Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết chính thức giải thể: Vì sao doanh nghiệp triệu view trên TikTok lại “khai tử” chỉ sau 1 năm?
V.A (tổng hợp)
23/06/2025 2:57 PM (GMT+7)
Với lý do không tìm được thị trường tiêu thụ, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sau hơn 2 năm hoạt động, Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết chính thức tuyên bố giải thể.
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết – cái tên từng làm mưa làm gió trên TikTok nhờ vào hình ảnh một người mẹ dân dã, mộc mạc với phong cách livestream bán thực phẩm độc đáo – đã chính thức giải thể sau hơn một năm hoạt động. Thông tin này đang khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang khi sản phẩm cùng thương hiệu vẫn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.
Chính thức rút lui khỏi thị trường
Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết chính thức giải thể
Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết đã hoàn tất thủ tục giải thể và được cập nhật tình trạng pháp lý là “đã giải thể” bởi cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là bước đi cuối cùng sau một thời gian dài doanh nghiệp này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường phù hợp và duy trì hoạt động ổn định.
Theo hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng, công ty cho biết không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh và đã tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng quy định pháp luật.
Quyết định giải thể đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/1/2024. Cuộc họp có sự tham gia của bốn cổ đông chính, gồm:
Ông Nguyễn Minh Trường: 330.000 cổ phần
Ông Lê Hoàng Vũ Long: 125.000 cổ phần
Ông Phạm Hải Dương: 30.000 cổ phần
Ông Đỗ Thành Nhớ: 15.000 cổ phần
Toàn bộ cổ đông nhất trí rút lui khỏi hoạt động kinh doanh dưới mô hình công ty cổ phần – một động thái thể hiện rõ ràng sự không mặn mà tiếp tục với chiến lược hiện tại.
Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết chính thức được thành lập vào tháng 5/2023, với ngành nghề đăng ký chính là bán buôn thực phẩm. Vốn điều lệ ban đầu chỉ ở mức khiêm tốn 2 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Minh Trường – con trai của bà Tuyết – giữ 85% cổ phần và đồng thời đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 10/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, cho thấy có giai đoạn kỳ vọng phát triển.
Vẫn bán hàng rầm rộ, dù công ty đã giải thể
Điều đáng chú ý là dù công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể, nhưng thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" vẫn hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Đây chính là yếu tố khiến người tiêu dùng hoang mang khi không rõ sản phẩm họ mua được vận hành bởi tổ chức pháp lý nào.
Thương hiệu này từng gây sốt trên mạng nhờ hình ảnh bà Đỗ Thị Tuyết – mẹ của ông Nguyễn Minh Trường – với phong cách mộc mạc, duyên dáng, gần gũi trong từng video nấu ăn và livestream. Nhiều sản phẩm của công ty từng bán chạy hàng trăm ngàn đơn mỗi tháng trên TikTok Shop.
Các sản phẩm thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết đang bán rầm rộ trên mạng xã hội với lượt mua cực khủng
Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà Tuyết ngày 17/6, tài khoản TikTok chính thức với 2,7 triệu người theo dõi đã bị khóa tính năng giỏ hàng từ năm 2023. Hoạt động thương mại đã được chuyển sang một tài khoản khác, trong khi livestream vẫn diễn ra đều đặn hằng ngày.
Thống kê vào sáng 23/6/2025 cho thấy, hai kênh TikTok mang tên “Ăn Cùng Bà Tuyết” vẫn hoạt động bình thường, trong đó một kênh có tới 1,7 triệu người theo dõi vẫn tiếp tục livestream bán hàng.
Doanh thu ấn tượng – nhưng không đủ “cứu” doanh nghiệp
Mặc dù giải thể, nhưng trong thời gian ngắn hoạt động, Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết đã có những con số kinh doanh rất đáng chú ý. Theo thống kê từ TikTok Shop đến giữa tháng 6/2025:
Chỉ tính riêng 2 sản phẩm này, tổng doanh số đạt khoảng 55 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ đối với một doanh nghiệp mới ra mắt trên nền tảng thương mại điện tử xã hội. Tuy nhiên, vẫn chưa có số liệu cụ thể nào cho thấy lợi nhuận ròng thực tế sau chi phí vận hành, marketing, logistics và chiết khấu nền tảng.
Doanh nghiệp giải thể, cá nhân vẫn kinh doanh
Điều quan trọng cần làm rõ là dù công ty đã giải thể, nhưng hộ kinh doanh cá thể của ông Nguyễn Minh Trường vẫn đang hoạt động bình thường. Đây có thể là mô hình hiện tại đứng sau các hoạt động bán hàng đang diễn ra trên TikTok. Tuy nhiên, sự mập mờ giữa thương hiệu từng thuộc về pháp nhân đã giải thể với mô hình kinh doanh cá thể mới khiến người tiêu dùng khó phân biệt và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
Việc các sản phẩm gắn thương hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết” vẫn bán rầm rộ sau khi công ty đã không còn tồn tại trên pháp luật khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra tranh chấp hay sự cố.
Trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành kênh thương mại chính của nhiều thương hiệu mới nổi, người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác. Việc một doanh nghiệp có thể đạt doanh số hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn giải thể cho thấy đằng sau sự hào nhoáng của lượt xem, lượt mua là những bài toán khốc liệt về chi phí, quản trị, hậu cần và pháp lý.
Ngoài ra, khi mua hàng từ những kênh không rõ ràng về pháp nhân, người tiêu dùng sẽ gặp khó khăn khi cần khiếu nại, đòi quyền lợi, hoặc xác minh chất lượng an toàn thực phẩm.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Cao điểm 2/9 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch qua đường hàng không của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác phục vụ, bán vé.
Để theo dõi các chuỗi sự kiện, diễu binh, diễu hành của Việt Nam trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đây là ứng dụng cung cấp tất cả.
Một bài phát biểu mới được công bố nhắc lại cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thúc đẩy phát triển lành mạnh và chất lượng cao khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, giữa lúc khảo sát gần đây cho thấy nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
Sự kiện Việt Nam lần đầu có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái cho Hàn Quốc, không những làm rung chuyển giới công nghệ toàn cầu, mà còn khiến dư luận không khỏi tò mò về danh tính doanh nghiệp Hàn Quốc đứng sau thương vụ lịch sử này.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Cao điểm 2/9 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch qua đường hàng không của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác phục vụ, bán vé.
Để theo dõi các chuỗi sự kiện, diễu binh, diễu hành của Việt Nam trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đây là ứng dụng cung cấp tất cả.
Một bài phát biểu mới được công bố nhắc lại cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thúc đẩy phát triển lành mạnh và chất lượng cao khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, giữa lúc khảo sát gần đây cho thấy nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
Sự kiện Việt Nam lần đầu có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái cho Hàn Quốc, không những làm rung chuyển giới công nghệ toàn cầu, mà còn khiến dư luận không khỏi tò mò về danh tính doanh nghiệp Hàn Quốc đứng sau thương vụ lịch sử này.