Thứ bảy, 27/04/2024

Ba câu hỏi cần trả lời trước khi đầu tư chứng khoán

10/10/2021 1:00 PM (GMT+7)

Không có khả năng chịu lỗ hoặc lựa chọn được doanh nghiệp tốt để đầu tư thì tốt nhất không nên rót tiền vào kênh chứng khoán.

Thị trường chứng khoán tăng giá khiến bạn không thể ngồi yên và đứng ngoài cuộc chơi. Khi một số cổ phiếu "nổi sóng", bạn nghe thấy nhiều lời quảng cáo tốt đẹp và sợ bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền nếu không "lên tàu" ngay.

Ba câu hỏi cần trả lời trước khi đầu tư chứng khoán - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trước khi xuống tiền, Douglas Boneparth - Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Bone Fide Wealth (Mỹ), tác giả quyển sách tài chính The Millennial Money Fix - gợi ý cách để tự kiểm tra mức độ phù hợp.

Bạn có khả năng chịu lỗ hoặc mất tiền hay không?

Đầu tiên, hãy nghĩ xem bạn có chấp nhận được việc thua lỗ hay không? Mức lỗ chịu đựng được của bạn là bao nhiêu?

Các chuyên gia tài chính luôn cảnh báo, đừng cố canh thời gian tham gia vào thị trường. Rất khó để có thể "thắng" thị trường và còn khó hơn để làm được như vậy trong thời gian dài. Cần hiểu rằng khi tham gia vào kênh này, một lúc nào đó danh mục của bạn sẽ "bốc hơi" vài phần trăm hoặc nhiều hơn thế trong một thời gian ngắn.

Bởi vậy, một trong nguyên tắc vàng khi đầu tư là xác định "ngưỡng chịu đựng" để nếu thua lỗ, bạn vẫn đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, tâm lý không bị kích động dẫn đến hoảng loạn bán tháo danh mục.

Đó có phải là doanh nghiệp tốt?

Trước khi bỏ tiền mua một cổ phiếu nào, hãy chắc chắn bạn hiểu kỹ về doanh nghiệp đó. Đừng mua một cổ phiếu chỉ vì bạn "thích" công ty đó.

Hãy tra cứu báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp cũng như tham khảo báo cáo của các công ty, chuyên gia phân tích. Bạn cũng nên dành thời gian tham dự các cuộc họp cổ đông để hiểu hơn về chiến lược và đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu cách thức doanh nghiệp kiếm ra tiền, sức khoẻ tài chính, biên lợi nhuận, tiềm năng sinh lợi trong tương lai và đối thủ cạnh tranh của họ...

Ngay cả Warren Buffett cũng phải "làm bài tập" trước khi đầu tư. "Đầu tư thông minh không phức tạp, mặc dù điều đó còn lâu mới dễ dàng", Buffett viết trong lá thư gửi cổ đông thường niên năm 1996 của mình. "Những gì một nhà đầu tư cần là khả năng đánh giá chính xác các doanh nghiệp được lựa chọn". Đừng chỉ đầu tư vì doanh nghiệp đang được ưa thích hay phổ biến vào thời điểm đó.

Khoản đầu tư này có phù hợp với chiến lược tổng thể của bạn?

Mặc dù việc phân bổ này phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của nhà đầu tư và có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc chung là phân bổ từ 5% đến 10% danh mục đầu tư của bạn cho các cổ phiếu riêng lẻ hoặc các loại tài sản thay thế khác, Boneparth nói. Phần còn lại nên để vào các kênh ít rủi hơn như các quỹ đầu tư, gửi tiết kiệm...

Hãy đảm bảo rằng, kể cả bạn lựa chọn sai một cổ phiếu, điều đó cũng không khiến "chao đảo" cả danh mục và chiến lược đầu tư của bạn. Nên mua nắm giữ dài hạn và để thị trường làm việc của nó, Boneparth nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".