Bill Gates đã cam kết sẽ tặng 200 tỷ USD thông qua quỹ từ thiện của mình vào năm 2045 và chỉ trích Elon Musk, cáo buộc người đàn ông giàu nhất thế giới "giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới" thông qua việc cắt giảm lớn ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ.
Nhà đồng sáng lập tỷ phú 69 tuổi của Microsoft cho biết ông đang đẩy nhanh kế hoạch thoái vốn gần như toàn bộ tài sản của mình và sẽ đóng cửa quỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2045, sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch trước đó.
Gates cho biết ông tin rằng số tiền này sẽ giúp đạt được một số mục tiêu của mình, chẳng hạn như xóa sổ các bệnh như bại liệt và sốt rét, chấm dứt tình trạng tử vong có thể phòng ngừa ở phụ nữ và trẻ em, và giảm nghèo đói trên toàn cầu.
Thông báo của ông được đưa ra sau các động thái của các chính phủ, bao gồm cả chính quyền Trump, nhằm cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế được sử dụng để ngăn ngừa bệnh tật chết người và nạn đói.
Việc cắt giảm của Mỹ đã được Musk giám sát. Khoảng 80% các chương trình của USAID sẽ bị cắt giảm; cơ quan này đã chi 44 tỷ USDtrên toàn thế giới trong năm tài chính 2023.
"Bức tranh về người đàn ông giàu nhất thế giới giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới không phải là một bức tranh đẹp" - Gates nói với tờ Financial Times.
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Gates đã cảnh báo, trong 4 đến 6 năm tới sẽ diễn ra sự đảo ngược hoàn toàn sau nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ tử vong do các chính phủ trên toàn thế giới cắt giảm tài trợ.
"Số ca tử vong sẽ bắt đầu tăng lên lần đầu tiên ... sẽ có thêm hàng triệu ca tử vong nữa vì các nguồn lực" - Gates nói với Reuters.
Ngân sách hàng năm của Quỹ Gates sẽ đạt 9 tỷ USD vào năm 2026 và khoảng 10 tỷ USD hàng năm sau đó do chi tiêu tăng tốc. Gates đã cảnh báo Nhà Trắng rằng quỹ của ông và các tổ chức từ thiện khác không thể lấp đầy khoảng trống mà chính phủ để lại.
"Tôi nghĩ rằng các chính phủ sẽ quay lại quan tâm đến trẻ em đang sống sót" trong giai đoạn 20 năm tới - Gates cho biết vào thứ Năm.
Gates và Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đã từng đồng ý về vai trò của người giàu trong việc tặng tiền để giúp đỡ người khác, nhưng kể từ đó đã xảy ra xung đột nhiều lần.
Khi được hỏi liệu ông có kêu gọi Musk thay đổi hướng đi gần đây không, Gates cho biết bây giờ Quốc hội sẽ quyết định tương lai cho chi tiêu viện trợ của Mỹ.
"Gates là một kẻ nói dối trắng trợn", Musk trả lời một dòng tweet trên nền tảng truyền thông xã hội X của mình có cuộc phỏng vấn với Gates cảnh báo về việc cắt giảm viện trợ của Mỹ. Người phát ngôn của Musk hiện chưa có bình luận gì.
Gates cho biết mặc dù quỹ của ông có nguồn tài chính dồi dào, nhưng sẽ không thể tiến triển nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ.
"Có quá nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết để tôi có thể giữ lại các nguồn lực có thể được sử dụng để giúp đỡ mọi người", Gates viết trong một bài đăng trên trang web của mình. "Không rõ liệu các quốc gia giàu nhất thế giới có tiếp tục đứng lên bảo vệ những người dân nghèo nhất của mình hay không."
Ông ca ngợi phản ứng đối với việc cắt giảm viện trợ ở Châu Phi, nơi một số chính phủ đã phân bổ lại ngân sách, nhưng cho biết, ví dụ, bệnh bại liệt sẽ không thể bị xóa sổ nếu không có nguồn tài trợ của Hoa Kỳ.
Gates đã đưa ra thông báo này vào lễ kỷ niệm 25 năm thành lập quỹ từ thiện của ông. Ông thành lập tổ chức này cùng với người vợ khi đó là Melinda French Gates vào năm 2000, và sau đó nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett đã tham gia cùng họ.
"Những gì bố mẹ đã dạy tôi"
Kể từ khi thành lập, quỹ đã trao tặng 100 tỷ USD, giúp cứu sống hàng triệu người và hỗ trợ các sáng kiến như nhóm vắc-xin Gavi và Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét.
Ông cho biết, quỹ sẽ đóng cửa sau khi chi khoảng 99% tài sản cá nhân của Gates. Những người sáng lập ban đầu dự kiến quỹ sẽ đóng cửa trong những thập kỷ sau khi họ qua đời.
Gates, người có tài sản hiện được định giá khoảng 108 tỷ USD, dự kiến quỹ sẽ chi khoảng 200 tỷ USD vào năm 2045, với con số cuối cùng phụ thuộc vào thị trường và lạm phát.
Quỹ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quyền lực và ảnh hưởng quá lớn trong lĩnh vực này mà không có trách nhiệm giải trình cần thiết, bao gồm cả tại Tổ chức Y tế Thế giới.
Bản thân Gates cũng là đối tượng của các thuyết âm mưu, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.
Ông đã nói chuyện với Trump nhiều lần trong những tháng gần đây và hai lần kể từ khi tổng thống nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, ông nói với Reuters vào thứ năm, về tầm quan trọng của việc tiếp tục đầu tư vào sức khỏe toàn cầu."Thế giới có các giá trị. Đó là những gì cha mẹ tôi đã dạy tôi", Gates nói với Reuters.
Các nhà điều hành du lịch Thái Lan lo ngại họ sẽ mất vị thế là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á sang tay Việt Nam trong vài năm tới - tờ Bangkok Post cho biết
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 4 đã đồng loạt đạt mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19, Reuters đưa tin ngày 7/5.
Ngành hàng không đang có tín hiệu tăng trưởng tích cực nhờ hưởng lợi từ làn sóng phục hồi du lịch. Hiện tại, các hãng đang đẩy mạnh khai thác mạng bay quốc tế.
Một số hãng hàng không châu Á cho biết hôm thứ Tư 7/5 rằng họ đang định tuyến lại hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.
Các quan chức thương mại hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ gặp gỡ những người đồng cấp Trung Quốc trong tuần này để thảo luận về việc hạ nhiệt cuộc chiến thương mại. Tương lai của nền kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc vào thành công đàm phán.
Các nhà điều hành du lịch Thái Lan lo ngại họ sẽ mất vị thế là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á sang tay Việt Nam trong vài năm tới - tờ Bangkok Post cho biết
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 4 đã đồng loạt đạt mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19, Reuters đưa tin ngày 7/5.
Ngành hàng không đang có tín hiệu tăng trưởng tích cực nhờ hưởng lợi từ làn sóng phục hồi du lịch. Hiện tại, các hãng đang đẩy mạnh khai thác mạng bay quốc tế.
Một số hãng hàng không châu Á cho biết hôm thứ Tư 7/5 rằng họ đang định tuyến lại hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.
Các quan chức thương mại hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ gặp gỡ những người đồng cấp Trung Quốc trong tuần này để thảo luận về việc hạ nhiệt cuộc chiến thương mại. Tương lai của nền kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc vào thành công đàm phán.