Bưu chính Đan Mạch chấm dứt dịch vụ chuyển phát thư sau 400 năm lịch sử
V.N (Theo BBC)
09/03/2025 7:10 PM (GMT+7)
Dịch vụ bưu chính nhà nước của Đan Mạch, PostNord, sẽ chấm dứt mọi hoạt động chuyển phát thư vào cuối năm 2025, với lý do lượng thư giảm 90% kể từ đầu thế kỷ.
Quyết định này sẽ chấm dứt 400 năm cung cấp dịch vụ thư của công ty. 1.500 hộp thư của Đan Mạch sẽ bắt đầu biến mất từ đầu tháng 6.
Bộ trưởng Giao thông Thomas Danielsen đã trấn an người dân Đan Mạch rằng thư vẫn sẽ được gửi và nhận vì "có thị trường tự do cho cả thư và bưu kiện".
Các dịch vụ bưu chính trên khắp châu Âu đang vật lộn với tình trạng lượng thư giảm. Deutsche Post của Đức cho biết hôm thứ Năm 6/3 rằng họ sẽ cắt giảm 8.000 việc làm, theo cách mà họ gọi là "có trách nhiệm xã hội".
Deutsche Post có 187.000 nhân viên và đại diện nhân viên cho biết họ lo ngại sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa.
Đan Mạch đã có dịch vụ bưu chính toàn cầu trong 400 năm cho đến cuối năm 2023, nhưng khi các dịch vụ thư kỹ thuật số bắt đầu phát triển, việc sử dụng thư đã giảm đáng kể.
PostNord cho biết họ sẽ chuyển trọng tâm sang giao hàng bưu kiện và bất kỳ tem bưu chính nào được mua trong năm nay hoặc năm 2024 đều có thể được hoàn lại trong một khoảng thời gian giới hạn vào năm 2026.
1.500 nhân viên trong số 4.600 nhân viên PostNord đang phải đối mặt với tương lai bất định do nguy cơ mất việc.
Đan Mạch được xếp hạng là một trong những quốc gia số hóa mạnh mẽ nhất thế giới.
Họ có một ứng dụng cho hầu hết mọi thứ: Ít người sử dụng tiền mặt và người dân mang theo giấy phép lái xe và thẻ y tế trên điện thoại thông minh của họ.
Sao kê ngân hàng, hóa đơn và thư từ từ chính quyền địa phương đều được gửi qua đường điện tử.
Các dịch vụ công gửi thông tin liên lạc qua ứng dụng Digital Post hoặc các nền tảng khác và PostNord Đan Mạch cho biết thị trường thư không còn sinh lãi nữa.
Số lượng thư đã giảm từ đầu thế kỷ từ 1,4 tỷ xuống còn 110 triệu vào năm ngoái.
Quyết định này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến người cao tuổi. Mặc dù 95% người Đan Mạch sử dụng dịch vụ Bưu điện kỹ thuật số, nhưng theo báo cáo, vẫn có 271.000 người vẫn phụ thuộc vào thư từ.
Có nhiều người rất phụ thuộc vào việc thư từ được chuyển phát thường xuyên, bao gồm các cuộc hẹn khám bệnh, tiêm chủng hoặc các quyết định liên quan đến chăm sóc tại nhà - Marlene Rishoj Cordes, một người dân ở Aeldre Sagen cho biết.
PostNord đã vượt qua nhiều năm khó khăn về tài chính và năm ngoái đã thâm hụt.
Nghị sĩ Đan Mạch Pelle Dragsted cho rằng việc tư nhân hóa đã dẫn tới hiện thực này, và cho rằng việc bỏ dịch vụ bưu chính sẽ gây bất lợi cho những người sống ở vùng sâu vùng xa.
Việc ban hành Đạo luật Bưu chính mới vào năm 2024 đã mở ra thị trường thư từ cho sự cạnh tranh từ các công ty tư nhân và thư từ không còn được miễn thuế VAT nữa, dẫn đến chi phí bưu chính cao hơn.
"Khi một lá thư có giá 29 krone Đan Mạch (4,20 USD), sẽ có ít thư hơn" - Tổng giám đốc điều hành PostNord Đan Mạch, Kim Pedersen, nói với báo chí địa phương.
Ông cho biết người Đan Mạch ngày càng theo xu hướng số hóa và sự suy giảm về khối lượng thư đã trở nên rõ rệt đến mức đã giảm tới 30% chỉ trong năm qua.
PostNord cũng hoạt động tại Thụy Điển. Công ty này có 40% thuộc sở hữu của Đan Mạch và 60% thuộc sở hữu của Thụy Điển.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Các hãng hàng không đang gấp rút tăng tải trên nhiều đường bay từ TP.HCM, Hà Nội đến nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp 30/4-1/5.
Còn 2 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 và được dự báo là cao điểm du lịch nội địa. Trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tăng chuyến, kiểm soát giá vé và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.
Tỷ phú Ray Dalio cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần suy thoái — hoặc thậm chí là "điều gì đó tồi tệ hơn".
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Các hãng hàng không đang gấp rút tăng tải trên nhiều đường bay từ TP.HCM, Hà Nội đến nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp 30/4-1/5.
Còn 2 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 và được dự báo là cao điểm du lịch nội địa. Trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tăng chuyến, kiểm soát giá vé và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.
Tỷ phú Ray Dalio cho biết cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần suy thoái — hoặc thậm chí là "điều gì đó tồi tệ hơn".