Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24/4), VN-Index tăng 28,21 điểm (2,4%), lên mức 1.205,61 điểm; HNX-Index tăng 5,24 điểm (2,35%), lên mức 227,87 điểm.
VN-Index tăng 28,21 điểm (2,4%) lên 1.205,61 điểm phiên hôm nay (24/4)
Xét về mức độ ảnh hưởng, FPT, CTG, GVR và HPG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 8 điểm tăng.
Trong nhóm này, FPT gây chú ý nhất khi tổng giá trị giao dịch của mã cổ phiếu này trong ngày hôm nay đạt 1.204,72 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch, FPT tím trần trong vùng giá 120.100 đồng, thanh khoản giao dịch của cổ phiếu đạt hơn 10 triệu cổ phiếu. Trong phiên giao dịch tại FPT xuất hiện nhiều lệnh mua/bán cổ phiếu với số lượng giằng co kịch liệt, giao động quanh 25.000 cổ phiếu/lệnh.
Đà tăng của cổ phiếu FPT đến từ thông tin ngày hôm qua 23/4, Tập đoàn FPT công bố hợp tác chiến lược với đại gia công nghệ NVIDIA về thúc đẩy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp dịch vụ, giải pháp cho khách hàng Việt Nam và trên toàn cầu.
Hai bên dự kiến xây dựng nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI Factory), đào tạo nguồn nhân lực và trở thành đối tác phát triển dịch vụ (Service Delivery Partner) trong mạng lưới đối tác của NVIDIA. Ngoài ra, FPT và NVIDIA cũng mở rộng dự án nghiên cứu AI với mô hình AI Labs, hợp tác thúc đẩy phát triển cộng đồng thể thao điện tử và sáng tạo nội dung số trên nền tảng đám mây thông qua nền tảng Cloud Gaming tại Việt Nam.
Xét về nhóm ngành, phiên hôm nay, sắc xanh gần như bao phủ các nhóm ngành. Trong đó, ngành công nghệ và thông tin là ngành có sự phục hồi mạnh nhất với 6,69% chủ yếu đến từ các mã FPT tăng 6,95%, CTR tăng 5,59% và CMG tăng 5,84%.
Theo sau là ngành sản xuất nhựa - hóa chất và ngành chế biến thủy sản với mức tăng lần lượt là 5,05% và 4,35%.
Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng gây chú ý khi có nhiều cổ phiếu tăng kịch biên độ: TCH, DIG, DXG, NLG, PDR; ngoài ra, NVL tăng 4,82%, KBC tăng 4,42%, VCG tăng 3,84%, CTD tăng 3,97%, BCM tăng 3,56%, HHV tăng 4,08%, KDH tăng 3,29%, CII tăng 4,81%, VRE tăng 2,97%, VIC tăng 1,46%, VHM tăng 1%...
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tăng khá mạnh với các mã tiêu biểu như VND tăng 6,09%, VCI tăng 4,28%, VIX tăng 4,23%, HCM tăng 4,93%, AGR tăng 4,52%, SHS tăng 3,91%, SSI tăng 3,33%, BSI tăng 3,94%, ORS tăng 3,17%, VDS tăng 3,79%...
Ở chiều ngược lại, ngành nông - lâm - ngư là ngành duy nhất giảm điểm với -0,5% chủ yếu đến từ mã VIF giảm 10%, HNG giảm 0,25%, và NSC giảm -0,52%...
Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 28,21 điểm (2,4%) lên 1.205,61 điểm. Diễn biến cùng chiều, chỉ số VN30 ghi nhận tăng 31,8 điểm, tương ứng tăng 2,65% với 30/30 mã tăng.
Chỉ số HNX-Index tăng 5,24 điểm (2,35%), lên 227,87 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,86 điểm (0,98%) lên 88,37 điểm.
Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn phiên hôm nay đạt hơn 21,86 nghìn tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong phiên VN-Index tăng mạnh, khối ngoại lại ngược dòng bán ròng 214 tỷ đồng trên toàn thị trường. Theo đó, riêng trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 244 tỷ đồng.
Cụ thể, tại chiều mua, cổ phiếu HPG và MWG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 164 và 160 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VND, SSI và TPB là 3 cổ phiếu tiếp theo được mua ròng lần lượt 91 tỷ, 72 tỷ và 61 tỷ đồng.
Ngược lại, FUEVFVND chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 977 tỷ đồng, theo sau là VHM, VCB cũng bị bán 85 và 51 tỷ đồng tỷ đồng mỗi mã. Tiếp theo đó là HDB và GAS với giá trị bán ròng là 45 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.