Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ 6 đồng tiền đối tác chủ chốt của Mỹ - đã tăng 0,489% trong ngày 20-11, lên 96,07, gần sát mức cao kỷ lục 16 tháng, là 96,266.
Tính chung cả tuần, Dollar index tăng khoảng 1% do các nhà giao dịch đặt cược vào việc lãi suất của Mỹ sẽ tăng nhanh hơn các nơi khác trong bối cảnh lạm phát gia tăng trên toàn thế giới.
Giá USD tăng vọt trong phiên cuối tuần khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Tin tức tác động trực tiếp đến thị trường tiền tệ là thông tin Áo là quốc gia đầu tiên ở Tây Âu áp dụng lại lệnh phong toả hoàn toàn trong bối cảnh nhiễm Covid-19 gia tăng. Đức cho biết nước này có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự. Điều này khiến đồng Euro sụt giảm.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nên đẩy nhanh tốc độ giảm bớt việc mua trái phiếu và nâng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu lạm phát cao và dữ liệu việc làm còn lớn.
Đồng USD được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng giá. Ảnh minh họa / Getty.
Cuộc họp tiếp theo của FED dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15-12 được Phó chủ tịch Fed Richard Clarida cho là thời điểm "rất thích hợp" để thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ mua tài sản.
Joe Manimbo, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Western Union, cho biết: “Đồng bạc xanh hiện chắc chắn đang được hưởng lợi từ các dấu hiệu của nền kinh tế Mỹ đang tăng cường và từ các dòng chảy trú ẩn an toàn do những lo lắng mới về virus”.
Nhà đầu tư ngày càng gia tăng kỳ vọng rằng, USD sẽ còn tiếp tục mạnh hơn nữa trong năm tới khi dữ liệu kinh tế của Mỹ, bao gồm cả doanh số bán lẻ thông báo vào đầu tuần này, phần lớn gây bất ngờ với xu hướng tăng, trong khi lạm phát đang tăng nóng hơn dự kiến.
Các nhà phân tích của Tập đoàn Tài chính Thụy sĩ UBS trong một báo cáo về triển vọng tiền tệ cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa việc FED cắt giảm kích thích và kinh tế trên toàn cầu tăng trưởng chậm lại sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ trong năm 2022. Một yếu tố khác nữa cũng hỗ trợ cho USD tăng là kỳ vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố người được đề cử giữ chức lãnh đạo FED trước ngày Lễ Tạ ơn, 25-11, với những cái tên khả thi nhất là người lãnh đạo FED đương nhiệm, ông Jerome Powell và Thống đốc Lael Brainard, người có thái độ ôn hòa.
Ngày 21-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 22.662,00 đồng.
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra: 22,525.00 đồng - 22,755.00 đồng.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.