1.600 tỷ đồng trái phiếu của Masan có khả năng bị hủy niêm yết
+aA-
Quốc Hải
13/10/2023 3:22 PM (GMT+7)
4 lô trái phiếu MSN120010, MSN120009, MSN120008 và MSN120007 trị giá 1.600 tỷ đồng của Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) có khả năng bị HNX hủy bỏ niêm yết do tới thời gian đáo hạn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản công bố thông tin về 4 lô trái phiếu MSN120010, MSN120009, MSN120008 và MSN120007 của Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN). Theo đó, toàn bộ 4 lô trái phiếu của MSN đều có khả năng bị HNX hủy bỏ niêm yết do tới thời gian đáo hạn.
1.600 tỷ đồng trái phiếu của Masan có khả năng bị hủy niêm yết. Ảnh: MSN
Việc hủy bỏ niêm yết này là áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
Cụ thể, lô trái phiếu MSN120010, MSN120009, MSN120008 đều có số lượng là 5 triệu đơn vị với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu.
Riêng lô MSN120007 có 1 triệu trái phiếu với mệnh giá tương ứng là 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, nếu 4 lô trái phiếu này bị hủy bỏ, Tập đoàn Masan có thể mất tới 1.600 tỷ đồng.
Văn bản thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Tính đến hết quý II/2023, tổng tài sản của Masan là 140.858 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 37.524 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2023, tăng trưởng doanh thu của Masan ghi nhận mức 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong nửa đầu năm, tập đoàn này chi ra gần 3.729 tỷ đồng chi phí lãi vay và các chi phí khác, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022.
Bên cạnh đó, tiền thu hồi từ cho vay, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư trong nửa đầu năm chỉ còn gần 1.782 tỷ đồng, giảm 58,2% so với mức 4.261 tỷ đồng năm ngoái. Các khoản tương đương tiền của Masan tại ngày 30/6 là 6.394 tỷ đồng, giảm 47% so với hồi đầu năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSN đang giao dịch ở mức giá 72.700 đồng/CP. So với thời điểm đầu năm, cổ phiếu này đã giảm khoảng 25% giá trị.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.