UBND TP.Đà Nẵng vừa trình lên HĐND cùng cấp để quyết nghị dự thảo nghị quyết quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, nghị quyết này sẽ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Gia súc chăn nuôi đi lang thang trong phố gây mất an toàn giao thông
Cụ thể, Đà Nẵng sẽ quy định khu vực không được phép chăn nuôi gồm: Các phường thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu. Khu dân cư hiện hữu, khu dân cư mới và các khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc các xã: Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Đối với vùng nuôi chim yến được quy định là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi như trên. Nhà yến cách khu dân cư tối thiểu khoảng 300m.
Cùng với việc khoanh vùng khu vực cấm chăn nuôi, chính quyền Đà Nẵng sẽ có chính sách hỗ trợ người dân di dời gia súc đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024, bao gồm các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi chim yến.
Ngoài ra, chủ cơ sở, người lao động (trong độ tuổi lao động) làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi khi ngừng hoạt động chăn nuôi có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo quy định hiện hành của thành phố.
Bò đi rông 'tấn công' các gia đình ở khu đô thị Hoà Xuân
Hiện tại, tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông đang là vấn đề nhức nhối ở một số địa bàn trên thành phố Đà Nẵng.
Đơn cử, hàng trăm hộ dân khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Quý – Đồng Nò (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và một phần khu đô thị Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đang ngày đêm bị đàn bò lên đến hàng trăm con gây phiền hà nhiều năm qua.
Dù chính quyền quận, phường đã liên tục chấn chỉnh nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Người dân ở các khu đô thị liên tục phản ánh lên các cấp tình trạng bò tràn vào nhà phá hại cây xanh, phóng uế bừa bãi, đi lang thang gây mất an toàn giao thông.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.