Thứ năm, 28/03/2024

VinFast và NXP hợp tác sản xuất xe điện thông minh

PV

16/01/2023 8:00 AM (GMT+7)

Trong khuôn khổ triển lãm CES 2023, VinFast và NXP Semiconductors công bố hợp tác phát triển xe điện thông minh thế hệ tiếp theo. Hợp tác này sẽ hỗ trợ mục tiêu của VinFast trong việc phát triển các dòng xe điện thông minh, thân thiện với môi trường và an toàn hơn.

VinFast và NXP hợp tác phát triển xe điện thông minh - Ảnh 1.

Theo thỏa thuận, NXP sẽ cung cấp cho VinFast chipset, linh kiện điện tử bán dẫn và cảm biến. NXP cũng sẽ tham gia vào các dự án phát triển xe mới của VinFast từ giai đoạn khởi điểm, mang đến các giải pháp đột phá cho các thế hệ xe điện thông minh tiếp theo của VinFast.

Ngoài ra, NXP sẽ kết nối và chia sẻ với VinFast hệ sinh thái đối tác để mang đến các giải pháp hợp lý, nhằm đẩy nhanh quy trình phát triển sản phẩm. Quan hệ hợp tác đồng thời bao gồm việc thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung phát triển các giải pháp dựa trên nền tảng đánh giá tham chiếu và các tầng phần mềm của NXP để thiết kế và phát triển những mẫu xe điện hàng đầu.

Là thành viên của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, hợp tác chiến lược của VinFast và NXP đồng thời sẽ giúp nâng tầm hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn thông qua việc tận dụng lợi ích từ công nghệ kết nối để mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng. Theo đó, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn cũng sẽ được tiếp cận các giải pháp thông minh của NXP để phát triển các ứng dụng Thành phố thông minh.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ Tịch Tập đoàn Vingroup đồng thời là Chủ tịch VinFast chia sẻ: “Hợp tác với NXP sẽ giúp thúc đẩy công nghệ, quy trình thiết kế và sản xuất của các thế hệ xe VinFast tiếp theo. Các dòng xe thuần điện của chúng tôi trong tương lai sẽ sử dụng các giải pháp thiết bị bán dẫn đột phá, chất lượng cao của NXP để mang đến các phương tiện an toàn, bảo mật hơn. Bên cạnh đó, các giải pháp Inernet vạn vật (IoT) cũng giúp loại bỏ các rào cản trong đời sống thường nhật của công dân tại các thành phố thông minh trong tương lai.”

Phát biểu về công bố hợp tác, ông Lars Reger, Giám đốc Công nghệ của NXP Semiconductors cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với VinFast, một công ty đang ở vị thế thuận lợi để xác định và thúc đẩy sự phát triển giao thoa của nền công nghiệp ô tô và Thành phố Thông minh. Chúng tôi rất mong các sản phẩm, trình độ công nghệ và hệ sinh thái đối tác sâu rộng của NXP sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung đầy cảm hứng của hai công ty.”

NXP Semiconductors là nhà sản xuất và cung cấp bán dẫn hàng đầu toàn cầu. Công ty cũng cung cấp các giải pháp công nghệ cho các ngành ô tô, hạ tầng công nghiệp, di động và Internet vạn vật. Với mục tiêu nhanh chóng phát triển thị trường toàn cầu và tầm nhìn về các thế hệ xe điện và thành phố thông minh trong tương lai, hợp tác chiến lược của VinFast và NXP đặt dấu mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo một thế giới thông minh hơn, sạch hơn và kết nối hơn cho mọi người.

 Theo Tin tức

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.

Shopee bị nhà bán hàng phản ứng dữ dội

Shopee bị nhà bán hàng phản ứng dữ dội

Cộng đồng nhà bán hàng trên Shopee tuần qua phản ứng dữ dội, không đồng tình các chính sách mới của sàn liên quan việc tăng thời gian khách được trả hàng, và kéo dài thời gian hoàn tiền hàng về cho người bán.

Tiêm chủng dễ kiếm tiền, 1 công ty bán lẻ muốn mở thêm 100 trung tâm vaccine

Tiêm chủng dễ kiếm tiền, 1 công ty bán lẻ muốn mở thêm 100 trung tâm vaccine

Công ty bán lẻ thuộc tập đoàn FPT đặt mục tiêu mở cửa thêm 100 trung tâm vaccine trong năm 2024. Mục tiêu đặt ra là rất cao vì tính trung bình mỗi 3,65 ngày phải mở thêm 1 cửa hàng, chưa nói đến "tham vọng" thêm 400 cửa hàng dược phẩm Long Châu mới trong năm.

“Vua tôm” Minh Phú đưa tôm tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, EU vào siêu thị với giá bất ngờ

“Vua tôm” Minh Phú đưa tôm tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, EU vào siêu thị với giá bất ngờ

“Vua tôm” Minh Phú đang tăng cường đưa tôm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, Nhật, EU phục vụ người Việt. Tại Bách Hóa Xanh - nhà bán lẻ Minh Phú vừa bắt tay hợp tác, tôm thẻ đang bán chỉ 186.000 đồng/kg.

Marketing "bạc tỷ" giúp công ty sữa lớn nhất Việt Nam tăng giá trị thương hiệu

Marketing "bạc tỷ" giúp công ty sữa lớn nhất Việt Nam tăng giá trị thương hiệu

Chi phí quảng cáo trung bình tính theo ngày của Vinamilk hiện nay khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên giá trị thương hiệu công ty đã tăng lên 3 tỷ USD vào cuối năm ngoái từ con số 2,8 tỷ USD của 2022.