Thứ bảy, 27/04/2024

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM 2022 chính thức diễn ra với chuỗi 30 sự kiện

08/10/2022 7:00 AM (GMT+7)

Đó là thông tin được cung cấp tại buổi Công bố Tuần lễ Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Chuyển đổi số TP.HCM 2022 (gọi tắt là Tuần lễ), do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN Chu Vân Hải chủ trì.

Tham dự có lãnh đạo UBND TP Thủ Đức, đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan cùng đông đảo các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TP.HCM.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết, Tuần lễ được tổ chức theo Kế hoạch 3262/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND TP.HCM, với Chủ đề: "Chuyển đổi số - động lực mới cho phát triển của Thành phố" sẽ chính thức diễn ra từ ngày từ ngày 8/10 đến ngày 14/10/2022 và một số ngày khác trong tháng 10. Trong đó 2 ngày chính của Tuần lễ (ngày 13 và 14/10) là chuỗi các sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo trung ương và các địa phương được diễn ra tại Trung tâm Sự kiện White Palace – 108 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và gần đây nhất là chuyển đổi số. Theo đánh giá của Techinasia năm 2019: "Việt Nam sở hữu một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tăng nhanh nhất thế giới" và TP.HCM nằm trong Top 200 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu với thứ hạng 179 trong năm 2021, tăng 21 bậc so với năm 2020.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM 2022 chính thức diễn ra với chuỗi 30 sự kiện - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ công bố

TP.HCM cũng là địa phương tiên phong trong việc triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh và ban hành Chương trình Chuyển đổi số. Qua đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, chuyển đổi số đã có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch cũng như ổn định, hỗ trợ cho đời sống người dân thành phố phục hồi sau đại dịch. Tháng 8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá TP.HCM xếp hạng 3/63 tỉnh thành về kết quả chuyển đổi số năm 2021, tăng 2 hạng so với năm 2020.

"Thông qua các hoạt động của tuần lễ, TP.HCM mong muốn phát động tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số, Chiến lược quốc gia trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10); thúc đẩy việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, đặc biệt là khu vực công, y tế và giáo dục; thu hút sự quan tâm của các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc hỗ trợ Thành phố chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; từ đó kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của TP.HCM" – ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Chu Vân Hải cho biết thêm, Tuần lễ là chuỗi khoảng 30 sự kiện do 30 đơn vị phối kết hợp tổ chức, gồm 07 nhóm, bao gồm: Các hoạt động tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2022; Các sự kiện kết nối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc biệt lĩnh vực chuyển đổi số; Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với 3 khu vực chính; Sự kiện kết nối đầu tư; Sự kiện hợp tác quốc tế; Lễ trao giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2022; Các sự kiện, các hoạt động truyền thông khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, hiện nay, cùng với cả nước, TP.HCM đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10). Tuần lễ ĐMST và chuyển đổi số nhằm giới thiệu, thúc đẩy ĐMST, tìm ra được những sản phẩm, những nhóm khởi nghiệp tiềm năng đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số.

"Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, TP.HCM quyết định đi theo con đường phát triển, đổi mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 25% GRDP của Thành phố, TP.HCM đang tích cực chuyển đổi số nhanh, mạnh, toàn diện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn." – Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng cho hay, hàng năm TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức Tuần lễ ĐMST và chuyển đổi số để kịp thời nhìn lại, đánh giá những bước phát triển, xác định những giá trị chúng ta đạt được trong một năm. Qua đó giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu ra thị trường.

Vì vậy, để làm tốt Tuần lễ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở TT&TT, Sở KH&CN, Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, các nhà khoa học để thực hiện tốt 30 sự kiện trong chuỗi hoạt động này. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, các nhà phát triển ứng dụng đồng hành cùng TP phát hiện những sản phẩm tốt, giới thiệu cho thị trường với mục đích tối thượng là nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, hướng đến phục vụ nhân dân, phục vụ TP tốt hơn; xây dựng môi trường kinh doanh, làm việc tại TP.HCM ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đề nghị các doanh nghiệp, các nhà phát triển ứng dụng đồng hành cùng TP phát hiện những sản phẩm tốt, giới thiệu cho thị trường với mục đích tối thượng là nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc,

Tại lễ công bố, đại diện các Sở, ngành đã chia sẻ về sự cần thiết của đổi mới sáng tạo trong khu vực công; các giải pháp cơ bản đã được triển khai để đẩy mạnh chuyển đổi số của TP.HCM thời gian qua; thu hút và liên kết với các địa phương lân cận và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc phát triển hệ sinh thái ĐMST – chuyển đổi số; cũng như giải đáp các ý kiến, câu hỏi của phóng viên và biên tập viên các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan đến Tuần lễ.

         

         

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.