Gánh nặng nợ vay lớn, âm dòng tiền, cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam Index
Quốc Hải
05/09/2022 6:00 PM (GMT+7)
Âm dòng tiền kinh doanh, cùng với gánh nặng nợ vay ngày càng lớn có thể là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền bất ngờ bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam Index…
Cổ phiếu KDH bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam Index... Ảnh: IT
KDH và "ông lớn" SBT bất ngờ bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam Index
FTSE Russell vừa chính thức thông báo kết quả thay đổi danh mục kỳ Quý 3/2022. Theo đó, FTSE Vietnam Index (chỉ số cơ sở của Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF) sẽ loại KDH (Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền) và cổ phiếu SBT (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) và không thêm cổ phiếu nào. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 2/9 đạt 306 triệu USD.
Cụ thể, Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ bán gần 3,5 triệu cổ phiếu KDH và 3 triệu cổ phiếu SBT.
Như vậy, sau đợt review này, danh mục chỉ số giảm xuống còn 26 mã. Trong đó, việc cơ cấu sẽ được thực hiện từ ngày 5/9 đến 16/9 (giao dịch chủ yếu phiên ATC ngày 16/9) và chính thức áp dụng từ ngày 19/9/2022.
Việc loại bỏ cổ phiếu KDH và SBT là một bất ngờ với các dự báo của các công ty chứng khoán. Trước đó, Chứng khoán BSC đưa ra dự báo FTSE Vietnam sẽ thêm mới cổ phiếu SHB và KDC và đồng thời không loại bỏ cổ phiếu nào.
Tuy nhiên, chỉ riêng Yuanta Việt Nam dự báo KDH bị loại vì không đáp ứng tiêu chí thanh khoản, giá trị giao dịch trung bình trong 3 tháng < 10% giá trị giao dịch trung bình của các mã trong FTSE Vietnam Allshare Index.
Danh mục Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sau cơ cấu... Nguồn: SSI Research
Phản ứng trước thông tin này, cổ phiếu KDH trong phiên giao dịch hôm nay giảm xuống 36.800 đồng/CP và dự báo áp lực giảm điểm sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF bán ra để tái cơ cấu danh mục.
Còn nếu so với thời điểm đạt "đỉnh" hồi đầu tháng 1, hiện cổ phiếu KDH đã giảm gần 30% giá trị, tương ứng với giá trị vốn hóa chỉ còn hơn 26, 2 nghìn tỷ đồng.
Tương tự, cổ phiếu SBT trong phiên giao dịch hôm nay (5/9) cũng giảm nhẹ, về mức giá 18.050 đồng/CP.
Nhà Khang Điền: Nợ vay tăng, dòng tiền âm nặng
Có thể thấy, diễn biến kém khả quan của cổ phiếu KDH trên thị trường trong vài tuần trở lại đây phần nào đã phản ánh được những khó khăn mà Nhà Khang Điền đang gặp phải.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của KDH ghi nhận doanh thu doanh nghiệp này đạt 732,5 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn 234,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của Nhà Khang Điền đạt 497,7 tỷ đồng, tăng 16,7%.
Trong quý 2/2022, hoạt động tài chính mang về nhà Khang Điền 5,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 98,4%, tương ứng giảm 23,1 tỷ đồng về 0,38 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7%, tương ứng giảm 4,23 tỷ đồng về 56,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Kết quả, Nhà Khang Điền báo lợi nhuận sau thuế với mức 325,6 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 875,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 625,4 tỷ đồng.
Mặc dù kết quả kinh doanh ghi nhận tăng trưởng nhưng Nhà Khang Điền đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực tài chính.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của Nhà Khang Điền ghi nhận âm hơn 2.000 tỷ đồng do hàng tồn kho tăng mạnh. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm hơn 22 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.991,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ (2.423,5 tỷ đồng).
Tính đến ngày 30/6/2022, tổng nợ vay của Nhà Khang Điền tăng gần 3.210 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 5.762,4 tỷ đồng, tương đương tăng 127,8%.
Đáng chú ý, Nhà Khang Điền có gần 942,2 tỷ đồng vay ngân hàng ngắn hạn đến hạn phải trả; Khoản nợ ngân hàng dài hạn của Nhà Khang Điền là 4.451,7 tỷ đồng tăng hơn 2,7 lần so với hồi đầu năm.
