Trong phiên giao dịch hôm nay 3/2, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.060 – 1.070 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.080 – 1090 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.
Thị trường giằng co rất mạnh trong phiên 2/2 và kết phiên với sắc xanh nhẹ. Kết phiên giao dịch ngày 2/2, VN-Index tăng 1,62 điểm (+0,15%) lên 1.077,59 điểm. HNX-Index giảm 0,7 điểm (-0,32%) xuống 215,31 điểm. UPCOM giảm 0,05 điểm (-0,07%) xuống 74,88 điểm. Thanh khoản trong phiên suy giảm nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của 20 phiên gần nhất với 12.818 tỷ đồng giao dịch trên cả ba sàn. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về tiêu cực với 583 mã giảm, 164 mã tham chiếu và chỉ có 250 mã tăng. Rất may là nhóm VN30 (+0,5%) có giao dịch khá tích cực để hỗ trợ thị trường chung với 16 mã tăng, 2 mã đứng giá và 12 mã giảm.
Mặc dù khoác lại “chiếc áo màu xanh”, thế nhưng thị trường lại có tới 15/21 nhóm ngành giảm điểm. Xây dựng (-2,19%), sau cơn sóng tăng giá nhờ hưởng lợi từ thông tin đẩy mạnh đầu tư công năm 2023, tiếp tục hứng chịu áp lực chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư nhằm bảo toàn lợi nhuận. Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành cũng chịu chung số phận với Xây dựng như: Thuỷ sản (-1,87%), BĐS KCN (-1,17%)... Ở chiều ngược lại, một số nhóm vốn hoá lớn có sự phục hồi khá nhẹ như Thép (+0,59%) và Ngân hàng (+0,55%). Nhờ sự toả sáng của nhóm ngành Bán lẻ (+3,44%), đặc biệt tới từ cổ phiếu MWG (+5,94%), đã kéo lại được sắc xanh cho thị trường trong phiên 2/2.
Kết phiên giao dịch ngày 2/2, VN-Index tăng 1,62 điểm (+0,15%) lên 1.077,59 điểm.
Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), dù tăng điểm, nhưng biên độ tăng không cao, cộng với thanh khoản thấp nên chưa thể hình thành xung lực tăng điểm mạnh được, thay vào đó khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong các phiên tới.
“Điểm tích cực là ngưỡng hỗ trợ (1.065 – 1.070) điểm được giữ vững trong phiên 2/2 trước quán tính bán mạnh của phiên 1/2. Nhà đầu tư vẫn nên quan sát, chưa vội mở thêm vị thế mua mới và kiên nhẫn chờ thêm những tín hiệu tích cực hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.
Nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng cổ phiếu tại các nhịp phục hồi kỹ thuật
Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên 2/2 ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ với giá đóng cửa ở mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua và bên bán đang khá giằng co. Do đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên hôm nay 3/2.
“Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.060 – 1.070 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.080 – 1090 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.
Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) phân tích, trên đồ thị ngày 2/2, các chỉ báo dòng tiền như RSI và MACD đã cho tín hiệu đảo chiều giảm và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Do đó, nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng cổ phiếu tại các nhịp phục hồi kỹ thuật trong các phiên sắp tới.
“Hôm nay 3/2 là hạn cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETF, có thể tác động mạnh tới thị trường và tạo cơ hội tăng giá ngắn hạn cho một số cổ phiếu được mua vào nhiều trong các rổ chỉ số. Mốc hỗ trợ/kháng cự của VN-Index là quanh 1.050 – 1.100 điểm và nhà đầu tư nên tuân thủ kỷ luật cắt lỗ/chốt lời tại các vùng biên rủi ro trên”, chuyên gia của Agriseco khuyến nghị.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.