Thứ sáu, 19/04/2024

Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19

05/09/2022 1:00 PM (GMT+7)

Năm nay, học sinh cả nước đón lễ khai giảng trực tiếp sau 2 năm khai giảng trực tuyến, học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 5/9, hàng chục triệu học sinh trên cả nước háo hức đến trường dự lễ khai giảng trực tiếp năm học mới 2022-2023, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lễ khai giảng đầu tiên của một học sinh lớp 1...


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Nhiều em òa khóc vì lạ lẫm.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Các thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng đón các con đến trường, để mỗi ngày đi học là một ngày vui.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Bạn nhỏ háo hức bước vào năm học mới.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Các bạn "tân binh" lớp 1 bạo dạn, thay vì khóc nhè lại vui vẻ, hào hứng tham gia lễ khai giảng.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi nhiều học sinh khiếm thị đang theo học.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Nụ cười rạng rỡ ngày khai giảng.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Lớp Can thiệp sớm và Can thiệp kỹ năng tại THCS Nguyễn Đình Chiều (Hai Bà Trưng, Hà Nội).


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Cô giáo ân cần với từng học sinh.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Theo PV Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc, tại huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lũ ngày 4/9, nước suối Nậm Pồ dâng cao đã cuốn trôi cây cầu tạm tại công trình ngầm tràn Nà Khoa trên tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Nà Khoa, Na Cô Sa và Nậm Nhừ.



Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Nậm Pồ đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương làm cầu tạm để kịp phục vụ lễ khai giảng năm học mới vào sáng nay 5/9. Sáng nay các điểm trường tại Nà Khoa, Na Cô Sa, Nậm Nhừ và nhiều địa phương khác trong huyện đều diễn ra lễ khai giảng an toàn, vui tươi, phấn khởi.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc đưa tin, năm học này, Trường Tiểu học và Trung học cở sở Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) có gần 500 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh thuộc đồng bào dân tộc Lự.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Đúng 8h đồng loạt các trường trên địa bàn sẽ tổ chức khai giảng năm học mới.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 16.

Nhưng ngay từ đầu giờ sáng các phụ huynh đã đưa con em mình đến trường.


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 17.

Trường Trung cấp Pali-Khmer, ngôi trường đặc thù dành cho nhà sư và những con em đồng bào Khmer có nguyện vọng vừa học chương trình phổ thông, vừa học chuyên sâu chữ viết, văn hóa dân tộc mình. (Ảnh: Sa Thạch/VOV-ĐBSCL).


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 18.

Sáng nay (5/9), hàng trăm học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. (Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP.HCM).


Ấn tượng lễ khai giảng trực tiếp đầu tiên sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 19.

Niềm vui của học sinh dân tộc Raglay, xã Thành Sơn, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Thái Bình/VOV-Miền Trung)./.




Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.