Cổ phiếu Sacombank khớp lệnh kỷ lục trong phiên xuất hiện tin đồn chưa kiểm chứng
Quốc Hải
02/04/2024 4:07 PM (GMT+7)
Kết phiên giao dịch hôm nay (2/4), cổ phiếu STB giảm 3,82% xuống mức 30.200 đồng/CP. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 56,93 nghìn tỷ đồng (~2,2 tỷ USD).
VN-Index chốt phiên giao dịch hôm nay với mức tăng 5,52 điểm (0,43%), qua đó quay lại mốc 1.287,04 điểm.
Phiên hôm nay, gây chú ý là mã cổ phiếu STB đạt khối lượng khớp lệnh hơn 105 triệu đơn vị, tương đương 5,5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Đây là mức thanh khoản cao kỷ lục trong lịch sử niêm yết của cổ phiếu này. Giá trị giao dịch tương ứng lên đến 3.165 tỷ đồng, lớn nhất sàn chứng khoán trong phiên hôm nay.
Trong phiên giao dịch, STB xuất hiện nhiều lệnh mua/ bán với số lượng lớn giao động quanh 20.000 - 100.000 đơn vị.
Đà giảm của cổ phiếu STB diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch của Ngân hàng Sacombank, ông Dương Công Minh bất ngờ dính phải tin đồn chưa được kiểm chứng. Theo đó, hôm qua (1/4), một tài khoản cá nhân đã đăng tải thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh vì liên quan đến một đại án kinh tế đang xét xử.
Phản ứng trước thông tin này, Sacombank đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống Lãnh đạo Sacombank.
Đồng thời, phía Ngân hàng Sacombank đã phát ra thông cáo báo chí khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của ngân hàng. Đơn vị đang tiến hành các biện pháp để xử lý tình trạng trên theo quy định pháp luật.
Hiện nay, ông Dương Công Minh vẫn đang trực tiếp điều hành các công việc tại Sacombank. Ngân hàng vẫn đang cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng.
Phía Sacombank mong rằng nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng cẩn trọng với các tin đồn, chỉ tiếp nhận thông tin tại các kênh báo chí chính thống và trang tin uy tín. Đồng thời, Sacombank sẽ luôn cập nhật những thông tin mới trên các kênh truyền thông chính thức của ngân hàng.
Trở lại phiên giao dịch hôm nay, tại rổ VN30, các mã cổ phiếu GVR, GAS, POW là 3 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của thị trường. Đáng nói, GVR tiếp tục là mã tích cực nhất nhóm khi đóng cửa trong trạng thái tăng trần với thanh khoản kỷ lục, trên 10 triệu cổ phiếu.
Tại nhóm cổ phiếu thép, bộ 3 cổ phiếu HPG, HSG, NKG ghi nhận mức mức giảm quanh 1%. Trong khi đó, tại nhóm chứng khoán, dòng tiền có tín hiệu tăng dần về cuối phiên khi số lượng xanh đã có phần cải thiện đáng kể. Các cổ phiếu VND, SSI, FTS, BSI, HCM,... đồng loạt hồi phục với mức độ từ 2% - 4%.
Trong diễn biến khác, nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa rõ ràng của dòng tiền. Ngược chiều STB, các cổ phiếu cùng ngành như TPB và TCB bắt đầu hồi phục với thanh khoản tăng cao.
Tại nhóm dầu khí, các mã PVD, PVS, BSR, PVC phân hóa trong sắc xanh, đỏ đan xen với thanh khoản tương đối.
Còn tại nhóm bất động sản, các cổ phiếu như DIG, CEO, HDC, DXG,... phân hóa trong sắc xanh, dao động từ 1% - 3%.
VN-Index chốt phiên giao dịch hôm nay với mức tăng 5,52 điểm (0,43%), qua đó quay lại mốc 1.287,04 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận con số trên 27,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng hơn 1 tỷ cổ phiếu được giao dịch.
Trên sàn HNX, chốt phiên giao dịch, số lượng mã đỏ đã chiếm ưu thế, chỉ số HNX-Index tiến về vùng 242 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX tiếp tục được duy trì mức cao, tương đương 122 triệu đơn vị, trị giá khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
Còn trên UPCoM, dòng tiền đã có sự phân hóa rõ ràng. Chốt phiên, UPCoM-Index ghi nhận biến động không quá lớn, chỉ tăng nhẹ 0,08 điểm (0,08%) lên 91,40 điểm.
Thanh khoản trên cả 3 sàn phiên hôm nay đạt hơn 31,17 nghìn tỷ đồng.
Khi đang là sinh viên năm hai, Fu Yong Hong cùng bạn thân Justin Chou mở một quầy đồ chay nhỏ trong căng tin trường. Đó là điểm khởi đầu cho Greendot, chuỗi nhà hàng ăn chay nhanh lớn nhất Singapore hiện nay với 15 cửa hàng và doanh thu 21 triệu USD mỗi năm.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong thế giới tiền mã hóa suốt một năm rưỡi qua. Và cùng với đó, quan điểm của nhiều nhà đầu tư về tiền mã hóa – đặc biệt là bitcoin, “ông tổ” còn rất trẻ của toàn ngành – cũng có thể đã thay đổi.
AEON Financial Service của Nhật Bản tuyên bố hợp đồng mua Công ty tài chính PTF không còn hiệu lực dù đã hoàn thành và muốn được bồi thường hợp đồng với số tiền đã mua là 4.300 tỷ đồng.
Nhu cầu toàn cầu đối với Bitcoin tiếp tục tăng khi các tập đoàn quốc tế và Thái Lan bắt đầu thêm tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán của họ, củng cố vai trò của nó như một tài sản đầu tư dài hạn.
Vàng đã giảm từ mức cao kỷ lục gần đây, nhưng vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đang lo ngại về sự bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và các rủi ro khác, các nhà phân tích cho biết.
Khi đang là sinh viên năm hai, Fu Yong Hong cùng bạn thân Justin Chou mở một quầy đồ chay nhỏ trong căng tin trường. Đó là điểm khởi đầu cho Greendot, chuỗi nhà hàng ăn chay nhanh lớn nhất Singapore hiện nay với 15 cửa hàng và doanh thu 21 triệu USD mỗi năm.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong thế giới tiền mã hóa suốt một năm rưỡi qua. Và cùng với đó, quan điểm của nhiều nhà đầu tư về tiền mã hóa – đặc biệt là bitcoin, “ông tổ” còn rất trẻ của toàn ngành – cũng có thể đã thay đổi.
AEON Financial Service của Nhật Bản tuyên bố hợp đồng mua Công ty tài chính PTF không còn hiệu lực dù đã hoàn thành và muốn được bồi thường hợp đồng với số tiền đã mua là 4.300 tỷ đồng.
Nhu cầu toàn cầu đối với Bitcoin tiếp tục tăng khi các tập đoàn quốc tế và Thái Lan bắt đầu thêm tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán của họ, củng cố vai trò của nó như một tài sản đầu tư dài hạn.
Vàng đã giảm từ mức cao kỷ lục gần đây, nhưng vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đang lo ngại về sự bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và các rủi ro khác, các nhà phân tích cho biết.