Thứ sáu, 26/04/2024

Cổ phiếu bất động sản đang được giải cứu

14/01/2022 6:30 PM (GMT+7)

Sau nhịp bán tháo ngay đầu phiên, sắc xanh đã bắt đầu quay trở lại nhiều hơn trên các bảng điện tử và nhiều tín hiệu tích cực cũng dần xuất hiện.


Trong đó nhóm ngân hàng đã bắt đầu có sự phân hóa khi gần phân nửa tăng giá trở lại và còn lại vẫn giảm điểm nhưng đã hãm đà rơi. Tương tự là nhóm chứng khoán khi một số mã quay về tham chiếu và lấy được sắc xanh trở lại như HCM, APS, VND…

Cổ phiếu bất động sản đang được giải cứu - Ảnh 1.

ảnh minh họa

Nhóm vốn hóa lớn cũng bắt đầu cầm trịch khi nhiều mã tăng đáng kể và giữ thị trường quay về mức trung tính. Trong đó dẫn dầu nhóm giữ nhịp thị trường phải kể đến các mã ngân hàng như VCB, CTG, BID và một số mã trụ như VNM, GAS, GVR, POW.

Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu bất động sản đã có một số tín hiệu tích cực hơn khi một số mã chuyển sang sắc xanh như L14, NLG, TCH, HDC và một số mã nằm sàn khác cũng đang có dấu hiệu khớp lệnh nhiều hơn, đặc biệt là mã CEO và DIG bất ngờ thoát cảnh nằm sàn…

Sau đó, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục diễn biến tích cực khi dòng tiền giải cứu ngày càng lớn. Hiện cổ phiếu nóng là DIG, CEO, DXG, SGR, SCR… đã lấy lại sắc xanh khi tăng hơn 2-3%, thậm chí L14 tăng sát giá trần.

Một số mã khác cũng thoát cảnh nằm sàn, hiện chỉ còn CII, NBB, HAR, QCG vẫn còn bán sàn. Tính đến 11h05, VN-Index bất ngờ lấy lại sắc xanh trên bảng điện khi tăng 1,56 điểm (0,1%) với số mã giảm gấp đôi số mã tăng.

Chỉ số HNX-Index cũng tăng đáng kể 1,26% lên 466,6 điểm trong khi UPCoM-Index vẫn còn trong sắc đỏ giảm 0,82% về 111,75 điểm.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu FLC vẫn nằm sàn khối lượng lớn và chưa có tín hiệu tích cực. Sự trở lại đáng kể của nhiều nhóm cổ phiếu giúp chỉ số hồi phục nhanh. Tính đến 10h30, VN-Index chỉ còn giảm hơn 2 điểm (0,15%) về 1.493,8 điểm, sàn này ghi nhận 338 mã giảm giá (28 giảm sàn) và 111 mã tăng giá.

Thậm chí HNX-Index còn lấy lại sắc xanh khi tăng gần 1,5 điểm (0,32%) lên 462,3 điểm, sàn ghi nhận 157 mã giảm giá (14 giảm sàn) và 71 mã tăng giá. Trong khi UPCoM-Index còn giảm 0,93% xuống 111,6 điểm.

Trước đó, thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc khi lực bán mạnh xuất hiện hầu như toàn thị trường, sắc đỏ và xanh lơ chiếm chủ đạo trên các bảng điện tử.

Ngay phiên ATO mở cửa, VN-Index đã bay hơi hơn 16 điểm với số mã giảm sàn còn nhiều hơn số mã tăng giá.

Đến 9h30, VN-Index có thu hẹp đà rơi khi chỉ còn giảm khoảng 12 điểm (0,8%) về 1.484 điểm. Trong khi đó HNX- Index cũng rơi hơn 7 điểm (1,57%) về 453,6 điểm. UPCoM-Index giảm 1,3% xuống 111,2 điểm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.