Ở các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá, phát triển vùng trồng cây gai xanh gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ đã giúp cải thiện đời sống của bà con, tạo thu nhập ổn định trên đồng đất quê nhà, bà con không còn phải lo cảnh “được mùa mất giá”.
Sản phẩm chè Shan tuyết Bản Vẽ, xã Nà Chì (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) không chỉ được “lưu truyền” ở địa phương mà còn nổi tiếng bay xa với hương vị đặc biệt. Và giờ đây, chè Shan tuyết đã mang lại cuộc sống ấm no cho bà con trong thôn Bản Vẽ.
Nguyên liệu tre hiện đang chiếm hơn 30% giá trị kinh tế trong nhóm cây lâm sản ngoài gỗ. Với vai trò nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động trong các làng nghề, tre nguyên liệu đang mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cộng đồng xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Chính phủ sẽ mạnh dạn cho các địa phương trong Vùng Tây Nguyên thí điểm triển khai một số chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Để giúp vùng Tây Nguyên phát triển, cần chuyển trạng thái từ "ổn định để phát triển" sang "phát triển để ổn định".
Không phải ngẫu nhiên mà Thái Nguyên được mệnh danh là thủ phủ trà ngon bậc nhất cả nước. Những búp trà tươi xanh được chăm bón kỹ lưỡng, sử dụng đúng kỹ thuật để cho ra loại đệ nhất danh trà nức tiếng vang xa. Đó là loại trà Tân Cương.
Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thổi luồng gió mới, giúp các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; góp phần phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.
Sau 5 năm đàm phán, Hoa Kỳ chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu quả bưởi đã và đang cố gắng để có được vùng nguyên liệu đáp ứng đúng tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới nhưng gạo Việt lại khó có mặt tại các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU).
Mặc dù là trung tâm chế biến đồ gỗ lớn của thế giới, tuy nhiên Việt Nam lại phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh nguồn gỗ nhập khẩu đang lâm cảnh bế tắc, thì việc nâng cao năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu tại chỗ là giải pháp cấp bách.
TP.HCM vào mùa nắng nóng sớm khiến nhiều mặt hàng chống nóng, giải nhiệt cũng hút người mua, tăng giá.