Các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM đang nhộn nhịp khách trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm đạt hơn 800.000 tỷ đồng.
Sở Công Thương TP HCM vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến thực tiễn 20 năm và giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP HCM.
Sau khi cải tạo và nâng cấp, chợ Hàn sẽ trở thành địa điểm mua sắm, phục vụ du lịch theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
Lạm phát khiến nhiều người dân Hàn Quốc chật vật khi giá cả leo thang. Lần đầu tiên, người dân nước này dự kiến tốn hơn 300.000 won để mua sắm thực phẩm cho lễ Chuseok.
Giá cả hàng hóa tại các chợ truyền thống dần ổn định sau thời gian chờ đợi “độ trễ” từ ảnh hưởng của giá xăng dầu. Điều này giúp người tiêu dùng phần nào “giãn cơ mặt” khi mua sắm các loại thực phẩm.
Giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm thiết yếu khác đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 1 tháng xăng dầu giảm giá. Tính chung năm lần điều chỉnh theo hướng giảm, giá mỗi lít xăng đã giảm gần 8.000 đồng.
Chuyên gia Vũ Vinh Phú chỉ ra, việc cần thiết phải cải tổ mạnh tay với chợ truyền thống để ngăn tình trạng "giá tăng nhanh, giảm chậm".
Dù đầu tuần, chợ Bến Thành, chợ Tân Định - hai ngôi chợ thường được đánh giá là chợ nhà giàu Sài Gòn, chợ dành cho khách du lịch khi đến TP.HCM, vẫn tấp nập người mua kẻ bán.
Đi siêu thị có nhiều ưu điểm mà thế hệ trẻ cho rằng "được lợi" từ nền công nghiệp phát triển. Nhưng xét theo khía cạnh khác thì nhiều văn hóa của người Việt phải ra chợ mới cảm nhận được sâu sắc
Giá xăng liên tục tăng, giá nhiều loại hàng cũng tăng theo nhưng nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở TP.HCM vẫn cố gắng giữ giá, thậm chí khuyến mãi như siêu thị để kéo khách.