điểm thực hiện tại
TP.Quảng Ngãi, trong thời gian từ năm 2023-2028.
Tại
thời điểm trên theo đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi việc thực hiện dự án,
là cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, về phát triển đô
thị, đặc biệt là phát triển TP.Quảng Ngãi về phía Đông Bắc, theo hướng đô thị
ven sông; cụ thể hoá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021
– 2026) của tỉnh Quảng Ngãi.
Triển
khai thực hiện dự án, sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên
địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt; tăng cường khả năng kết nối, lưu thông
từ hai bờ sông Trà Khúc vào trung tâm đảo Ngọc.
Dự
án sẽ kết nối giao thông giữa hai bờ sông của TP.Quảng Ngãi, thúc đẩy mở rộng
và phát triển không gian đô thị TP.Quảng Ngãi về phía Đông.
Khi
dự án hoàn thành còn tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng
cho TP.Quảng Ngãi, để tạo ra một đô thị bên sông thực sự, làm thay đổi diện
mạo, tầm vóc của TP.Quảng Ngãi trong tương lai.
Khu vực An Phú, nơi mà chính quyền Quảng Ngãi xin dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển khu đô thị mới đảo Ngọc.Ảnh: NH
Phát
huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm
quyền; di dời, đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân tại thôn An Phú đến nơi
ở mới có điều kiện sống tốt hơn, nhất là trong mùa mưa bão.
Điều
quan trọng nữa là dự án sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng bước đầu, để kêu gọi đầu tư một
đô thị mới hiện đại, đồng bộ trong khu vực với các dự án đã có chủ trương đầu
tư của cấp có thẩm quyền, khai thác tài nguyên đất một cách hợp lý, tăng nguồn
thu cho ngân sách.
6 tháng đầu năm, nguồn cung mới nhà ở tại khu vực phía Nam tăng mạnh tới 113%, được bổ sung thêm 12.549 sản phẩm. Tuy nhiên, giá bán nhà ở vẫn tiếp tục theo thang.
Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phải nhanh chóng chốt phương án về bảng giá đất của TP.HCM mới, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Các chuyên gia dự báo một bộ phận chủ sở hữu căn hộ cho thuê ngắn hạn sẽ “bán tháo” khi mô hình này bị siết quản lý, từ đó mở ra cơ hội cho người mua có nhu cầu ở thực.
6 tháng đầu năm, nguồn cung mới nhà ở tại khu vực phía Nam tăng mạnh tới 113%, được bổ sung thêm 12.549 sản phẩm. Tuy nhiên, giá bán nhà ở vẫn tiếp tục theo thang.
Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phải nhanh chóng chốt phương án về bảng giá đất của TP.HCM mới, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Các chuyên gia dự báo một bộ phận chủ sở hữu căn hộ cho thuê ngắn hạn sẽ “bán tháo” khi mô hình này bị siết quản lý, từ đó mở ra cơ hội cho người mua có nhu cầu ở thực.