Thứ bảy, 20/04/2024

Chân dung Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng đều tuổi Nhâm Dần

03/02/2022 1:00 PM (GMT+7)

Trong số 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, có 5 thành viên năm sinh tuổi Nhâm Dần (1962). Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, chúng tôi xin giới thiệu về chân dung 5 vị lãnh đạo cấp cao này.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ  

Ông sinh ngày 20/10/1962, quê Hải Phòng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Chân dung Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng tuổi Nhâm Dần - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh Đ.X

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông sinh ngày 16/10/1962, ở Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Chân dung Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng tuổi Nhâm Dần - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn. Ảnh H,G

Trong quá trình công tác ông từng là Trợ lý Bộ trưởng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông được Chủ tịch phong hàm Đại sứ năm 2011. Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông có hơn 5 năm là Thứ trưởng Thường trực của Bộ này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông sinh ngày 24/7/1962, quê Bắc Ninh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trong thời gian công tác trước khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông phục vụ trong quân đội. Trải qua nhiều chức vụ và các cấp bậc, sau đó ông mang quân hàm Thiếu tướng, giữ chức Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Chân dung Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng tuổi Nhâm Dần - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh Bộ TTTT

Tháng 7/2018, ông được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đến tháng 10/2018, ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021; ông tái cử chức vụ này tại nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026.

Ngoài chức Bộ trưởng, ông còn kiêm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH  

Ông sinh ngày 6/6/1962, quê Hà Nam; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Chân dung Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng tuổi Nhâm Dần - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung. Ảnh TTBCQH

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngoài nước; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hiện ông là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và là nhiệm kỳ thứ hai đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

Ông sinh ngày 26/8/1962, quê Bến Tre; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII và XIV.

Chân dung Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng tuổi Nhâm Dần - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh TTBCQH

Trong quá trình công tác ông khởi đầu sự nghiệp là cán bộ giảng dạy và nhiều năm công tác tại Đại học quốc gia TP,HCM. Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng rồi Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Thường trực Đại học quốc gia TP.HCM. Sau đó ông giữ chức Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học quốc gia TP.HCM.

Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 11/2020, của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và tái cử chức vụ này ở nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.