Chiếc mũ gây tranh cãi thành viên BTS từng đội được bán hết sạch
+aA-
V.N (Theo JongAng Daily)
16/06/2025 10:50 AM (GMT+7)
Cuối tuần qua, ca sĩ Jungkook của nhóm nhạc K-Pop BTS đã phải xin lỗi và bỏ chiếc mũ gây tranh cãi với một dòng chữ nhạy cảm về chính trị mà anh đội trong buổi diễn tập hòa nhạc của đồng nghiệp J-Hope, nhưng điều đó không ngăn được người hâm mộ giành giật nó.
Jungkook đội chiếc mũ gây tranh cãi. Ảnh: JoongAng Daily.
Chiếc mũ đen mà Jungkook đội có thêu một khẩu hiệu nhạy cảm về mặt chính trị: "Make Tokyo Great Again" (Làm cho Tokyo vĩ đại trở lại). Chiếc mũ đã gây ra phản ứng dữ dội vì liên quan đến phe cánh hữu, nhưng đã nhanh chóng bán hết sau khi công chúng thấy Jungkook đội nó.
Hôm thứ Bảy 14/6, một ngày sau buổi biểu diễn, nam ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng cụm từ được in trên mũ đã gây ra "sự thất vọng và khó chịu" trong số những người hâm mộ.
Chiếc mũ đã được bán hết. Ảnh: JoongAng Daily.
Cụm từ này gợi nhớ đến khẩu hiệu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã được Thống đốc Tokyo Yuriko Koike sử dụng, song nó bị chỉ trích vì có vẻ như tôn vinh quá khứ đế quốc của Nhật Bản. Bất chấp sự phản đối, chiếc mũ giá 13.200 yên (91,60 USD) của thương hiệu Nhật Bản Basicks đã bay khỏi các kệ hàng, sau đó công ty đã đưa ra lời xin lỗi của riêng mình.
Thương hiệu này cũng đã đưa ra một tuyên bố qua Instagram, làm rõ rằng khẩu hiệu này không nhằm truyền tải bất kỳ thông điệp chính trị nào.
“Chúng tôi xin lỗi những người cảm thấy không thoải mái” - công ty viết. “Thiết kế này chỉ đơn giản phản ánh hy vọng của chúng tôi về sự phát triển của thời trang Tokyo”.
Tranh cãi bắt đầu vào thứ Năm trong buổi diễn tập cho buổi hòa nhạc lưu diễn vòng quanh thế giới với tựa đề "Hope on the Stage Final" của rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc J-Hope, cũng là thành viên BTS.
Buổi diễn tập được tổ chức tại Sân vận động Goyang ở Gyeonggi. Jungkook xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt và đã đội chiếc mũ này trước mắt công chúng.
Sự xuất hiện của Jungkook khá bất ngờ, đây là lần đầu anh trở lại sân khấu sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự vừa kết thúc 2 ngày trước.
Trong lời xin lỗi hôm thứ Bảy, Jungkook nói: “Không có lý do gì để bào chữa, bất kể lý do là gì. Tôi đã bất cẩn và có lỗi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn và hành động có trách nhiệm hơn”. Anh cho biết chiếc mũ đã được vứt bỏ.
Từ quý III sang đầu quý IV/2025, thị trường ô tô cũ tiếp tục chậm nhịp: lượng xe ký gửi và tin rao tăng, nhưng sức mua dè dặt khiến nhiều salon “xoay vốn” bằng cách hạ giá, chấp nhận biên lợi nhuận mỏng.
Tin hot thị trường ngày 6/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Thu hồi 1.600 túi xách giả nhãn Chanel, Dior, MLB, YSL, Hermes; 23 nhà đầu tư điện gió, mặt trời đề nghị đối thoại vì chậm thanh toán; Khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen…
Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 6/11 tiếp tục xu hướng giảm. Trên thị trường thế giới, vàng
bật tăng trở lại trên sàn New York sau cú lao dốc ở châu Á.
Giá bạc hôm nay 5/11 trong nước và thế giới cùng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động kinh tế toàn cầu.
Nhập khẩu trái cây từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh, phản ánh nhu cầu lớn của người tiêu dùng trong nước đối với hàng có tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, hàng Việt cũng đang bắt đầu tạo dựng chỗ đứng ở phân khúc cao cấp.
Từ quý III sang đầu quý IV/2025, thị trường ô tô cũ tiếp tục chậm nhịp: lượng xe ký gửi và tin rao tăng, nhưng sức mua dè dặt khiến nhiều salon “xoay vốn” bằng cách hạ giá, chấp nhận biên lợi nhuận mỏng.
Tin hot thị trường ngày 6/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Thu hồi 1.600 túi xách giả nhãn Chanel, Dior, MLB, YSL, Hermes; 23 nhà đầu tư điện gió, mặt trời đề nghị đối thoại vì chậm thanh toán; Khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen…
Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 6/11 tiếp tục xu hướng giảm. Trên thị trường thế giới, vàng
bật tăng trở lại trên sàn New York sau cú lao dốc ở châu Á.
Giá bạc hôm nay 5/11 trong nước và thế giới cùng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động kinh tế toàn cầu.
Nhập khẩu trái cây từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh, phản ánh nhu cầu lớn của người tiêu dùng trong nước đối với hàng có tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, hàng Việt cũng đang bắt đầu tạo dựng chỗ đứng ở phân khúc cao cấp.