Thứ năm, 25/04/2024

Urus giúp Lamborghini lập kỷ lục doanh số

16/01/2022 12:30 PM (GMT+7)

Bất chấp đại dịch COVID-19, Lamborghini vẫn lập nên kỷ lục bán hàng trong năm 2021 với mẫu Urus chiếm gần 60% tổng doanh số.

Theo đó, đã có tổng cộng 8.405 siêu xe Lamborghini được bán ra trong năm vừa qua, tăng 13% so với năm 2020. Trên thực tế, hãng xe Ý ghi nhận mức tăng trưởng kép tại các khu vực quan trong như ở Mỹ, thị trường vẫn đứng đầu với 2.472 chiếc bán ra, tương đương mức tăng 11%.

Urus giúp Lamborghini lập kỷ lục doanh số - Ảnh 2.

Lamborghini Urus đạt thành công về doanh số.

Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai về doanh số với mức tăng 55%, đạt 935 chiếc; tiếp theo là Đức với 16%, đạt 706 chiếc; và Anh với 9%, đạt 564 chiếc. Thị trường quê nhà của Lamborghini cũng ghi nhận mức tăng tưởng 3% so với năm 2020, với doanh số 359 chiếc.

Lamborghini Urus vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với tổng cộng 5.021 chiếc bán ra, chiếm gần 60% lượng xe của hãng. Tiếp theo là Huracan với 2.586 chiếc, một phần nhờ vào thành công của Huracan STO. Aventador xếp thứ ba với 798 chiếc.

Năm vừa qua, Lamborghini đã giới thiệu ba sản phẩm mới: Huracan STO (phiên bản chạy đường phố của Huracan Super Trofeo EVO và GT3 EVO), Aventador Ultimate và Countach LPI 800-4 giới hạn kỷ niệm 50 năm của mẫu xe này.

Urus giúp Lamborghini lập kỷ lục doanh số - Ảnh 4.

Lamborghini Huracan LP 640-4 Performante

Ông Stephan Winkelmann, Giác đốc điều hành của Lamborghini, cho biết: "Chúng tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì chúng tôi chuẩn bị bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc và hướng tới một tương lai bền vững hơn", ông cũng công bố: "Vào năm 2022, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để củng cố hiệu suất hiện tại và sẵn sàng cho sự xuất hiện của dải sản phẩm Hybrid trong tương lai bắt đầu từ năm 2023 trở đi".

Ngoài ra, Lamborghini đã từng tiết lộ lộ trình điện khí hóa dải sản phẩm của mình trước cuối năm 2024. Mẫu xe Hybrid đầu tiên của hãng sẽ được giới thiệu vào năm 2023. Một mẫu xe thuần điện dự kiến sẽ xuất hiện trong nửa sau của thập kỷ này.

Về năm 2022, Lamborghini cho biết họ đã nhận được một "danh sách đơn đặt hàng đáng kể chiếm gần như toàn bộ kế hoạch sản xuất" trong 12 tháng tới. Điều đó có nghĩa tất cả các siêu xe của họ đã được bán hết trong khi bốn mẫu xe mới cũng dự kiến ra mắt trong năm nay.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.