Đồng thời, Nhà Khang Điền cũng đang sở hữu khoản nợ 300 tỷ đồng trái phiếu. Ngày 14/6/2021, doanh nghiệp này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã KDHH2125001 với tổng giá trị 400 tỷ đồng (Nhà Khang Điền đã chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn).
Mới nhất, Nhà Khang Điền đã công bố nghị quyết thông qua việc phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý III/2022.
Với số tiền 800 tỷ đồng trái phiếu huy động được, Nhà Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế, tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ lên 1.550 tỷ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm 99,95%.
Sau đó Tư vấn Quốc tế sẽ dùng hết số tiền 800 tỷ này góp thêm vốn vào công ty con (với tỷ lệ nắm giữ 99,9% vốn chủ sở hữu) là Công ty TNHH Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Tỷ giá VND so với USD được Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và có thể thấp hơn mốc 26.000 đồng rất nhiều vào đầu năm tới.
Sau khi chạm mức cao kỷ lục hồi đầu năm, giá vàng đã hạ nhiệt trong bối cảnh tâm lý toàn cầu được cải thiện — nhưng các vùng hỗ trợ kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng có thể sớm quay lại.
Nhà quản lý trái phiếu kỳ cựu Phố Wall Bill Gross, người đồng sáng lập Công ty Quản lý Đầu tư Pacific (PIMCO), một công ty quản lý tài sản khổng lồ với quy mô lên đến 2 nghìn tỷ USD, cho rằng bitcoin có giá trị, nhưng rủi ro cao và khó đo lường
Khi đang là sinh viên năm hai, Fu Yong Hong cùng bạn thân Justin Chou mở một quầy đồ chay nhỏ trong căng tin trường. Đó là điểm khởi đầu cho Greendot, chuỗi nhà hàng ăn chay nhanh lớn nhất Singapore hiện nay với 15 cửa hàng và doanh thu 21 triệu USD mỗi năm.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong thế giới tiền mã hóa suốt một năm rưỡi qua. Và cùng với đó, quan điểm của nhiều nhà đầu tư về tiền mã hóa – đặc biệt là bitcoin, “ông tổ” còn rất trẻ của toàn ngành – cũng có thể đã thay đổi.
AEON Financial Service của Nhật Bản tuyên bố hợp đồng mua Công ty tài chính PTF không còn hiệu lực dù đã hoàn thành và muốn được bồi thường hợp đồng với số tiền đã mua là 4.300 tỷ đồng.
Tỷ giá VND so với USD được Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và có thể thấp hơn mốc 26.000 đồng rất nhiều vào đầu năm tới.
Sau khi chạm mức cao kỷ lục hồi đầu năm, giá vàng đã hạ nhiệt trong bối cảnh tâm lý toàn cầu được cải thiện — nhưng các vùng hỗ trợ kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng có thể sớm quay lại.
Nhà quản lý trái phiếu kỳ cựu Phố Wall Bill Gross, người đồng sáng lập Công ty Quản lý Đầu tư Pacific (PIMCO), một công ty quản lý tài sản khổng lồ với quy mô lên đến 2 nghìn tỷ USD, cho rằng bitcoin có giá trị, nhưng rủi ro cao và khó đo lường
Khi đang là sinh viên năm hai, Fu Yong Hong cùng bạn thân Justin Chou mở một quầy đồ chay nhỏ trong căng tin trường. Đó là điểm khởi đầu cho Greendot, chuỗi nhà hàng ăn chay nhanh lớn nhất Singapore hiện nay với 15 cửa hàng và doanh thu 21 triệu USD mỗi năm.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong thế giới tiền mã hóa suốt một năm rưỡi qua. Và cùng với đó, quan điểm của nhiều nhà đầu tư về tiền mã hóa – đặc biệt là bitcoin, “ông tổ” còn rất trẻ của toàn ngành – cũng có thể đã thay đổi.
AEON Financial Service của Nhật Bản tuyên bố hợp đồng mua Công ty tài chính PTF không còn hiệu lực dù đã hoàn thành và muốn được bồi thường hợp đồng với số tiền đã mua là 4.300 tỷ đồng.